Hoa khôi ĐBSCL 2015 và hành trình Cần Thơ:

Nơi ghi danh những chiến tích oai hùng

TPO - Sau những ngày đồng hành tham quan thành phố Hồ Chí Minh – nơi phát triển và hội nhập, tỉnh Long An, Tiền Giang – những vùng đất nổi danh trung dũng kiên cường trong kháng chiến, các thí sinh vòng Chung kết cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL 2015 đã bắt đầu hành trình 5 ngày tại thành phố Cần Thơ, vùng đất Tây Đô xinh đẹp nằm bên bờ sông Hậu hiền hòa vẫn được biết đến với tên gọi mĩ miều “gạo trắng nước trong”.

Trong ngày đầu tiên tại đây, các người đẹp đã cùng nhau tham quan những địa điểm được lưu vào bản đồ du lịch; là niềm tự hào của đất và người Cần Thơ, bao gồm: Bảo tàng Cần Thơ, Khám lớn Cần Thơ.

Nơi ghi danh những chiến tích oai hùng ảnh 1

Các thí sinh vòng Chung kết Hoa khôi đồng bằng 2015 tại Bảo tàng Cần Thơ

Tọa lạc tại số 1 Ðại lộ Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, với diện tích gần 3.000m2, bảo tàng Cần Thơ được xem là bảo tàng tổng hợp có quy mô lớn nhất khu vực Ðồng bằng sông Cửu Long. Đây là nơi trưng bày, giới thiệu các hiện vật về đất nước và con người Cần Thơ qua từng thời kỳ lịch sử; giới thiệu các thành tựu kinh tế - văn hóa xã hội của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer… trên địa bàn trong quá trình dựng nước giữ nước cùng những thành tựu kinh tế, quốc phòng, an ninh, xã hội của vùng đất Tây Ðô ngày nay.

Nơi ghi danh những chiến tích oai hùng ảnh 2
Nơi ghi danh những chiến tích oai hùng ảnh 3 Các thí sinh hứng thú với những nền văn hóa khác nhau tại tỉnh Cần Thơ
Nơi ghi danh những chiến tích oai hùng ảnh 4 Mỗi hiện vật đều mang một giá trị lịch sử, văn hóa riêng
Bảo tàng TP Cần Thơ hiện đang lưu giữ và trưng bày hơn 1.000 hiện vật, tư liệu, di vật quý hiếm, là nơi để khách tham quan, du lịch cũng như thế hệ trẻ ngày hôm nay có thêm những nền tảng về văn hóa đất và người, về truyền thống chống giặc ngoại xâm của cha ông.
Nơi ghi danh những chiến tích oai hùng ảnh 5 Toàn cảnh Khám lớn Cần Thơ
Khám lớn Cần Thơ có diện tích gần 3.800m2 là nhà tù chuyên phục vụ cho bộ máy cai trị của thực dân Pháp và cũng là nơi giam giữ những chiến sĩ cách mạng trong toàn vùng. Khám lớn có tổng cộng 21 phòng giam tập thể cùng nhiều xà lim với chế độ cực kỳ khắc nghiệt, có lúc số tù ở mỗi phòng giam lên đến 150 người trong khi sức chứa quy định chỉ từ 30 – 35 người. 
Nơi ghi danh những chiến tích oai hùng ảnh 6
Trong hai thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều chiến sĩ cách mạng bị giam cầm, xử bắn nhưng vẫn giữ trọn khí tiết, một lòng trung thành với Đảng, với dân. Trong số đó có thể kể đến nhiều đồng chí còn rất trẻ như Trần Đóng (14 tuổi), Nguyễn Ngọc Trai (16 tuổi), Ngô Hữu Hạnh (thường vụ tỉnh ủy Cần Thơ) bị xử bắn sau khởi nghĩa Nam Kỳ 1940.
Nơi ghi danh những chiến tích oai hùng ảnh 7 Nhiều thí sinh xúc động với sự hy sinh của cha ông

Thí sinh SBD 189 đến từ Thanh Hóa chia sẻ xúc động: “Đến và tận mắt chứng kiến những cực hình của thực dân Pháp dành cho những chiến sĩ cách mạng, tôi càng cảm thấy biết ơn những hy sinh mất mát mà cha ông đã ngã xuống để có được hòa bình hôm nay. Là một người trẻ, tôi hứa sẽ làm hết sức mình để tiếp tục gìn giữ nền hòa bình và phát huy tinh thần yêu nước của những người đi trước”.

Trong buổi chiều cùng ngày, các thí sinh vòng Chung kết cuộc thi Hoa khôi ĐBSCL 2015 tham gia chương trình trò chơi do BTC sắp xếp.

MỚI - NÓNG