Nổ súng, truy đuổi hai tàu khai thác trái phép hải sản trên biển như phim hành động

TPO - Sau khi ra tín hiệu, các thuyền viên trên tàu không hợp tác, có hành vi chống đối buộc lực lượng Biên phòng phải nổ súng chỉ thiên mới khống chế, bắt giữ được 2 tàu cá.

Ngày 23/3, Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá công suất lớn đánh bắt hải sản bằng lưới kéo dã cào tận diệt trên biển.

Theo đó, khoảng 1h sáng ngày 23/3, tại vùng biển Cửa Nhượng, cách bờ khoảng 2 hải lý, lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm phối hợp với UBND huyện Cẩm Xuyên phát hiện, bắt quả tang 2 tàu cá có công suất gần 2000 CV, do ông Trương Văn Sơn (SN 1965) và Nguyễn Văn Quế (SN 1985) làm thuyền trưởng đang khai thác trái phép hải sản trên biển.

Nổ súng, truy đuổi hai tàu khai thác trái phép hải sản trên biển như phim hành động ảnh 1 Lực lượng bắt giữ tàu cá khai thác hải sản bằng lưới kéo dã cào (tận diệt) sai vùng biển quy định

Thời điểm này tổ tuần tra ra hiệu lệnh yêu cầu phương tiện dừng lại, nhưng lợi dụng đêm tối 2 tàu cá bất ngờ tăng tốc bỏ chạy. Qua kiểm tra trên tàu cá có 15 lao động khác, trú tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đang khai thác hải sản bằng lưới kéo dã cào (tận diệt) sai vùng biển quy định.

“Sau khi ra tín hiệu, các thuyền viên trên tàu không hợp tác, có hành vi chống đối buộc lực lượng biên phòng phải nổ 3 phát súng chỉ thiên mới khống chế, bắt giữ được 2 tàu cá", lãnh đạo Đồn Biên phòng Thiên Cầm cho hay.

Nổ súng, truy đuổi hai tàu khai thác trái phép hải sản trên biển như phim hành động ảnh 2 Dã cào tận diệt dùng đánh cá được thu giữ.

Cũng trong trưa hôm nay (23/3) lực lượng Đồn Biên phòng Kỳ Khang phát hiện, bắt giữ 6 chủ thuyền đánh cá đang có hành vi điều khiển 6 thuyền đánh cá sử dụng kích điện để đánh bắt thủy hải sản. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 6 bộ kích điện và hàng trăm mét dây diện để đánh bắt hải sản.

Hiện vụ việc đang phối hợp xử lý các đối tượng đúng theo pháp luật.

MỚI - NÓNG