Ninh Bình kỷ niệm 77 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - UBND tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 77 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/1945 - 13/10/2022).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy; ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cùng đại điện nhiều doanh nghiệp, doanh nhân…

Ninh Bình kỷ niệm 77 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - Phạm Quang Ngọc ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của tỉnh Ninh Bình nói riêng và của cả nước nói chung.

Ông Ngọc cho biết, hiện tỉnh Ninh Bình có trên 6.200 doanh nghiệp, đã và đang đóng góp quan trọng vào phát triển và ổn định kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động, đóng góp ngân sách nhà nước và thực hiện các chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Trong đó, giai đoạn 2015-2020, doanh thu của các doanh nghiệp ước đạt trên 940 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, thu nhập bình quân khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Các doanh nghiệp đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh, số thu nội địa năm 2021 đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố, trong đó các doanh nghiệp đóng góp trên 70%...

Ông Phạm Quang Ngọc cũng khẳng định, vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân được thể hiện đặc biệt rõ nét trong hơn 2 năm vừa qua, khi phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức bởi đại dịch COVID-19.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tạo môi trường bình đẳng, công bằng tới các doanh nghiệp và kịp thời tháo gỡ, khó khăn, vướng mắc thúc đẩy sản xuất kinh doanh thực hiện định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 (nhiệm kỳ 2020-2025), đó là phát triển xanh, bền vững của tỉnh với mục tiêu “Xây dựng Ninh Bình trở thành một trung tâm du lịch của cả nước và vùng đồng bằng sông Hồng”.

MỚI - NÓNG