"Nỗi buồn chiến tranh" bấm máy, không cần... Bảo Ninh?!

"Nỗi buồn chiến tranh" bấm máy, không cần... Bảo Ninh?!
TPO - Casting, chọn cảnh đã xong, "Nỗi buồn chiến tranh" đang chuẩn bị được bấm máy. Nhưng đầu tháng 9 này, theo nhiều nguồn tin, nhà văn Bảo Ninh tuyên bố ông không dính líu gì đến... bộ phim này.

>> "Nỗi buồn chiến tranh" không phải phim Hollywood!

"Nỗi buồn chiến tranh" bấm máy, không cần... Bảo Ninh?! ảnh 1
Cuốn tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh".

Cuốn tiểu thuyết "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh khi dựng thành phim, đã được cả một ê-kíp gồm nhà sản xuất người  Anh, đạo diễn Mỹ Nicolas Simon cùng nhóm cộng sự mua đứt... bản quyền.

Bộ phim "Nỗi buồn chiến tranh" đã được Bộ Văn hóa - Thể Thao & Du lịch duyệt và cấp phép.

Hãng phim độc lập Viet Film cũng đã đến Việt Nam từ đầu tháng 8/2008. Mọi thứ đã sẵn sàng để bấm máy.

Tuy nhiên, đến ngày 6/9, nhà văn Bảo Ninh cũng chưa có một tuyên bố chính thức trước báo giới. Nguyên do ông rút khỏi quá trình làm phim "Nỗi buồn chiến tranh" có thể bởi không thống nhất về quan điểm sửa chữa kịch bản với nhà biên kịch Peter Himmelstein - người chuyển thể kịch bản.

Bộ phim đã được mua bản quyền, phải chăng những "góp ý" của nhà văn, "cha đẻ" của tác phẩm "Nỗi buồn chiến tranh" không còn tác dụng, khiến ông phải tuyên bố vậy?

"Nỗi buồn chiến tranh" có thể vẫn tiếp tục quá trình quay phim mà không cần... nhà văn Bảo Ninh. Tuy nhiên, với một tác phẩm làm về chiến tranh ở Việt Nam, do chính một nhà văn viết nên, khi dựng thành phim, không có tiếng nói của ông, liệu đó có còn là một bộ phim... về cuộc chiến của nhân dân ta?

MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.