Nơi được mùa, nơi thất thu

Nơi được mùa, nơi thất thu
TP - Những ngày sau Tết Nguyên đán, lượng tàu cá cập cảng Đà Nẵng ít khiến nguồn cung ứng hải sản khan hiếm, đẩy mặt bằng giá cả loại hàng hóa này tăng cao đến 30 - 40% so với ngày thường.

Theo ban quản lý (BQL) Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, đến nay, số lượng tàu cá cập bờ chỉ đếm trên đầu ngón tay với sản lượng khai thác chừng 4 - 5 tấn. Trước đó, đến sáng 8 - 2, mới có tàu BĐ 96263 TS của ông Huỳnh Thương (xã Hoài Hưng, Hoài Nhơn, Bình Định) đưa vào cảng hơn 1 tấn hải sản.

Trái với thực trạng này, tại Thanh Hóa, trong bốn ngày (từ mùng 4 đến 8 Tết Tân Mão), 139 tàu của Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc ra khơi chuyến đầu xuân đánh bắt cả trong lộng và ngoài khơi đã thu được hơn 50 tấn hải sản các loại, tổng trị giá 1,5 tỉ đồng.

Thu nhập mỗi lao động trên 139 tàu này đạt từ 300.000- 400.000 đồng/4 ngày. Đặc biệt, trước, trong và sau tết Tân Mão, Ngư Lộc có bốn tàu đánh bắt hải sản xa bờ đón Tết ngoài khơi đã thu được 2 tỉ đồng từ tiền bán hải sản. Mỗi lao động trên bốn tàu này thu nhập tới 30 triệu đồng/tháng.

Được biết, đây là xã có doanh thu từ hải sản cao nhất tỉnh Thanh Hóa.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.