Nổ súng tại vũ trường và sòng bạc, 3 người thương vong

Vũ trường Heaven, TP Vinh, nơi xảy ra vụ nam sinh bắn đạn hoa cải
Vũ trường Heaven, TP Vinh, nơi xảy ra vụ nam sinh bắn đạn hoa cải
TP - Chiều 9-2, một vụ nổ súng xảy ra tại sòng bạc ở tỉnh Vĩnh Long, khiến 2 anh em ruột thương vong. Trước đó, tại vũ trường Heaven ở TP Vinh, Nghệ An, do mâu thuẫn trong lúc xem ca nhạc, một nam sinh lớp 11 nã đạn hoa cải khiến một người tử nạn.
Vũ trường Heaven, TP Vinh, nơi xảy ra vụ nam sinh bắn đạn hoa cải
Vũ trường Heaven, TP Vinh, nơi xảy ra vụ nam sinh bắn đạn hoa cải . Ảnh: CTV

Hai anh em ruột cùng bị bắn

Chiều 9-2, thượng tá Dương Văn Đẹp - Trưởng Công an huyện Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra ở ấp Đông Bình A, xã Đông Bình lúc 16 giờ cùng ngày.

Tại hiện trường, Công an thu được một số vỏ đạn nghi của súng quân dụng K59. Một nạn nhân tên là Quang Sỹ bị đạn bắn xuyên ngực, nằm chết trên vũng máu. Anh ruột Quang Sĩ là Quang Tiến trúng 2 phát đạn, bị thương nặng và được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu, hiện tính mạng đang rất nguy kịch.

Theo một số nhân chứng, trước khi án mạng xảy ra, họ nghe tiếng cãi vã từ một sòng bạc, sau đó là cảnh đánh nhau. Hai anh em Tiến và Sỹ dùng tay tấn công một người tên là Chiến và bị người này rút súng bắn nhiều phát. Ngay sau đó, hung thủ đã đầu thú công an và bị bắt giữ.

Một nguồn tin cho biết, người gây án là sỹ quan ở một đơn vị quân đội. Đến tối qua, Công an xã Đông Bình và Công an huyện Bình Minh vẫn phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm. Hàng ngàn người hiếu kỳ kéo tới địa điểm xảy ra vụ án khiến giao thông ùn tắc hàng cây số.

Nam sinh đem súng vào vũ trường

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 8-2 tại vũ trường Heaven (TP Vinh, Nghệ An), một nam sinh lớp 11 nã đạn hoa cải vào anh Nguyễn Tuấn Trung (28 tuổi, ở phường Hồng Sơn, TP Vinh), làm nạn nhân tử vong.

Vào thời điểm trên, nhóm bạn của anh Nguyễn Tuấn Trung và nhóm của Nguyễn Khắc Nhật (18 tuổi, học sinh lớp 11 một trường THPT, trú tại phường Bến Thủy) cùng xem ca nhạc tại sàn nhảy vũ trường Heaven. Do bị che khuất tầm nhìn, giữa hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Một đối tượng trong nhóm của Trung đã ném chiếc cốc thủy tinh vào mặt một người bạn của Nhật, gây chảy máu. Nhật rút khẩu súng bắn đạn hoa cải thủ sẵn trong người, nhằm thẳng vào nhóm đối phương bóp cò, khiến anh Trung trọng thương, chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Nhật bỏ trốn, sau đó bị công an bắt giữ tại một khách sạn trên địa bàn TP Vinh.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG