Những vòng tay yêu thương

Tặng quà cho người nghèo khó.
Tặng quà cho người nghèo khó.
TP - Hướng đến những mảnh đời khó khăn, khiếm khuyết, mỗi lần Tết đến là các cơ quan ban ngành, hội đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk lại tổ chức tặng những phần quà thiết thực, góp phần giúp người nghèo vui tết.

Ngày 31/1/2016, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện năm 2016” tại xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ. Chương trình trao 200 suất quà (300 nghìn đồng/suất), 200 bộ quần áo, 2 tấn gạo, 200 cặp bánh chưng tổng trị giá 150 triệu đồng tặng các hộ gia đình nghèo, chính sách, người già neo đơn, ... Trước đó, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Đắk Lắk trao 40 suất quà (300 nghìn đồng/suất), 1 tấn gạo, 100 bộ quần áo, 200 cặp bánh chưng, tổng giá trị 150 triệu đồng cho các hộ khó khăn, khuyết tật ở xã Cư Bao (thị xã Buôn Hồ). Ngoài ra, Hội còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 650 người dân tại hai xã Ea Đrông và Cư Bao.

Ngày 30/1/2016, nhóm từ thiện “Sức trẻ Tây Nguyên” - nơi gắn kết những bạn trẻ Đắk Lắk cùng chung niềm đam mê thiện nguyện tổ chức Chương trình “Vòng tay ấm - Tết yêu thương” tại trường tiểu học Ngô Mây ở buôn Ea Nao A, xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột. Nhóm tặng quà cho các em học sinh gồm gạo, mì tôm, sữa, nước mắm,.. tổng kinh phí hơn 15 triệu đồng. Kinh phí chủ yếu do nhóm triển khai bán báo, làm hàng handmade bán, được các nhà hảo tâm ủng hộ.

Sáng 2/2/2016,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) phối hợp với Phòng Lao đông Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình trao quà Tết cho 49 hội viên Hội người mù thị xã Buôn Hồ. Mỗi phần quà gồm 300 nghìn đồng, 1 đôi dép, 1 chai nước ngọt và 2 lốc sữa TH True Milk do báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên gửi tặng. Trước đó Đoàn từ thiện chùa Liên Trì xã  Hòa Thuận thành phố Buôn Ma Thuột cũng ghé thăm, tặng 104 suất quà , mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng.

Hơn 20 tỷ lo tết cho người nghèo

Bà Lê Thị Ái Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, cho biết tết năm nay tỉnh chi gần 11 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh, hỗ trợ tiền điện và phương tiện sản xuất cho các hộ nghèo gần 20 tỷ đồng. Tại tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hiếu cho biết, đã chi hơn 10 tỷ đồng tặng quà gia đình chính sách, gia đình nghèo đón tết. Trong đó, đáng chú ý là tặng quà cho 61 cụ tròn 100 tuổi, tặng 400 phần quà cho trẻ em nghèo, tặng 1.000 phần quà cho hộ nghèo ở các huyện.

Thanh Thúy- Xuân Lương

MỚI - NÓNG