Nở rộ dịch vụ làm bằng giả siêu tốc, giá rẻ

Giao diện web cung cấp dịch vụ làm bằng siêu tốc. Ảnh: Chụp màn hình
Giao diện web cung cấp dịch vụ làm bằng siêu tốc. Ảnh: Chụp màn hình
TP - Chỉ với 2,5-3 triệu đồng, người có nhu cầu có thể mua được tất cả văn bằng, chứng chỉ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp… trên cả nước. Thậm chí, có trang web nhận làm cả bằng trường công an siêu tốc sau 1-3 ngày.

Cần là có

Đã từ lâu, trên mạng xuất hiện nhiều các trang web, diễn đàn công khai nhận làm văn bằng, chứng chỉ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề siêu tốc, phân phối khắp các tỉnh thành trên cả nước mà không cần học, giấy tờ hay đặt cọc tiền. Chỉ với một từ khóa “làm bằng đại học”, “làm bằng cao đẳng”, các công cụ tìm kiếm trên mạng cung cấp hàng chục trang web hiển thị với các tên miền cung cấp dịch vụ làm văn bằng như: lambangnhanhpro.com, lambangnhanhgiatot.com, lambangchuan.net, lambangcap24-7, lambangsieutoc, lambanguytin, lambangdaihoc… Các trang web này đều có đặc điểm chung với những lời quảng cáo có cánh cung cấp tất cả các loại bằng đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, chứng chỉ tin học – tiếng Anh lấy ngay trong ngày với giá siêu rẻ.

Vào trang lambanggiatot.com, web này quảng cáo với những lời có cánh cho khách: “Để lấy được tấm bằng đại học hay cao đẳng thì bạn phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc. Bạn phải là người có kỹ năng, kiến thức nhưng không có nhiều thời gian để đi học lấy bằng. Chúng tôi hiểu mong muốn này nên sẵn sàng cung cấp cho bạn một tấm bằng giả giống như thật. Bằng được làm bằng phôi thật, không photo. Bằng giả nhưng giống thật 100% từ phông chữ, màu sắc, có mộc nổi và tem 7 màu.

Với đội ngũ làm bằng chuyên nghiệp, bằng sẽ được làm xong sau 1-2 ngày. Thời gian vận chuyển phụ thuộc vào vị trí của bạn”. Web này còn khẳng định trên trang chủ sẽ bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng và bảo hành mãi mãi, miễn phí lần đầu nếu bằng bị mất hoặc rách, hư hỏng. Đồng thời cung cấp hàng loạt các mẫu bằng đại học, cao đẳng, trung cấp, chứng chỉ cho khách hàng tham khảo và hướng dẫn cách thức đặt hàng.

Tương tự, trang chủ web tuvanmuabang.com hướng dẫn, tư vấn người có nhu cầu hỗ trợ chạy bằng tại các thành phố lớn và cam kết bằng đẹp phôi thật theo chuẩn Bộ Giáo dục. Web này liệt kê danh sách hàng loạt trường đại học lớn ở TP HCM như: Bách khoa, Ngân hàng, Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên, Công nghiệp, Công nghệ thông tin, Kiến trúc… để câu khách. Thậm chí trang web “tuvanmuabang” còn nhận làm bằng trường Đại học An ninh nhân dân chỉ với giá từ 2,5-3 triệu đồng và khách nhận bằng trong 2-3 ngày kể từ thời điểm đặt hàng mà không cần đặt cọc tiền trước.

Nhận bằng giả siêu tốc giá 3 triệu đồng

Còn trên giao diện web “chuyenlambangcap” hiển thị quảng cáo: “Làm bằng uy tín đại học – cao đẳng – trung cấp THPT – chứng chỉ - TOIEC – IELTS uy tín, giá rẻ không cần đặt cọc, giao hàng trong ngày”. Trang web cũng mặc định cung cấp thông tin đường dây nóng, địa chỉ email để khách có nhu cầu liên hệ. Web này cũng cập nhật các bài phân tích tầm quan trọng của tấm bằng tốt nghiệp, trung cấp nghề hoặc các loại bằng cho người có nhu cầu đi xin việc. Đồng thời, web này có công cụ mặc định gửi tin nhắn chào, xin tên và thăm dò nhu cầu dịch vụ của khách. Sau màn giới thiệu, công cụ này hướng dẫn khách liên hệ qua số điện thoại riêng để trao đổi, giao dịch.

Thông qua số điện thoại 0939.944.xxx, đầu dây bên kia hướng dẫn khách sử dụng mạng xã hội zalo để trao đổi nhu cầu. Qua đó, tài khoản zalo này báo giá 3 triệu cho tấm bằng đại học, 2 triệu cho chứng chỉ tin học – tiếng Anh. Đồng thời hướng dẫn khách cung cấp thông tin cần thiết như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngành học, năm tốt nghiệp, ảnh 3x4… Người này cam kết 1 ngày sau sẽ cung cấp đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ cho khách và chỉ giao tiền khi nhận hàng. Khi nhận bằng, khách có thể mang đi công chứng để làm hồ sơ xin việc. 

Mới đây, Cơ quan CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) vừa quyết định khởi tố 3 bị can: Lê Văn Hoàng (34 tuổi, cầm đầu), Lê Hoàng Phi (23 tuổi, em trai Hoàng, cùng quê tỉnh Bình Thuận) và Tạ Quang Minh (SN 1994, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015. Vụ án liên quan tới đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng nghìn tấm bằng, chứng chỉ của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên cả nước.
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.