Nỗi đau của gia đình bác sĩ và con tử vong vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Nỗi đau của gia đình bác sĩ và con tử vong vì COVID-19
TPO - Nhập viện trong tình trạng mắc COVID-19 nặng, nam bác sĩ từng là Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp một bệnh viện trên địa bàn TPHCM, rơi vào nguy kịch, tử vong. Cách đó vài ngày, con anh cũng không qua khỏi vì COVID-19...

Sáng 22/8, từ thông tin được chia sẻ của các bác sĩ về một trường hợp đồng nghiệp cùng con vừa tử vong, phóng viên báo Tiền Phong đã tiến hành xác minh.

BS Nguyễn Khoa Lý, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Việt xác nhận, ông đã nhận được thông tin về trường hợp tử vong của đồng nghiệp là bác sĩ B.V.H. từng công tác tại bệnh viện ở vị trí Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Quận 9 (nay là bệnh viện Lê Văn Việt) và bày tỏ sự chia sẻ trước nỗi đau của gia đình.

Nỗi đau của gia đình bác sĩ và con tử vong vì COVID-19 ảnh 1

Dịch COVID-19 đang gây đau thương cho cả cộng đồng, mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh.

“Bác sĩ H. từng công tác ở phòng kế hoạch tổng hợp nhưng đã nghỉ từ năm 2017. Chúng tôi cũng không rõ, gần đây anh H. có trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch hay không. Chúng tôi rất tiếc thương về sự ra đi của đồng nghiệp và mất mát xảy ra với gia đình” – BS Lý đau buồn.

Nơi bác sĩ H. điều trị là Bệnh viện Lê Văn Thịnh trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Theo nguồn tin từ lãnh đạo Bệnh viện Lê Văn Thịnh, bác sĩ B.V.H. nhập viện điều trị khoảng 10 ngày trước do mắc COVID-19 trên nền bệnh lý tiểu đường, cao huyết áp, béo phì…

Nỗi đau của gia đình bác sĩ và con tử vong vì COVID-19 ảnh 2

Dịch diễn biến phức tạp, áp lực điều trị cho bệnh nhân COVID-19 ngày càng căng thẳng.

Các y bác sĩ đã nỗ lực tập trung cứu chữa, tuy nhiên tình trạng bệnh diễn tiến ngày càng nặng trên nền cơ địa có nhiều bệnh lý nền. Thế nên ngày 21/8, bác sĩ H. đã trút hơi thở cuối cùng. Phía bệnh viện đã báo thông tin và chia sẻ nỗi đau mất người thân đến gia đình. Thi thể của bác sĩ H. được lo hậu sự theo quy định đối với bệnh nhân tử vong do COVID-19.

“Chúng tôi có tìm hiểu thông tin thì ghi nhận anh H. đã được tư vấn chích vắc-xin ngừa COVID-19 nhưng chưa tiêm. Người nhà bệnh nhân cùng vợ và con cũng nhiễm bệnh. Trong đó, người vợ và con nhỏ mới sinh được vài tháng phải nhập viện điều trị ở Bệnh viện Dã chiến tại trường Cao đẳng Công Thương. Mấy ngày trước, cháu bé có biểu hiện sốt, chuyển đến bệnh viện nhi đồng cấp cứu nhưng đã không qua khỏi” – lãnh đạo bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ.

Dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Điểm nóng của dịch đang xảy ra ở TPHCM, tính đến ngày 22/8 thành phố đã ghi nhận 171.801 trường hợp mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố.

Nỗi đau của gia đình bác sĩ và con tử vong vì COVID-19 ảnh 3

Vắc xin phòng COVID-19 đang được xem là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe của cả cộng đồng.

Hiện các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang điều trị cho 34.605 bệnh nhân, trong đó có 2.131 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.442 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân phải can thiệp ECMO (hệ thống tim phổi nhân tạo). Số liệu thống kê được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 công bố trưa 22/8 thì tính đến ngày 20/8 toàn thành phố đã có 6.349 người tử vong vì COVID-19.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến rất phức tạp và nguy hiểm, chính quyền thành phố và ngành y tế đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân với mục tiêu sớm bao phủ vắc xin đạt miễn dịch cộng đồng. Tính đến sáng 22/8, toàn thành phố đã tiêm được gần 5,4 triệu liều vắc xin, trong đó có 183.832 người tiêm đủ 2 mũi, tất cả đều an toàn.

Để bảo vệ bản thân, gia đình và sớm đưa cả xã hội trở lại giai đoạn bình thường mới, thành phố kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch, chủ động đăng ký và đi tiêm chủng khi đến lượt chích ngừa.

Trước đó, Bộ Y tế cũng đã chia buồn về sự mất mát của 3 y bác sĩ ở tuyến đầu đã mất khi tham gia chống dịch, trong đó có 2 người ở TPHCM và một nhân viên ở Bình Dương.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.