Nơi đầu tiên thí điểm chuyển giao dịch vụ công qua hệ thống bưu điện

Ông Nguyễn Văn Dương (phải) cùng ông Phạm Anh Tuấn tặng hoa cho đại diện Bưu điện Đồng Tháp trong lễ công bố. Ảnh: Lâm Lý
Ông Nguyễn Văn Dương (phải) cùng ông Phạm Anh Tuấn tặng hoa cho đại diện Bưu điện Đồng Tháp trong lễ công bố. Ảnh: Lâm Lý
Ngày 1/8, tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp diễn ra lễ công bố quyết định chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1. Theo đó, chính thức thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công.

Đây là địa phương đầu tiên của cả nước triển khai thí điểm mô hình này.

Trước mắt, việc chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành công còn được thực hiện tại tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp và Bộ phận Một cửa huyện Thanh Bình, Tam Nông và Bộ phận Một cửa các xã: Tân Long, Tân Thạnh (huyện Thanh Bình); Thường Phước 2, Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự). Trước mắt thí điểm thực hiện dịch vụ đối với 6 lĩnh vực: Thông tin và truyền thông, Khoa học và công nghệ, GD-ĐT, Ngoại vụ, VHTT-DL, LĐTBXH.

Đồng Tháp cũng đồng loạt làm lễ công bố quyết định chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh tại Bưu điện các huyện Thanh Bình và Tam Nông. Theo đó, Bưu điện 2 huyện này sẽ là trụ sở làm việc Bộ phận Một cửa cấp huyện để thực hiện các nhiệm vụ được chuyển giao theo quyết định được duyệt.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.