Nín thở nhìn khinh khí cầu 'xì hơi', đâm sầm xuống đất khiến 5 người chết

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
TPO - Năm người đã thiệt mạng khi chiếc khinh khí cầu của họ đâm sầm xuống đất ở Albuquerque (bang New Mexico, Mỹ).

Vụ tai nạn xảy ra sáng thứ Bảy, 26/6. Sở Cảnh sát Albuquerque cho biết khinh khí cầu dường như đã va vào đường dây điện, làm mất điện cục bộ.

Bốn người đã thiệt mạng tại chỗ khi khinh khí cầu đâm sầm xuống đất. Người thứ năm được đưa đến bệnh viện nhưng cũng qua đời không lâu sau đó.

Toàn cảnh vụ tai nạn đã được ghi lại trên video. Hình ảnh chụp từ hiện trường cho thấy một phần của khinh khí cầu sau đó được tìm thấy trong khu dân cư.

Nguồn: RT

Nín thở nhìn khinh khí cầu 'xì hơi', đâm sầm xuống đất khiến 5 người chết ảnh 1

Một số bộ phận của khinh khí cầu được tìm thấy trong khu dân cư. Ảnh: Twitter

Tai nạn khinh khí cầu chết chóc nhất trong lịch sử Mỹ được ghi nhận ở bang Texas vào năm 2016. Một chiếc khinh khí cầu chở 16 người đã bốc cháy và lao xuống cánh đồng, khiến tất cả các hành khách thiệt mạng.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.