Nổ đường ống khí gas tại trường học, 3 người bị thương

Hiện trường vụ nổ.
Hiện trường vụ nổ.
Ngày 20/8, một vụ nổ đường ống khí gas tại trường trung học John F. Kennedy ở New York (Mỹ) khiến 3 công nhân bị thương và làm hư hỏng ít nhất 3 ba tầng tại tòa nhà.

Phát ngôn viên cảnh sát cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 20h tối (giờ địa phương) trong khi các công nhân xây dựng đang lắp ráp một phòng thí nghiệm tại tầng 6 của tòa nhà.

Sở Cứu hỏa cho biết toàn bộ 3 người bị thương đã được đưa vào trung tâm y tế Jacobi, 2 người trong số đó không bị đe dọa tính mạng.

Trong buổi họp báo gần ngôi trường, Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cho biết, Sở xây dựng thành phố sẽ đánh giá lại cấu trúc của tòa nhà. "Ngôi trường rõ ràng đã chịu một số thiệt hại nghiêm trọng" Blasio tuyên bố.

Nổ đường ống khí gas tại trường học, 3 người bị thương ảnh 1
Nổ đường ống khí gas tại trường học, 3 người bị thương ảnh 2
Nổ đường ống khí gas tại trường học, 3 người bị thương ảnh 3 Nhân viên Sở Cứu hỏa New York có mặt tại hiện trường.
Ít nhất 3 tầng của trường học bị phá hủy trong khi ngày tựu trường đã gần kề (theo quy định, các trường học ở New York khai giảng vào ngày 9/9). Ngôi trường này có khoảng 1.200 học sinh các lớp 9 - 12.
Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.