Nổ lớn tại toà nhà Quốc hội Philippine

Nổ lớn tại toà nhà Quốc hội Philippine
TPO - Truyền thông Philippine vừa đưa tin, một vụ nổ lớn đã xảy ra ngay cạnh hành lang ra vào của tòa nhà liên hợp Quốc hội Philippine. Một người đã thiệt mạng và ít nhất 6 người khác bị thương.

Kênh truyền hình GMA News cho biết, vào tối nay, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển và sập trần một phần phía nam của tòa nhà liên hợp Quốc hội có tên “Batasan Pambansa” tại thành phố Quezon thuộc khu vực Thủ đô Philippine.

Nguồn tin của cảnh sát nói rằng, một tài xế đã thiệt mạng trong vụ nổ. 2 dân biểu Henry Teves và Luzviminda Liwanag nằm trong số những người bị thương.

Vụ nổ xảy ra chỉ vài phút sau khi Hạ viện Philippine kết thúc một phiên họp.

Lính cứu hỏa chỉ sau 5 phút đã có mặt tại hiện trường. Các nghị sỹ được đề nghị ở lại bên trong tòa nhà Batasan.

Nổ lớn tại toà nhà Quốc hội Philippine ảnh 1

Cảnh sát trưởng khu vực Thủ đô của Philippine, ông Geary Barias cũng đã có mặt để điều tra vụ việc.

Một nhân chứng cho hay vụ nổ dường như được kích hoạt từ một chiếc ô tô đỗ bên ngoài tòa nhà Quốc hội. Trong khi đó, cảnh sát tiến hành tìm kiếm một trong hai chiếc mô-tô đã đỗ cách hành lang tòa nhà Batasan chỉ vài mét vào thời điểm xảy ra sự việc.

“Đây là một việc làm có chủ ý”- ông Barias nói.

Chủ tịch Hạ viện Philippine Jose de Venecia đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hành động tấn công “hèn nhát, ném đá giấu tay” nhằm vào Quốc hội Philippine.

“Đây là hành động của bọn khủng bố hoặc của những kẻ chủ trương vô chính phủ”- ông Venecia nhấn mạnh.

Huy Linh
Theo Tân Hoa Xã, Reuters

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.