Những trò mạo hiểm nổi tiếng thế giới đã có ở Việt Nam

Nhảy bungee, nhảy dù, trượt máng... là những trò chơi mạo hiểm hấp dẫn trên thế giới có mặt ở Việt Nam, đang thu hút nhiều sự quan tâm của giới trẻ.

Flyboard

Một bộ flyboard hoàn chỉnh có giá hơn 6.000 USD (hơn 120 triệu đồng) - mức giá được cho là quá đắt đỏ để trang bị cho một thú vui cá nhân. Trò chơi được phát triển tại Nha Trang, có giá 800.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/lượt chơi trong 10 đến 15 phút, nhưng vẫn có nhiều người bỏ tiền để được trải nghiệm.

Flyboard là thiết bị bay cá nhân sử dụng lực đẩy của nước, được thiết kế bởi Franky Zapata. Về cơ bản, flyboard sử dụng một động cơ phản lực mạnh mẽ hút nước qua một ống dài phía dưới và đẩy ra với một áp suất rất lớn. Lực đẩy này có thể khiến nó đưa người sử dụng bay lên tới độ cao 9 - 10m so với mặt nước.

Highwire

Những trò mạo hiểm nổi tiếng thế giới đã có ở Việt Nam ảnh 1

Highwire. Ảnh: iVivu

Nhiều người coi Huế là điểm đến khá “thiếu hấp dẫn” khi chỉ xoay quanh việc tham quan các địa điểm lịch sử và danh thắng. Tuy nhiên, Highwire và Zipline là hai trò chơi mạo hiểm hấp dẫn mới được du nhập và tạo ra sức thu hút lớn cho mảnh đất cố đô. Highwire là môn thể thao tốn nhiều sức lực và cả sự khéo léo.

Người chơi được mặc đồ bảo hộ tương tự đồ leo núi chuyên nghiệp, đủ chắc chắn để treo mình trên dây một cách an toàn. Những chặng thử thách đầy khó khăn được dựng bằng dây thừng, ván gỗ,… được đặt lên cao, thử thách người chơi vượt qua bằng mọi kỹ năng, sức khỏe và sự khéo léo của mình. Treo mình trên một sợi dây cáp, trượt dài khoảng 500 mét từ đỉnh núi tới chân núi với gió rít ngang tai là một cảm giác đặc biệt, khó quên và cũng dễ nghiện.

Zipline

Nếu nói Zipline là một trò chơi mạo hiểm, thì nó chỉ đáng sợ ở giây phút khởi đầu khi lao mình xuống từ đỉnh núi, khi đã bay trên không trung với sợi cáp phía trên, cảm giác còn lại chỉ là phấn khích và khó tả.

Zipline tại Huế có lẽ không dốc và đáng sợ như Zipline tại nhiều nước, vì vậy độ mạo hiểm cũng ở mức vừa phải. Chính vì thế nếu vượt qua nỗi sợ hãi ban đầu, tất cả mọi người đều có thể trải nghiệm và đó là trải nghiệm đáng giá. Tổng chi phí cho toàn bộ các trò chơi Highware và Zipline là chưa tới 500.000 đồng.

Nhảy dù

Những trò mạo hiểm nổi tiếng thế giới đã có ở Việt Nam ảnh 2

Ảnh: CLB Dù miền Bắc. 

Nhảy dù kén người chơi vì mức độ mạo hiểm và yêu cầu cao về sức khỏe, chứ đây không phải là môn thể thao mới lạ ở Việt Nam. Để đáp ứng yêu cầu được trở thành một học viên câu lạc bộ nhảy dù, người học phải trải qua một kỳ giám định sức khỏe tại viện y học hàng không, cũng như đủ niềm đam mê để vượt qua nỗi sợ hãi khi tham gia môn thể thao tốc độ và mạo hiểm này.

Một khóa học chỉ kéo dài 14-16 buổi, học vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần nhưng chi phí lên đến 5 triệu triệu đồng một người. Chi phí này bao gồm giáo trình, bút, tập, giầy nhảy dù, đồng phục bay, thẻ hội viên hàng không, thẻ tốt nghiệp vận động viên nhảy dù, huấn luyện, máy bay, phi công…

Chèo thuyền Kayak

Đây không chỉ là môn thể thao thử thách lòng can đảm, sự bình tĩnh, tính kiên trì mà còn là bài học về khả năng xử lý tình huống linh hoạt cùng kỹ thuật của người chơi. Vịnh Hạ Long là một trong 25 điểm du lịch chèo thuyền kayak hàng đầu thế giới do tạp chí National Geographic Adventures bình chọn.

Tuy nhiên, chèo thuyền Kayak đúng nghĩa mạo hiểm vẫn là các đoạn vượt thác hay những khúc sông uốn lượn. Chính vì thế, một số bạn trẻ ưa mạo hiểm luôn tìm đến những thử thách mới, chứ không bó hẹp trong những nơi quen thuộc. Giá thuê 100.000 – 200.000 đồng/giờ, tùy loại thuyền 1, 2 hay 3 chỗ.

Lặn biển

Lặn biển hiện khá thịnh hành ở những vùng biển san hô như: Nha Trang, Cù Lao Chàm, Quy Nhơn… Khi tham gia, du khách sẽ được trang bị đồ nghề chuyên nghiệp như một thợ lặn bao gồm quần áo lặn, kính mắt, ống thở, bình hơi cùng dây nịt bằng chì.

Sau khi học qua những chỉ dẫn và vài thao tác ký hiệu với người hướng dẫn, bạn sẽ bắt đầu hành trình khám phá những dãy san hô tuyệt đẹp cùng những sinh vật biển dễ thương, đầy màu sắc ở độ sâu 6 – 10m dưới lòng đại dương. Chi phí cho một vòng lặn 30 phút khoảng 500.000 – 600.000 đồng. Ngoài ra còn có dịch vụ chụp ảnh lặn cho du khách với giá 200.000 đồng cho khoảng 10 kiểu ảnh.

Xe trượt núi

Những trò mạo hiểm nổi tiếng thế giới đã có ở Việt Nam ảnh 3

Ảnh: VTC

Công viên giải trí Vinpearl Land (Nha Trang) đã đưa vào hoạt động hệ thống xe trượt núi Vinpearl Alpine Coaster đầu tiên trên đảo tại châu Á và cũng là hệ thống xe trượt núi dài nhất Đông Nam Á với tổng chiều dài 1.760m.

Hệ thống xe trượt núi Alpine Coaster là loại hình vui chơi cảm giác mạnh đang được ưa chuộng trên thế giới. Tham gia trò chơi này du khách sẽ trượt trên những chiếc xe đôi xinh xắn dành cho 2 người, có tay phanh giữ khoảng cách an toàn giữa các xe.

Nhảy Bungee

Bungee là cú nhảy của cảm giác cực mạnh, của khát khao chinh phục độ cao. Đó là cảm giác khi huyết áp tăng đột ngột, tim đập ít nhất 150 lần/phút và cả thế giới dường như đang lộn nhào. Sợi dây buộc chân có đường kính 5-7cm, được bện từ các sợi cao su nhỏ rất bền và có độ đàn hồi tốt.

Người chơi hít một hơi thở sâu và lặn vào không gian, rơi tự do cho đến khi dây căng kéo lại ở một khoảng cách an toàn. Tiếc là nhảy Bungee ở Nha Trang chỉ có độ cao 15 mét, không mang lại được nhiều cảm giác phấn khích đúng nghĩa. Nhưng dù sao nó vẫn mang đến sự chuẩn bị bước đầu cho những bạn trẻ để có thể đón chờ một địa điểm nhảy Bungee hấp dẫn hơn trong tương lai.

Theo Traveltimes

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.