Những vụ thầy giáo dâm ô học sinh: Ra khỏi ngành, xin lỗi có xong?

Bị cáo Nguyễn Đình Lê được dẫn giải tới phòng xử.
Bị cáo Nguyễn Đình Lê được dẫn giải tới phòng xử.
TPO - Thầy giáo dâm ô hàng loạt nữ sinh ở Hoài Đức nhận án 6 năm tù hay thầy giáo dạy Đạo đức hiếp dâm 3 học sinh tiểu học ở Quảng Ngãi bị lãnh án 24 năm tù là những bản án đích đáng dành cho những nhà giáo đội lốt quỷ dữ. Tuy nhiên, vẫn còn đó những vụ xâm hại học sinh gây chấn động vẫn còn dang dở như vụ việc hiệu trưởng ở Phú Thọ bị tố dâm ô hàng loạt học sinh nam.

Thầy giáo dâm ô hàng loạt nữ sinh ở Hoài Đức nhận án 6 năm tù

Lợi dụng sự tin tưởng của các em với giáo viên chủ nhiệm, đối tượng dụ dỗ các em lại gần hoặc vào góc khuất để dâm ô…

Ngày 8/6/2018, TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Đình Lê (SN 1974) – giáo viên trường Tiểu học An Thượng A (Hoài Đức) án 6 năm tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, từ tháng 11/2017 đến tháng 4/2018, Nguyễn Đình Lê đã có hành vi dâm ô với 7 học sinh nữ trong lớp học do Lê làm chủ nhiệm. Bị cáo thực hiện việc này tại nhà riêng của mình hoặc tại trường học.

Cụ thể, mỗi khi tổ chức dạy thêm tại nhà, Lê lợi dụng sự tin tưởng của học sinh với thầy chủ nhiệm hoặc cho quà để yêu cầu các em vào phòng ngủ, các góc khuất để dâm ô.

Tại lớp học, bị cáo cũng yêu cầu các nữ học sinh nhỏ tóc sâu hoặc ngồi lên ghế của giáo viên. Từ đó, Lê lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngoài 7 nữ sinh được làm rõ, nhiều nhân chứng khai Lê còn dâm ô một số học sinh khác. Tuy nhiên, do gia đình các em từ chối khai báo và không có đề nghị nên cơ quan chức năng không đủ căn cứ xử lý.

Theo cơ quan truy tố, hành vi của Nguyễn Đình Lê là nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm quyền được bảo vệ về nhân phẩm, cơ thể, danh dự của trẻ em; gây ảnh hưởng xấu tới thuần phong mỹ tục và trật tự xã hội.

Những vụ thầy giáo dâm ô học sinh: Ra khỏi ngành, xin lỗi có xong? ảnh 1

Ông Đinh Bằng My

Hiệu trưởng có hành vi dâm ô hàng loạt học sinh nam tại phòng làm việc

Vụ việc gây xôn xao dư luận khi hàng loạt học sinh nam (đang học và đã ra trường) tố cáo ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn ( Phú Thọ) có hành vi dâm ô các em ngay tại phòng làm việc.

Một số nam sinh kể nhiều lần bị hiệu trưởng gọi lên phòng nói chuyện. Người này yêu cầu các em thực hiện một số hành vi lạm dụng tình dục. Mỗi lần, hiệu trưởng sẽ cho kẹo và 20.000-30.000 đồng. Trả lời báo chí, ông My phủ nhận chuyện này.

Tuy nhiên, ngay sau đó cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My để điều tra hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Liên quan đến vụ việc Hiệu trưởng bị khởi tố vì hành vi dâm ô với hàng chục nam học sinh , trả lời trên báo VTC News, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng, trong trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi, ông Đinh Bằng My sẽ phải đối diện với mức phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, theo Điều 146 - Bộ luật hình sự 2015.

Tuy nhiên, luật sư Diệp Năng Bình cũng cho rằng, đã có học sinh tố cáo Hiệu trưởng Đinh Bằng My quan hệ tình dục bằng miệng với em học sinh này, nếu chứng minh được hành vi này là đúng, người hiệu trưởng đã có dấu hiệu hành vi "quan hệ tình dục khác với người từ 13 đến dưới 16 tuổi", mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.

“Cụ thể, nếu có sự "đồng thuận'' từ phía các học sinh cho thầy giáo thực hiện hành vi quan hệ tình dục như mô tả, có thể sẽ bị áp dụng theo khoản 2 - Điều 145 - Bộ luật hình sự, với khung hình phạt từ 3-10 năm tù.

Trong đó, áp dụng tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với người mình có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh. Nếu từ 3 nạn nhân trở lên thì áp dụng khung hình phạt từ 7-15 năm tù”, luật sư Bình cho biết.

Thầy giáo tiểu học bị tố xâm hại tình dục 12 học sinh tại Hóc Môn (TP.HCM)

Tháng 6/2018, thông tin 12 học sinh nữ thường xuyên bị thầy T.C.D. ép làm chuyện đồi bại trong các giờ học tin học và thể dục tại trường gây hoang mang dư luận.

Vụ việc được cho là xuất phát từ tố cáo của phụ huynh học sinh vào giai đoạn giữa tháng 4 vừa qua. Theo đó, gia đình một nữ sinh lớp 4 nghi vấn chuyển biến tâm lý bất thường của con, đã tá hỏa khi nghe bé gái này kể chuyện bị thầy D. sờ soạng ngực, mông và vùng kín. Đáng nói, bé gái này còn kể có khoảng 10 học sinh cũng bị thầy D. thực hiện các hành vi tương tự.

Gia đình của em học sinh trên đã thông báo vụ việc lên Ban giám hiệu nhà trường và cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện Hóc Môn đã vào cuộc, lấy lời khai của các học sinh (có người giám hộ là cha mẹ). Đồng thời công an cũng đã làm việc với ban giám hiệu nhà trường, kiểm tra, thực nghiệm hiện trường…và ra quyết định tạm giữ thầy giáo D. để làm việc.

Ngày 16/6, lãnh đạo VKSND huyện Hóc Môn đã phê chuẩn lệnh tạm giam đối với T.C.D. về tội "Dâm ô với trẻ em".

Thầy giáo dạy Đạo đức hiếp dâm 3 học sinh tiểu học ở Quảng Ngãi

Tháng 11/2018, TAND Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quang Chung (SN 1969, nguyên giáo viên trường tiểu học Zơ Nông, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) 24 năm tù giam về tội dâm ô, hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, từ đầu năm học 2015 đến tháng 4/2016, Chung lợi dụng là giáo viên dạy môn Đạo đức và Tổng phụ trách đội đã nhiều lần gọi các em học sinh vào phòng làm việc trong giờ nghỉ hoặc sau giờ lên lớp. Tại đây, Chung thực hiện hành vi sàm sỡ, dâm ô, hiếp dâm chính 3 học sinh của mình.

Ba cháu bé sau đó kể lại sự việc với cha mẹ và gia đình các bé đã trình báo cơ quan chức năng. Xác minh chứng cứ và trưng cầu giám định, công an kết luận các nạn nhân bị xâm hại tình dục, tâm lý hoang mang, lo sợ.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Chung chối tội. Dù vậy, với chứng cứ điều tra rõ ràng, cơ quan tố tụng đã khởi tố, truy tố và đưa bị cáo ra tòa.

Các thầy giáo này sau khi có hành động sai trái đều cúi đầu nhận lỗi, nhiều người còn mạnh dạn viết đơn xin ra khỏi ngành. Dẫu vậy, trong xã hội vẫn dấy lên câu hỏi, liệu với các thầy giáo vi phạm chuẩn mực đạo đức như vậy, việc xin ra khỏi ngành có thể coi là kết thúc, xong việc?

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.