Nói đùa có bom, khách bị cấm bay 6 tháng

Cục Hàng không vừa gửi thông báo đến tất cả các hãng yêu cầu không nhận vận chuyển với hành khách người Hà Nội nói đùa có bom.

Hành khách bị cấm bay mang tên Nghiêm Thọ Hoan, 41 tuổi, thường trú tại Đông Anh (Hà Nội). Theo đó, ngày 10/3 tại sân bay Buôn Mê Thuột, khi đang được kiểm tra an ninh để lên máy bay của Vietjet Air đi Hà Nội, khách nói đùa có bom trong hành lý. Nhân viên an ninh đã báo cáo vụ việc và làm các bước kiểm tra theo quy định.

Theo quy định, hành khách trên sẽ bị phạt tiền; đồng thời bị cấm bay 6 tháng kể từ ngày 20/3. Trong 6 tháng tiếp theo, khách sẽ phải trải qua khâu kiểm tra trực quan bắt buộc mỗi lần đi máy bay.

Đây không phải lần đầu khách tung tin giả hoặc nói đùa có bom trên máy bay. Nhiều người chỉ buột miệng nói đùa với bạn ở sân bay, nhưng hành khách khác hoặc nhân viên an ninh nghe thấy được cũng bị xử lý.

Việc tung tin thất thiệt gây thiệt hại cho hãng, có nhiều trường hợp phải hoãn chuyến hàng tiếng đồng hồ để kiểm tra lại hành lý. Ngoài ra, những hành khách khác cũng bị "vạ lây" khi chuyến bay chậm giờ.

Gần đây, nhằm tăng cường nhận thức về an toàn bay cho hành khách đi máy bay, Cục Hàng không dự định nâng mức xử phạt cho việc tung tin sai có bom lên 20 đến 40 triệu đồng, thay vì 10 đến 30 triệu đồng như hiện nay.

Theo Thanh Bình

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.