Nợ xấu ngân hàng gần 308.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Nếu loại các khoản đã được tái cơ cấu, nợ xấu của toàn hệ thống còn 122.000 tỷ đồng, chiếm 3,86% tổng dư nợ.

Cuộc họp báo tháng 4 diễn ra chiều nay tại Ngân hàng Nhà nước, ông Đào Quang Tính, Phó chánh Thanh tra Giám sát cho biết đến hết tháng 2, nợ xấu của toàn hệ thống còn 122.000 tỷ đồng, chiếm 3,86%. Tuy nhiên, đại diện cơ quan giám sát cũng nói thêm, đây là con số nợ xấu chưa tính gộp các khoản nợ đã được tái cơ cấu. Ông Tính giải thích thêm, nếu không có quyết định 780, cho phép các ngân hàng tiếp tục cơ cấu lại nợ xấu, nợ nhóm 3, 4, 5 của toàn hệ thống lên tới gần 308.000 tỷ đồng (chiếm 9,71% dư nợ).

Trước đó, tại hội thảo của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, cơ quan này cũng cho rằng con số nợ xấu của hệ thống khoảng 9%, thay vì con số 15% của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's.

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết vốn huy động đang tăng trưởng gấp 5 lần so với tăng trưởng tín dụng. Tính đến 22/4, tín dụng toàn hệ thống tăng 0,62% so với đầu năm trong khi vốn huy động tăng 3,09%. Tổng phương tiện thanh toán theo báo cáo của nhà điều hành tăng 3,93%, mặt bằng lãi suất huy động giảm 0,5-1,5%. Lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên giảm 1%.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thông tin thêm, đến cuối tháng 3, cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản tăng trưởng 3,95% - cải thiện hơn so với 1,09% của 3 tháng đầu năm.

Theo cơ quan điều hành, lãi suất nhiều khoản tín dụng cũ tiếp tục được giảm theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đến 3/4 toàn hệ thống còn 5,5% các khoản vay chịu lãi suất trên 15% một năm, 17% dư nợ có lãi suất trên 13% một năm. Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Hưởng - Phó chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) lại tỏ ra không tin vẫn còn 5,5% các khoản vay chịu lãi suất trên 15%. Theo ông, nếu có, các khoản vay chủ yếu rơi vào những doanh nghiệp đang tê liệt hoặc thậm chí đã "chết".

"Riêng chúng tôi, các khoản vay trên 15% đã hết từ lâu rồi. Nếu vẫn còn lãi suất này chắc chắn doanh nghiệp đã kiện. Tôi cũng nghĩ hiếm còn ngân hàng nào đang cho vay lãi suất trên 15%", ông Hưởng nói. Đại diện LienVietPostBank cũng cho biết, hiện lãi suất cho vay ngắn hạn thấp nhất tại nhà băng này thậm chí chỉ 4,8%.

Với gói 30.000 tỷ, hỗ trợ người thu nhập thấp vay mua nhà theo Nghị quyết 02 của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cho biết đến nay đã ký hợp đồng tín dụng trị giá 3.291 tỷ đồng, trong đó giải ngân 1.894 tỷ đồng.

Theo Thanh Thanh Lan

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG