Những trường đại học nào được Bộ GD - ĐT cho phép tổ chức thi năng lực ngoại ngữ?

0:00 / 0:00
0:00
Những trường đại học nào được Bộ GD - ĐT cho phép tổ chức thi năng lực ngoại ngữ?
SVVN - Bộ GD - ĐT vừa có công văn đồng ý cho trường ĐH Công nghiệp TP. HCM tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

Theo đó, Bộ GD - ĐT yêu cầu trường ĐH Công nghiệp TP. HCM đăng tải công khai “Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam” trên cổng thông tin điện tử của trường.

Những trường đại học nào được Bộ GD - ĐT cho phép tổ chức thi năng lực ngoại ngữ? ảnh 1

Những trường đại học nào được Bộ GD - ĐT cho phép tổ chức thi năng lực ngoại ngữ?

Bộ cũng yêu cầu trường thực hiện nghiêm túc quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ; cấp phát, quản lý chứng chỉ theo đúng quy định hiện hành của Bộ. Đồng thời đảm bảo người sử dụng chứng chỉ có thể tra cứu thông tin về chứng chỉ trên trang thông tin điện tử chính thức của trường.

Như vậy, tính đến nay trường ĐH Công nghiệp TP.HCM là đơn vị thứ 17 trong cả nước và thứ 5 tại TP. HCM được phép tổ chức thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc.

Có 17 trường đại học được phép cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (tiếng Anh), gồm trường ĐH Sư phạm TP. HCM, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng; ĐH Thái Nguyên, ĐH Cần Thơ, trường ĐH Hà Nội, trường ĐH Sư phạm Hà Nội, trường ĐH Vinh, Học viện An ninh nhân dân, trường ĐH Sài Gòn, trường ĐH Ngân hàng TP. HCM, trường ĐH Trà Vinh, trường ĐH Văn Lang, trường ĐH Quy Nhơn, trường ĐH Tây Nguyên, trường ĐH Công nghiệp TP. HCM.

Tiền thân của trường ĐH Công nghiệp TP. HCM là trường Huấn nghiệp Gò Vấp do các tu sĩ dòng Don Bosco thành lập 11/11/1956 tại xã Hạnh Thông, quận Gò Vấp. Năm 1968, trường được đổi tên thành trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhất cấp Don Bosco.

Đến ngày 31/01/1970, trường được cải biên thành Trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhị cấp Don Bosco. Năm 1978, trường được đổi tên thành trường Công nhân Kỹ thuật IV trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim. Tháng 3/1999, trường được nâng cấp thành trường CĐ Công nghiệp IV và tháng 12/2004, trường được nâng cấp thành trường ĐH Công nghiệp TP. HCM theo quyết định số 214/2004/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

SVVN - Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2023, tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, 9 năm qua, ngành giáo dục đã có những điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho các trường đại học và cho thí sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh đã từng bước đi vào quy củ.