Nội bộ Man City bất hòa sau trận thua sốc Lyon

Nội bộ Man City bất hòa sau trận thua sốc Lyon.
Nội bộ Man City bất hòa sau trận thua sốc Lyon.
TPO - Sau trận thua sốc trước Lyon ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League mùa giải 20181/9, một số thành viên của Man City đã to tiếng với nhau trong phòng thay đồ. Rất may là không có sự việc đáng tiếc nào xảy ra.

Man City tiếp đón Lyon ở trận ra quân vòng bảng Champions League 2018/19. Trận này, đội chủ sân The Etihad chịu mất mát lớn khi HLV Pep Guardiola bị treo quyền chỉ đạo do có những phản ứng thái quá ở mùa trước. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ có thể theo dõi các học trò của mình thi đấu từ trên khán đài. Thay thế ông dẫn dắt Man City là trợ lý Mikel Arteta.

Không Guardiola trên băng ghế chỉ đạo, Man City đã chơi một trận đấu thất vọng. Họ thiếu hiệu quả trong tấn công và mắc nhiều sai sót trong phòng ngự. Hai trong số những sai sót ấy đã được Lyon tận dụng thành công, qua đó sớm dẫn trước 2-0 trong hiệp 1. Trong hiệp 2, Man City điên cuồng tấn công, nhưng cũng chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của Bernardo Silva và đành nhận thất bại 1-2.

Sau trận đấu, HLV Guardiola đứng thất thần trên khán đài, trong khi trợ lý Arteta cũng bày tỏ sự thất vọng với kết quả trận đấu. Không những vậy, khi bước vào phòng thay đồ, cựu danh thủ Arsenal đã to tiếng với các cầu thủ. Theo chia sẻ từ tiền vệ Fernandinho, không chỉ trợ lý Arteta to tiếng mà các cầu thủ Man City cũng cãi vã, bày tỏ sự không hài lòng với nhau.

“Đã có to tiếng trong phòng thay đồ. Không chỉ HLV Tây Ban Nha mà các cầu thủ cũng to tiếng với nhau. Tuy nhiên, đây là cách tốt nhất để xây dựng một đội bóng mạnh. Dĩ nhiên Man City là 1 đội bóng mạnh nhưng ở đấu trường châu Âu, chúng tôi phải cố gắng hơn nữa”, tiền vệ Brazil cho hay.

Cuối tuần này, Man City sẽ trở lại Premier League bằng chuyến làm khách tới Cardiff City. Tại Champions League, trận tiếp theo họ sẽ làm khách tới Hoffenheim. Đây sẽ là một trận đấu nữa mà đội chủ sân The Etihad không có sự chỉ đạo của HLV Guardiola vì án treo giò.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.