Nở rộ trại hè: ‘Đắt khách’ những khóa dạy kĩ năng sinh tồn, tham quan dã ngoại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Năm nay, không khó để tìm thấy hàng loạt các khóa hè với đủ các hình thức như: học kì quân đội, trại hè tiếng Anh, trại hè thể thao, ...với mức học phí cũng dao động từ 5 đến 15 triệu đồng/khóa. Với các khóa ra nước ngoài thì mức học phí còn cao hơn dao động từ 20 đến cả trăm triệu đồng.

Kỳ nghỉ hè năm nay của học sinh vừa mới bắt đầu, nhưng nhiều phụ huynh có con học bậc tiểu học và trung học cơ sở đã tìm các lớp học hè cho con.

Sau 2 năm “nằm im” vì COVID-19, năm nay nhu cầu của phụ huynh cho con học trại hè là rất lớn. Xu hướng học hè được nhiều phụ huynh ở các thành phố lựa chọn là học về kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo, hoạt động văn hóa...

Phụ huynh đau đầu trước vô vàn các loại hình trại hè

Theo tìm hiểu của PV, để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, năm nay, các đơn vị tham gia thị trường này cũng rất đa dạng từ các nhà trường, các công ty tư vấn du học, các đơn vị quân đội, ...với các hình thức tổ chức và nội dung khác nhau như: trại hè tiếng Anh, trại hè kỹ năng sống, trại hè tham quan dã ngoại, trại hè quân đội,...

Nở rộ trại hè: ‘Đắt khách’ những khóa dạy kĩ năng sinh tồn, tham quan dã ngoại ảnh 1

Nhiều phụ huynh quan tâm đến những khóa học hè về kĩ năng

Chị Nguyễn Phượng (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, từ một vài tháng nay chị đã phải mất rất nhiều thời gian tìm hiểu trên các diễn đàn và tham khảo ý kiến từ bạn bè mới có thể đưa ra được quyết định đăng ký gửi gắm hai con nhỏ của mình vào một khóa học có tên “Chiến binh hè 2022”.

Theo chị Phượng, đây là mùa hè rất đặc biệt sau 2-3 đại dịch COVID-19 khiến chính con chị đối diện với nhiều khó khăn trong học tập, giao tiếp trong gia đình và ngoài cộng đồng. Vì thế, thay vì chọn các trại hè tăng cường Tiếng Anh như mọi năm thì năm nay chị chọn khóa học này với mục tiêu sau khóa học các con có thể có sự hiểu biết về kiến thức, có trách nhiệm trong công việc, với chính mình và trong cộng đồng.

Còn chị Nguyễn Thị Linh (Phú Yên) cũng đã lựa chọn cho con gái 9 tuổi của mình khóa trải nghiệm mùa hè có tên “Phượt biển Miền trung” của Trung tâm Cá Siêu Quậy. Chương trình là chuyến đi đến các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận trong hành trình 15 ngày tự lập với mức chi phí khoảng 14-15 triệu đồng/ người.

Chị Linh cho rằng, đây là khóa học phù hợp với con chị khi cả 2 năm trước không được đi chơi hè cùng gia đình, không đến trường khiến con chị thiếu hụt nhiều kĩ năng. Mặt khác, chuyến đi không quá dài và lịch trình không quá dày đặc để đảm bảo an toàn cho các con.

Thay vì chọn khóa Summer Camp ở trường của con năm nay có thể tăng khả năng tiếng Anh, chị Đoàn Thanh Hà (Cầu Giấy, Hà Nội) lại quan tâm đến chương trình Trại hè “Lớn lên cùng Đại Ngàn" mà đơn vị tổ chức là Vườn quốc gia Cúc Phương và cộng sự. Khóa học dành cho đối tượng học sinh từ 8 tuổi trở lên. Mức chi phí 15 triệu đồng.

Chương trình diễn ra 10 ngày 9 đêm, từ 16/6 đến 25/6. Các con được bắt đầu hành trình với việc làm quen với 10 ngày của khóa học và được tìm những nét tổng quan nhất về Vườn Cúc Phương - Vườn Quốc Gia hàng đầu Châu Á với Chuyên gia Khảo Cổ học Nguyễn Lân Cường.

Ngoài ra, trong ngày này các học viên sẽ được phát đồ đi rừng, được hướng dẫn các kỹ năng và kinh nghiệm đi rừng như tìm phương hướng, tìm dấu vết thú, nhóm lửa , tránh rắn ..kỹ năng sinh tồn trong rừng.

Ngoài những khóa học trên, có một số phụ huynh còn đăng ký cho con tham gia khóa du học hè tại nước ngoài. Tham gia khóa học, trẻ sẽ được trải nghiệm văn hóa ở các nước như: Australia, Mỹ, Anh, Singapore, Nhật Bản,...

Dễ nhận thấy, đây là khóa học cho các con nhà “có điều kiện" vì có mức chi phí khá cao, dao động từ 20 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, tùy thuộc vào địa điểm, thời gian học mà gia đình lựa chọn.

Năm nay, trung tâm TODAIedu tổ chức tour trại hè Khám phá Nhật Bản trong một tuần tham quan, giao lưu và trải nghiệm với chi phí 40 triệu đồng.

Vì sao hút khách?

Các chuyên gia giáo dục và nhiều phụ huynh cho rằng, việc nở rộ các khóa học hè là cần thiết để đáp ứng nhu cầu của phụ huynh khi không có điều kiện dạy và chăm sóc con trong dịp hè. Thay vì các con lại có một kì học văn hóa thứ 3 trong năm thì nay các con được bổ sung những kiến thức mà trường học chưa trang bị cho các em.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, các khóa học hè như: kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo, học kỳ quân đội... chỉ thay đổi lối sống của trẻ trong vài tuần chứ không thể biến trẻ ngay sau khóa học đầy đủ các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Vì thế, quan trọng nhất là các bậc phụ huynh cần xây dựng cho trẻ một nề nếp, thói quen kỷ luật, ứng xử thường xuyên ở gia đình.

Bà Vũ Thu Hương, giám đốc trung tâm Cá Siêu quậy cho rằng, trong nhiều năm tổ chức các khóa học hè thì năm nay khác các năm bởi vì sau 1 thời gian nghỉ dịch, trẻ con thiếu kĩ năng sống do các em bị học online kéo dài khiến trẻ nghiện mạng, nghiện điện tử.

Chính vì thế, theo bà Hương, có vô vàn hệ lụy liên quan đến trẻ khiến dư thừa năng lượng nên năm nay các bố mẹ đều quan tâm đến chương trình ngoại khóa.

Bà Hương cho rằng, nếu như mọi năm bố mẹ gần như nâng lên đặt xuống nhiều vấn đề từ học phí, khoảng cách đường xa, con học thêm các môn văn hóa thì năm nay phụ huynh đều không quan tâm mà chỉ để ý làm thế nào để có thể cho con tham gia một hoạt động gì khác trong thời gian nghỉ hè này.

“Đó không phải là hoạt động học hành nữa. Họ nhận ra sự hữu ích khi các con tham gia các hoạt động và học các kĩ năng sống. Khác với mọi năm rất nhiều, họ nhận ra hậu quả thời gian nghỉ dịch dài. Bản thân họ không xử lý được cho con mà trông chờ vào các trung tâm”- bà Hương nói.

Cũng theo bà Hương, một điểm khác của năm nay là các khóa học ở trong nước được các phụ huynh vô cùng thích thú và quan tâm.

“Đây là năm có các học viên xin học nhiều nhất và quá với việc phục vụ của trung tâm. Thay vì sẽ tổ chức một chuyến trong tháng 6 thì nay trung tâm phải thêm một khóa trong tháng 7 mới đáp ứng được các phụ huynh đăng ký”- bà Hương nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG