Nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ trở thành một 'Công dân toàn cầu'

0:00 / 0:00
0:00
Nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ trở thành một 'Công dân toàn cầu'
SVVN - Hiếu Nguyễn được biết đến là một chàng trai năng động, nhiệt tình và cháy hết mình với những đam mê, hoài bão của bản thân. Chàng trai 2K1 này không chỉ sở hữu một thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc, mà còn là người đồng sáng lập ứng dụng hẹn hò sinh viên TeenMatch và đồng thời cũng là nhà sáng lập group Cộng đồng hướng nghiệp với hàng chục nghìn thành viên tham gia.

Nguyễn Minh Hiếu, hiện đang là sinh viên năm ba ngành Kinh tế phát triển trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Đồng thời, để chạm tay đến gần hơn với ước mơ trở thành một “Công dân toàn cầu”, Hiếu đã quyết định học thêm ngành Tiếng Anh thương mại tại trường Đại học Ngoại thương. Với việc học cùng lúc hai ngôi trường cách khá xa nhau, chàng trai cho biết mình phải có một sức khỏe thật tốt để có thể di chuyển giữa hai nơi với một tần suất học khá cao. Ngoài ra, phải cân bằng được việc học giữa hai ngôi trường để có thể đạt được thành tích cao cũng không phải là dễ dàng. Tuy nhiên, vốn là một người ưa thích chinh phục những thử thách và với một niềm tin mãnh liệt, nhiệt huyết cộng với sức trẻ của bản thân, Minh Hiếu tự tin mình có thể cân bằng và hoàn thành tốt được việc học ở hai trường.

Nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ trở thành một 'Công dân toàn cầu' ảnh 1

Nguyễn Minh Hiếu học 2 trường để đạt ước mơ trở thành "Công dân toàn cầu"

Nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ trở thành một 'Công dân toàn cầu' ảnh 2

Sinh ra và lớn lên tại một miền quê khó khăn thuộc địa bàn huyện vùng núi Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Hiếu luôn nỗ lực cố gắng từng ngày để có một tương lai tươi sáng hơn và mong muốn được góp một phần nhỏ sức mình vào việc dựng xây quê hương. Vốn là một người có ý chí vươn lên vượt mọi khó khăn, thử thách nên từ khi còn là một học sinh THPT, chàng trai đã chăm chỉ học tập và tranh thủ tham gia vào các hoạt động Đoàn, Hội khi có cơ hội mặc dù điều kiện, hoàn cảnh nơi cậu lớn lên vẫn còn rất nhiều khó khăn.

Nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ trở thành một 'Công dân toàn cầu' ảnh 3
Nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ trở thành một 'Công dân toàn cầu' ảnh 4

Từ khi còn là một cậu học trò nhỏ cho đến hiện tại là một chàng sinh viên đa tài, Hiếu vẫn luôn được đảm nhiệm vai trò, vị trí quan trọng trong mọi hoạt động, công việc. Có thể thấy, chàng trai này luôn chiếm trọn được tình cảm, sự tín nhiệm của thầy cô và bạn bè dành cho mình. Năng động, nhiệt tình cộng với ý chí kiên cường là những phẩm chất giúp Minh Hiếu đã nhanh chóng đạt được nhiều thành tích khi còn rất trẻ như: giải Nhì cuộc thi “Tìm hiểu quy chế đào tạo ĐHQGHN”, giải Nhì cuộc thi “Tìm hiểu công cụ hỗ trợ học tập online của khoa, giải Ba cuộc thi “Tìm hiểu cuộc đời và tư tưởng Hồ Chí Minh”, top chung khảo cuộc thi “VNU Innovation Startup – ĐHQGHN”, top bán kết cuộc thi “Business Challenges Season 5” của trường, được trao tặng Bằng khen của Hiệu trưởng trường về công tác tuyển sinh, và rất nhiều các giải thưởng khác trong các cuộc thi do Đoàn trường tổ chức.

Nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ trở thành một 'Công dân toàn cầu' ảnh 5

Hiếu cùng các bạn lọt vào top chung khảo cuộc thi VNU Innovation Startup 2021

Nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ trở thành một 'Công dân toàn cầu' ảnh 6
Lễ trao chứng chỉ hoàn thành tích cực trong công tác tuyển sinh 2020

Nếu ở trường, Hiếu Nguyễn là một chàng sinh viên năng động, tài ba thì sau những giờ lên lớp, Hiếu trở thành nhà khởi nghiệp trẻ tuổi đầy triển vọng với những dự án đã và đang được anh chàng triển khai đưa vào hoạt động. Ý tưởng phát triển những ứng dụng này được Hiếu Nguyễn chia sẻ thêm: “Đầu tiên để nói về Cộng đồng hướng nghiệp số - Tư vấn tuyển sinh online, được mình thành lập từ năm 2017. Khi đó mình mới chỉ là một cậu học sinh cấp ba với mong muốn tìm được một người hướng nghiệp thông qua Facebook nhưng không thể nào tìm được. Vì vậy, mình đã chủ động tìm hiểu, học hỏi các kiến thức hướng nghiệp cho chính bản thân và thành lập cộng đồng để có thể giúp đỡ được các bạn khác gặp phải những vấn đề tương tự như mình.

Còn về ứng dụng hẹn hò sinh viên TeenMatch, lại là một câu chuyện rất tình cờ. Mình may mắn được góp mặt trong một phóng sự phỏng vấn của Đài truyền hình ANTV về an ninh mạng 4.0, chủ đề app hẹn hò trực tuyến vào hồi tháng 5 vừa qua. Sau phóng sự đó, bản thân mình nhận thấy các bạn sinh viên rất dễ bị lừa bởi các ứng dụng hẹn hò trên mạng. Chính điều đó đã giúp mình quyết định kết nối và thành lập một nhóm cộng sự để phát triển một ứng dụng hẹn hò dành riêng cho sinh viên với nhiều lớp bảo mật cao và những tính năng hữu dụng như học nhóm, kết nối địa điểm ăn uống, hẹn hò… và tính đặc biệt của ứng dụng là có những biện pháp xác minh tài khoản để đúng người, đúng đối tượng, tránh hiện tượng spam, lừa đảo các bạn sinh viên”.

Nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ trở thành một 'Công dân toàn cầu' ảnh 7

Chàng trai còn cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, cộng đồng hướng nghiệp của anh đã giúp đỡ được hàng ngàn các bạn học sinh tìm được hướng đi đúng cho bản thân và đây cũng chính là một nguồn thu nhập thụ động giúp Hiếu bớt đi gánh nặng về tài chính thời sinh viên. Về ứng dụng hẹn hò sinh viên, nhóm của cậu đã phát triển và đưa lên CH play, ứng dụng hiện đang được rất nhiều các bạn sinh viên đánh giá cao. Và để ứng dụng được phổ biến hơn nữa, trong thời gian tới anh cùng nhóm của mình sẽ tiếp tục update và nghiên cứu thêm nhiều tính năng hữu ích hơn nữa để có thể đem đến các cuộc thi khởi nghiệp thử sức.

Nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ trở thành một 'Công dân toàn cầu' ảnh 8

Vốn là một người có niềm đam mê công nghệ mãnh liệt và luôn có những lối đi riêng cho bản thân mình nên cậu luôn biết cách làm thế nào để cân bằng giữa học tập với công việc. Hiếu cho biết anh luôn tìm cách tối ưu hóa thời gian và hiệu quả của công việc, đặc biệt là phải ứng dụng tối đa các công cụ hỗ trợ, công nghệ hóa quy trình làm việc của mình. “Ví dụ khi chỉnh sửa hình ảnh thay vì làm trên phần mềm Photoshop thì mình có thể dùng phần mềm Luminar AI để xử lý dễ dàng, nhanh gọn hơn và tiết kiệm được thời gian. Hay trong học tập, mình sử dụng phần mềm MindManager để chắt lọc những từ khóa quan trọng nhất, trình bày theo takenote hoặc sơ đồ tư duy trên máy tính giúp học tập hiệu quả cũng như có nhiều thời gian để làm các việc khác. Nhìn chung là cần phải tìm cho mình được những phương pháp hiệu quả nhất và trong lúc học tập hay làm việc thì cần tập trung hết sức không để sao nhãng thì mới có thể đạt được những kết quả tốt”, nam sinh chia sẻ.

Nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ trở thành một 'Công dân toàn cầu' ảnh 9

Đứng đằng sau những thành công của Minh Hiếu ngoài động lực và chỗ dựa vững chắc từ gia đình, thì thầy Nguyễn Trúc Lê – Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN cũng là một nhân tố hết sức quan trọng và có ảnh hưởng nhiều tới anh. “Ngay từ khi bước chân vào cánh cửa đại học, mình đã may mắn được tiếp xúc và trò chuyện với thầy trong một buổi ra quân chương trình “Đại sứ sinh viên” mà mình tham gia. Thầy không chỉ gây ấn tượng với mình từ những lời dạy ý nghĩa mà còn từ cách nói chuyện thân mật, gần gũi, và đặc biệt nhất là những việc thầy đã và đang làm để thay đổi trường mình trong suốt những năm vừa qua. Những lời dạy của thầy luôn là kim chỉ nam xuyên suốt những hoạt động mà mình tham gia, tâm niệm rằng luôn phải hết mình và hướng tới sự tinh hoa để mỗi nơi mình đi qua sẽ luôn để lại những ấn tượng khó phai. Nhờ đó mà mình đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc và được làm leader toàn chương trình Đại sứ sinh viên ngay từ năm nhất”, Hiếu Nguyễn tâm sự.

Nỗ lực không ngừng nghỉ để đạt được ước mơ trở thành một 'Công dân toàn cầu' ảnh 10

Hướng đi của Hiếu là trở thành một “Công dân toàn cầu”, làm việc đa quốc gia. Chính vì vậy, trong thời gian tới chàng trai sẽ tập trung học tập thật tốt, cải thiện kỹ năng ngoại ngữ. Tiếp sau đó là tham gia vào các chương trình thực tập để thông qua đó có thể được tuyển dụng vào làm tại các tập đoàn đa quốc gia ở Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.