Theo thống kê mới nhất đến trưa 7/10, tỉnh Ninh Bình ước tính thiệt hại do lũ lên đến gần 200 tỷ đồng. Hiện nay, ở nhiều nơi, đường xá, khu dân cư, bệnh viện, trạm xá và trường học vẫn bị nước bao vây, chia cắt.
Tỉnh đang nỗ lực di dời, bố trí chỗ ở, cứu đói, chữa bệnh kịp thời cho bà con. Biện pháp cấp bách hiện nay vẫn là tiêu úng, để ổn định sinh hoạt và sớm bắt tay vào sản xuất vụ đông, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại kéo dài.
Trên địa bàn tỉnh có 19 xã thuộc hai huyện Nho Quan, Gia Viễn nằm trong vùng phân lũ, chậm lũ, 3 đến 5 năm lại bị ảnh hưởng do xả lũ, tỉnh đề nghị Chính phủ bổ sung ngân sách năm 2007 và tăng mức vốn cấp các năm tiếp theo cho dự án xây dựng cơ sở hạ tầng vùng phân lũ, chậm lũ.