Nổ súng bắt cướp như phim hành động giữa trung tâm TPHCM

Trần Ngọc Cường đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Niên.
Trần Ngọc Cường đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thanh Niên.
TP - Ngày 27/11, Công an quận 1, TPHCM cho biết đang tạm giữ hai nghi can Trần Ngọc Cường (SN 1976) và Trần Trọng Long (SN 2000, cùng ngụ quận 4) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”. 

Khoảng 19h15 ngày 26/11, các trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 tuần tra phát hiện Cường điều khiển xe máy chở Long lưu thông trên đường có nhiều dấu hiệu nghi vấn, nên bí mật theo dõi qua nhiều tuyến đường. 


Khi đi đến bến xe buýt Sài Gòn (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), Cường điều khiển xe áp sát để Long ngồi phía sau cướp giật chiếc điện thoại di động của anh T.P.N (SN 1990, quốc tịch Mỹ). Các trinh sát hình sự đặc nhiệm phóng xe truy đuổi qua nhiều tuyến đường ở trung tâm thành phố. 

Trinh sát bắn chỉ thiên 3 phát, nhưng hai đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy. Khi bị trinh sát đuổi kịp, ép xe thì hai đối tượng dùng chân đạp đổ xe của trinh sát để bỏ chạy tiếp. Một trinh sát bắn vào xe, nhưng không may trúng Long, đạn xuyên qua mông của Cường. Lúc đó, hai đối tượng mới chịu dừng xe và bị trinh sát bắt. 

Tang vật là 1 điện thoại Iphone 6 (giá trị khoảng 20 triệu đồng) và 1,5 triệu đồng tiền mặt để trong ốp điện thoại di động.

MỚI - NÓNG