Nỗ lực hết mình ở từng giây phút thực tại và thành quả sẽ đến nhờ vào những điều nhỏ bé

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Ngân Hằng (sinh năm 2002), hiện đang học năm 2 chuyên ngành Marketing, trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Để trở thành một cô gái đầy nhiệt huyết và năng nổ như hiện tại, nàng Gen Z đã nỗ lực không ngừng nghỉ và cũng rất tự hào để có được cuộc sống trọn vẹn như ngày hôm nay.

Mình quyết định lựa chọn Marketing làm điểm đến và may mắn được học tập trong môi trường toàn các bạn thân thiện với “hàng tá” những thành tích “siêu khủng” nên đó là động lực to lớn nhất để Hằng không ngừng nỗ lực học tập và rèn luyện.

Nỗ lực hết mình ở từng giây phút thực tại và thành quả sẽ đến nhờ vào những điều nhỏ bé ảnh 1
Ngân Hằng sinh viên năm 2 chuyên ngành Marketing của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Mình luôn tâm đắc với câu nói “Càng chăm chỉ bạn sẽ càng may mắn!”, bởi vậy trong mọi việc từ học tập đến công việc, mình luôn cố gắng dành nhiều thời gian và tâm huyết để hoàn thành tốt nhất có thể. Có lẽ, cũng từ đó mà ngay từ năm nhất Đại học mình đã rất “may mắn” khi liên tiếp đạt học bổng của trường, danh hiệu Sinh viên 5 Tốt và trúng tuyển cả 5 công việc part - time khi mình nộp đơn.

Nỗ lực hết mình ở từng giây phút thực tại và thành quả sẽ đến nhờ vào những điều nhỏ bé ảnh 2
Ngân Hằng xuất sắc giành được danh hiệu Sinh viên 5 Tốt của Đại học Kinh tế Quốc dân.

Marketing là một ngành năng động, có tốc độ tăng trưởng chóng mặt, đòi hỏi các Marketers và nhất là thế hệ Gen Z chúng mình không ngừng học hỏi và có kinh nghiệm “thực chiến” từ sớm. Bởi vậy, ngay khi ổn định việc học trên trường mình đã tìm hiểu rất nhiều công việc Marketing khác nhau. Nhớ hồi đó, bản thân như một tờ giấy trắng chưa biết gì nhiều nên nhìn cái gì cũng muốn thử, cũng muốn làm. Đúng là “ngựa non háu đá”. Thời điểm ấy, mình khá stress vì không biết được rằng bản thân thật sự muốn và phù hợp với mảng công việc nào.

Nỗ lực hết mình ở từng giây phút thực tại và thành quả sẽ đến nhờ vào những điều nhỏ bé ảnh 3

Nhưng nhờ qua trải nghiệm tham gia khá nhiều buổi workshop, được lắng nghe nhiều lời khuyên từ các anh chị trong nghề, mình quyết định sẽ bình tĩnh, tiến chậm và chắc hơn vì thứ chúng ta đang có lúc này chẳng có gì ngoài nhiệt huyết tuổi trẻ và thời gian để bản thân có thể trải nghiệm đủ lâu và đủ sâu.

Nỗ lực hết mình ở từng giây phút thực tại và thành quả sẽ đến nhờ vào những điều nhỏ bé ảnh 4

Mình lần lượt thử sức làm part-time ở 2 công ty Agency và trở thành thực tập sinh cho phòng Marketing của 1 tập đoàn. Ở mỗi nơi, mình đều nộp đơn một vị trí khác nhau để được trải nghiệm và biết bản thân phù hợp với mảng nào. Cho đến hiện tại, các công việc part-time không chỉ cho mình một nguồn thu nhập tạm ổn mà nó giúp mình nhìn thấy một con đường, một đích đến để bản thân nỗ lực theo đuổi. Với cá nhân mình, muốn nỗ lực thì trước hết cần phải có mục tiêu cụ thể và biết bản thân muốn gì. Và đừng ngại thử cho đến khi bạn thực sự tìm thấy điều ấy!

Nỗ lực hết mình ở từng giây phút thực tại và thành quả sẽ đến nhờ vào những điều nhỏ bé ảnh 5
Tài sản quý giá nhất ở tuổi 20, với Ngân Hằng có lẽ là sự chăm chỉ và một mái ấm gia đình tràn đầy tình yêu thương.

Hiện nay, mình là C-Founder của Câu lạc bộ Thiện nguyện Zero To Hero. Câu lạc bộ xuất phát từ một đề tài nghiên cứu Khoa học đạt giải Nhì cấp quốc gia mà mình và một người bạn đã cùng nhau thực hiện từ khi còn là học sinh lớp 11. Khác với những Câu lạc bộ Thiện nguyện khác, Zero To Hero hướng tới giúp đỡ trẻ mắc hội chứng Down nói riêng và trẻ em khuyết tật trí tuệ nói chung. Với gương mặt có phần hơi khác thường và nhận thức và chậm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác, trẻ mắc hội chứng Down thường bị kỳ thị, xa lánh và ít được đến trường.

Nỗ lực hết mình ở từng giây phút thực tại và thành quả sẽ đến nhờ vào những điều nhỏ bé ảnh 6
Hoạt động của Câu lạc bộ Zero To Hero.

Nhận thức được thực trạng về sự kỳ thị đó, chúng mình đã thành lập nên Câu lạc bộ Zero To Hero với mong muốn giúp đỡ, tạo môi trường hòa nhập cho các em có thể học tập, vui chơi như biết bao đứa trẻ bình thường khác. Hàng tháng chúng mình sẽ có các buổi đến chơi với các em và có tổ chức những hoạt động thiết thực như: dạy các em vẽ, làm đồ thủ công và giúp các em bán chính những đồ mà mình làm ra để tạo thu nhập cho các em.

Trong thời gian gần đây, Câu lạc bộ đang mở rộng quy mô không chỉ giúp đỡ trẻ khuyết tật trí tuệ mà còn rất nhiều những hoạt động khác hướng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn: Trăng sáng cho em, “Ấm tình mùa lũ - Hướng về miền Trung”, “Tết yêu thương”,…

Nỗ lực hết mình ở từng giây phút thực tại và thành quả sẽ đến nhờ vào những điều nhỏ bé ảnh 7

Mình rất vui vì số lượng thành viên Câu lạc bộ ngày một đông hơn, sự tin tưởng, ủng hộ của các mạng thường quân dành cho Câu lạc bộ cũng ngày một lớn. Vừa qua, Câu lạc bộ cũng rất vinh dự khi nhận được bằng khen của Thành uỷ Tỉnh và rất nhiều các giấy khen khác.

Bên cạnh hoạt động của Câu lạc Bộ, mình đang là đại sứ truyền thông của 2 dự án đến từ Đại học Bách Khoa và Đại học Kinh tế Quốc dân.

Dự án mình được mời làm đại sứ truyền thông gần đây nhất là Youth Speak trực thuộc AIESEC tại Việt Nam. Ban đầu mình rất bất ngờ khi nhận được lời mời của một tổ chức lớn như AIESEC nhưng sau đó, mình nghĩ đây thực sự là một cơ hội tốt để bản thân có thể trải nghiệm với vai trò mới. Chủ đề của sự kiện lần này cũng rất hay, không chỉ làm mình thấy hứng thú mà còn là một vấn đề mà rất nhiều các bạn trẻ ngày nay gặp phải “Năng suất độc hại”. Bởi vậy ngay khi nghiên cứu kỹ về chủ để cũng như về dự án, mình đã ngay lập tức nhận lời mời và hợp tác rất thành công với Youth Speak.

Nỗ lực hết mình ở từng giây phút thực tại và thành quả sẽ đến nhờ vào những điều nhỏ bé ảnh 8

Khi nghĩ lại thì mình cũng không nghĩ khoảnh khắc mình cố ghi thêm mấy dòng cô độc trên lớp vào vở lại có thể giúp mình dành học bổng hay 5 phút cuối buổi workshop mình nán lại để đặt câu hỏi với diễn giả lại giúp mình tìm ra được mục tiêu của cuộc đời. Bởi vậy tin mình đi, hãy cứ nỗ lực hết mình ở từng giây phút ở thực tại và thành quả sẽ đến nhờ vào những điều nhỏ bé ta chẳng thể ngờ đến.

Là một người trẻ không cần cứ phải làm những việc “lớn lao”,“phi thường” thì mới là có ý nghĩa. Khi sống trọn vẹn với từng phút giây hiện tại, tích cực trong từng suy nghĩ, hành động và đặt cả tâm trí, nhiệt huyết trong từng việc làm đã giúp cho cuộc sống của mỗi người trở nên đáng giá hơn rất nhiều. Thật ra, đôi khi những điều “nhỏ bé” lại trở nên rất đỗi phi thường.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.