Giáo sư Lê Quý, Việt kiều Australia: Đất mẹ chỉ có một !
Ông Lê Quý |
Giáo sư Lê Quý, người đã hơn 25 giảng dạy kiến trúc tại một trường đại học ở Australia là đại biểu “ngốn” nhiều thời gian phát biểu của đoàn doanh nghiệp Việt kiều nhất. Ông mong muốn ngày càng có nhiều người về Việt Nam để tìm hiểu đất nước mình hơn nữa. Ông cũng muốn nhắn nhủ với tất cả những người Việt Nam đang sống ở nước ngoài rằng, họ có thể tới nước khác để tạo lập nên quê hương thứ hai, nhưng không bao giờ có thể tạo nên quê cha đất tổ trên quê hương thứ hai đó. Bởi đất mẹ thì chỉ có một.
Ông Lê Quý chính là một trong những người tích cực nhất trong đoàn hành trình xuyên Việt lần đầu tiên này. Ông đã theo đoàn từ đầu đến cuối hành trình, không bỏ một chặng nào. Vợ ông, một người Australia 100% cũng đi theo ông trong hành trình này, nhưng vì lý do công việc và hết hạn visa nên không thể theo hết cuộc hành trình. Ông tiễn vợ ra sân bay về Australia, rồi lại hối hả đuổi theo đoàn. Ước mong duy nhất của ông hiện nay là trong vòng 5-10 năm nữa còn sức khỏe để làm việc và đóng góp một chút gì nho nhỏ cho các công trình của nhà nước, dù chỉ với tư cách tư vấn và thù lao không bằng làm cho bên ngoài.
Trần Anh Dũng, Việt kiều ở Italia: Hãy cho Việt kiều có được sự bình đẳng như những người trong nước.
Vì họ mong muốn làm việc để đóng góp kinh tế cho nước nhà. Đây là tấm lòng của họ đối với quê hương. Riêng cá nhân tôi, đã kêu gọi tất cả bạn bè nước ngoài và Việt kiều về đây đóng góp cho đất nước nhiều hơn nữa. Theo tôi, sở dĩ đầu tư của Việt kiều về nước còn khiêm tốn vì rất nhiều vốn đầu tư trước đây phần lớn đều là đầu tư chui (thông qua gia đình của họ ở Việt Nam). Trong tương lai, với sự mở cửa của nhà nước, tôi nghĩ rằng sẽ càng ngày càng có nhiều người về đầu tư tại VN.
Huỳnh Minh Bắc, Việt kiều tại Đức: VTV4 nên mở thêm mục Cơ hội đầu tư vào Việt Nam
Ông Huỳnh Minh Bắc
Các thông tin, chính sách của nhà nước ta kêu gọi kiều bào về đầu tư cũng như việc giới thiệu các dự án của Việt kiều đã, đang và sẽ đầu tư tại VN cần được đưa tin thường xuyên cho bà con Việt kiều được biết. Chính sách lưu trú và visa cũng cần cởi mở hơn, nên chăng miễn thị thực của cộng đồng người Việt ở nước ngoài khi về nước ?
Chúng ta đã miễn được thị thực trong vòng 30 ngày cho công dân Nhật Bản và Hàn Quốc, tại sao nhà nước ta không mở sự đi lại cho thuận lợi cho kiều bào. Từ sự đi lại thuận lợi ấy, sẽ đem lại cảm tình, sự gắn với cội rễ, tạo cảm giác không có ranh giới giữa đồng bào trong và ngoài nước. Tiềm năng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài là rất lớn, trước hết đó là chất xám và trình độ quản lý. Cần có chính sách làm sao kêu gọi được hai tiềm năng này, chưa nói gì đến vốn.
Nguyễn Ngọc Mỹ, Việt Kiều Australia: Chính sách về Việt kiều cần thực tế hơn.
Ông Nguyễn Ngọc Mỹ
Từ năm 1992 về nước đến nay, tôi đã có đóng góp trong nhiều lĩnh vực tại VN. Qua thời gian, tôi nhận thấy, chính sách về Việt kiều từ trước tới nay là rất tốt, nhưng về ứng dụng cũng cần có một chút thực tế hơn. Ví dụ như cho mua nhà. Thực ra tôi cũng chưa mua căn nhà nào cả, mặc dầu tôi về đây bao nhiêu năm. Chúng tôi chỉ được mua một căn nhà trong khi tôi có tới 9 công ty nằm rải trên toàn quốc. Nhưng cần nhất là cho những người tuổi đã về già, lá rụng về cội. Họ có một số tiền lương lớn từ quĩ lương hưu ở nước ngoài...
Cần phải đưa ra chính sách dễ dàng hơn giúp Việt kiều có thể đầu tư bài bản, tránh đầu tư chui. Đầu tư chui rất nguy hiểm, nhà nước không thể kiểm soát được, dẫn đến phình ra ở những chỗ không cần thiết, gây lãng phí tiền của.
Một vấn đề nữa, là phải đơn giản hóa thủ tục, chẳng hạn tôi mới đăng ký thêm 1 chi nhánh ở Hà Tĩnh, nhưng phải tự tôi tới trình hộ chiếu thì mới được giao giấy phép, chứ không giao cho bất cứ ông phó nào của tôi. Nếu tôi ở nước ngoài, muốn đăng ký, mà lại cứ phải về nước, rồi đi đăng ký con dấu... thì rất phiền phức.
Ông Bùi Kiên Thành : Nếu 1 triệu người Việt Nam ở bên Mỹ đều ủng hộ cho đất nước Việt Nam, không một ông Tổng thống Mỹ nào dám chống lại Việt Nam cả.
Hiện chúng ta có tới hơn 3 triệu người Việt Nam sống ở hơn 90 vùng lãnh thổ trên thế giới. Phần lớn trong số họ là những người ra đi sau 1975. Nếu có sự phân chia Việt kiều, thì đều bắt nguồn từ nguyên nhân chiến tranh. (người ở bên này chiến tuyến, người ở bên kia chiến tuyến).
Trong 4000 năm văn hiến, chưa bao giờ chúng ta có cơ hội tốt đẹp như ngày hôm nay vì hiện nay nước ta đã hoàn toàn độc lập, hoàn toàn ngang vai với toàn thể thế giới. Ngày hôm nay, dù ở bất cứ phương trời nào, chúng ta đều có thể thực hiện những trách nhiệm của người Việt Nam đối với quê cha đất tổ.
Nếu 1 triệu Việt kiều ở bên Mỹ ủng hộ cho đất nước Việt Nam, không một ông Tổng thống Mỹ nào dám chống lại Việt Nam cả.
Người suýt lỡ hành trình xuyên Việt
Vừa về tới Việt Nam để trao quà của cộng đồng người Việt tại Nga cho những nạn nhân chất độc màu da cam và kết hợp công việc, nghe nói đoàn doanh nghiệp Việt kiều đang trên đường từ Nghệ An ra Hà Nội, vợ chồng anh Vinh tất tả "bắt lõng" đoàn tại Hà Nội, kịp tham dự buổi làm việc với Văn phòng quốc hội và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Đó là vợ chồng anh Hoàng Văn Vinh và chị Nguyễn Ngọc Anh vừa từ Nga về. Anh Vinh là Chủ tịch cộng đồng người Việt Nam tại Ekaterinburg (thủ phủ của Uran). Cuộc gặp gỡ ở chặng cuối hành trình này là một cơ hội tốt cho anh và các doanh nghiệp Việt kiều trao đổi thông tin và hợp tác trong tương lai. Anh Vinh hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một nhà máy sợi ở Hà Tây liên doanh với Trung Quốc.
Hội người Việt Nam tại Nga mới được chính thức ra đời từ đầu năm 2004. Đại hội thành lập Hội người Việt Nam ở Nga đã bầu ra 33 ban chấp hành với 9 ủy viên thường trực. Hội người Việt Nam tại Nga được làm 7 khu vực: trọng điểm là Matxcova, Saint Peterburg, khu vực Uran và cả vùng Viễn Đông, Siberi... Anh Vinh, người gốc Hà Tĩnh, tự giới thiệu về mình: "Tôi đã học tập ở trường Hữu nghị các dân tộc ở Nga từ năm 1987-1993. Sau đó tôi trở về nước một thời gian, rồi quay lại đây làm việc. Tôi dự định đầu tư một khu du lịch hoặc nghỉ ngơi cho nạn nhân chất độc màu da cam vì sau khi đi tìm hiểu ở làng Hòa Bình, thấy cơ sở vật chất ở đây còn nghèo nàn... Ngày 20.11, tôi đã tuyên truyền tới cộng đồng người Việt ở Nga, trong dịp Tết này sẽ có một đoàn khoảng 25 người tới đây tặng quà lần thứ hai." |