Nicole Kidman khóc thương quê Australia, ủng hộ 500.000USD vì thảm hoạ cháy rừng

Nicole Kidman và chồng - ca sĩ Keith Urban - tại một sự kiện gần đây
Nicole Kidman và chồng - ca sĩ Keith Urban - tại một sự kiện gần đây
MỸMinh tinh Nicole Kidman khóc trên thảm đỏ sự kiện trước thềm Quả Cầu Vàng hôm 4/1 vì thuơng dân Australia chịu nạn cháy rừng.

Theo US Weekly, một số nhân chứng kể lại Nicole Kidman trông mệt mỏi và buồn bã vì liên tiếp nghe tin xấu về tình hình người dân Australia. Nicole cho biết xin khán giả thứ lỗi vì bị sao lãng, không thể tập trung tham gia sự kiện vì lo lắng với những vụ thiên tai tại quê nhà. Cô rời đi sau 15 phút.

Sau sự kiện, vợ chồng Nicole Kidman thông báo trên trang cá nhân sẽ ủng hộ 500.000 USD cho tổ chức Rural Fire Service đang trực tiếp hỗ trợ người dân Australia xử lý các đám cháy. Đại diện của nữ diễn viên cho biết hiện hai khu nhà của Nicole không bị ảnh hưởng bởi các vụ hỏa hoạn. Cô và chồng - ca sĩ Keith Urban - sở hữu trang trại rộng khoảng 111 mẫu Anh tại đồi Bunya cùng một căn penthouse tại Sydney. Gia đình Nicole mới về Australia nghỉ lễ Giáng sinh hồi cuối năm 2018.

Cùng gia đình Nicole, ca sĩ Pink cũng ủng hộ 500.000 USD cho công tác chữa cháy tại Australia. Nhiều ngôi sao khác như Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman, Paris Hilton cho biết đang vận động các nguồn đóng góp để gửi tặng người dân Australia.

Từ tháng 9, hàng loạt vụ cháy rừng liên tiếp bùng phát tại Australia, khiến ít nhất 18 người tử vong và hơn 12.000 ngôi nhà bị phá hủy. Nguyên nhân được xác định vì hiện tượng nóng lên toàn cầu, cùng thời tiết khô hạn có gió lớn khiến các đám cháy lan tỏa dữ dội.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.