30/4

Những trái tim nồng trong mùa dịch

HLV Park Hang Seo cùng đại diện sứ quán Hàn Quốc và doanh nhân Hàn Quốc trao tặng quà cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
HLV Park Hang Seo cùng đại diện sứ quán Hàn Quốc và doanh nhân Hàn Quốc trao tặng quà cho Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
TP - Như mọi lĩnh vực khác trong xã hội, thể thao cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19. Các giải đấu hoãn dài ngày không trở lại, kéo theo đó là lương, thưởng bị cắt giảm... thể thao Việt Nam đã bước qua một giai đoạn đầy khó khăn. Nhưng đó cũng là thời điểm, các HLV, VĐV cho thấy bản lĩnh, ý chí chiến thắng cũng như những đóng góp cao đẹp với cộng đồng. 

Chiều 3/4, Hà Nội lạnh căm căm trong cái rét nàng Bân giữa cơn mưa dày hạt. Khoác vội chiếc áo mưa, tôi phi xe qua trụ sở MTTQ Việt Nam trên đường Tràng Thi. Một đồng nghiệp thông báo HLV Park Hang Seo sẽ có mặt tại đây lúc 14h30 để đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc trao tặng 100.000 USD và nhiều hiện vật khác cho quỹ phòng chống COVID-19.

Đến nơi thấy ông Park đã có mặt và đang ngồi cùng mọi người trong phòng họp. Đây là lần thứ 2 nhà cầm quân Hàn Quốc có mặt tại MTTQ trong 1 tuần. Hôm trước đó, ông Park tới để trao số tiền cá nhân 5.000 USD góp vào quỹ chống dịch. Gặp mặt sau sự kiện, HLV Park Hang Seo nắm tay lại chào, thay vì cái bắt tay như mọi khi. Thông qua phiên dịch viên tiếng Hàn, tôi mời ông tham gia chương trình gây quỹ ủng hộ đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (TP Hà Nội), đang trong cuộc chiến chống COVID-19. Chương trình mang tên “Xin cảm ơn!”, do tờ Webthethao, đơn vị tổ chức giải thưởng Cúp Chiến thắng triển khai. Ngay khi hiểu ý nghĩa cuộc vận động, HLV Park Hang Seo vui vẻ tham gia.

Ông Park không phải người duy nhất trong giới thể thao đồng hành với chương trình trên. Tôi lướt qua danh sách một loạt tổ chức, cá nhân ủng hộ cuộc vận động, nhiều trong số đó là những gương mặt quen thuộc của làng bóng đá Việt Nam: HLV trưởng CLB Quảng Ninh Phan Thanh Hùng, trung vệ ngôi sao Đình Trọng (CLB Hà Nội), Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức (Viettel), hay Hoàng Thị Loan (đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam)... Bên cạnh đấy là rất nhiều HLV, VĐV thể thao đỉnh cao như VĐV điền kinh Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Nguyễn Thị Oanh, tay đấm Trương Đình Hoàng, HLV trưởng đội tuyển TDDC Trương Minh Sang. Đấy thực sự là những tấm lòng thơm thảo bởi thu nhập của các VĐV đỉnh cao vẫn còn khá eo hẹp.

Tiền vệ Hoàng Đức (CLV Viettel) chia sẻ: “Dịch bệnh khiến tất cả các lĩnh vực, ngành nghề trong cuộc sống đều gặp khó khăn. Bóng đá chúng em cũng chịu ảnh hưởng khi các giải chuyên nghiệp đều bị hoãn, CLB không thể duy trì lịch tập luyện như bình thường. Một số đội bóng ở V-League cũng giảm lương. Tuy nhiên so với nhiều người, em nghĩ rằng chúng em vẫn còn may mắn khi chưa rơi vào hoàn cảnh quá khó khăn. Em chỉ mong mình có thể góp một phần, giúp chương trình lan tỏa được tới nhiều người hơn”.

Không chỉ giới HLV, VĐV thể thao, “Xin cảm ơn” còn thu hút được nhiều người các lĩnh vực khác quan tâm. Trong danh sách ủng hộ, một cái tên khiến tôi chú ý khi người gửi ghi tên Nguyễn Thị Phú, không rõ đơn vị nào với số tiền góp quỹ 3.960.000 đồng. Con số lẻ khiến tôi tò mò. Sau một hồi tìm hiểu, tôi nắm những thông tin cơ bản: đây là một phụ nữ tật nguyền, thu nhập hàng tháng chỉ khoảng 5 triệu đồng. “Trong khi dịch đến, không giúp được gì nên muốn góp một phần nhỏ cho các y bác sĩ trên mặt trận chống dịch” - đó là tâm nguyện của chị.

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Vietcontent, công ty sở hữu Webthethao, bà Trần Thùy Chi chia sẻ, một trong những thành công của chương trình trên là sự lan toả tới cộng đồng. “Nhiều HLV, VĐV thể thao không phải những người có thu nhập cao trong xã hội. Thậm chí có người còn rất khó khăn. Tuy nhiên sự chung tay của họ có tác động lan tỏa rất mạnh, khiến cộng đồng quan tâm hơn tới cuộc chiến với COVID-19” - bà Trần Thuỳ Chi cho biết.

Thông điệp chiến thắng

Kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, 2 xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường trở về Việt Nam hồi tháng Ba. Tại sân bay Nội Bài, sau khi qua thủ tục kiểm tra sức khỏe, cả hai được ô tô đưa thẳng... tới khu cách ly ở Bắc Ninh. Đi cùng chuyến với 2 xạ thủ là những người lao động từ Hàn Quốc về. Tại trại cách ly, cả hai vẫn cố gắng duy trì tập luyện, rèn sức khỏe để đảm bảo duy trì thể lực tốt. Sau 14 ngày, cả hai mới về gia đình nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục quay lại Trung tâm HLTTQG Hà Nội (Nhổn) để tập.

Trần Quốc Cường cho biết do việc Olympic Tokyo 2020 hoãn 1 năm, toàn bộ kế hoạch tập luyện hướng tới Thế vận hội của đội tuyển bắn súng phải thay đổi. “Tuy nhiên chúng tôi xác định trong hoàn cảnh nào cũng phải cố gắng. Đội vẫn phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho các mục tiêu phía trước”-Trần Quốc Cường chia sẻ.

Để tiện quản lý, Trung tâm Nhổn sau một thời gian thực hiện cấm trại đã trả bớt quân về các địa phương. Quân số tập luyện tại chỗ chỉ còn khoảng hơn 550 người cả HLV và VĐV. Mọi hoạt động tập luyện tại đây vẫn được duy trì, tuy nhiên khi dịch ở cao điểm, lãnh đạo Trung tâm đã chia nhỏ VĐV thành các nhóm, thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch. Nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Huyền cho biết, việc tập luyện dài ngày nhưng không thi đấu khiến cô và các đồng đội phải rất cố gắng để duy trì sự hưng phấn. Để khiến thời gian trong trại không quá căng thẳng, ngoài giờ tập luyện các VĐV được cho tham gia các sinh hoạt ngoài lề. Có lúc, thấy Quách Thị Lan khoe cả ảnh đang giải trí... billards với các đồng đội trong trung tâm. Các cô gái trông đều rất vui tươi, khoẻ khoắn.

Hoàng Thị Loan, “hot girl” của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói, sau chiến dịch tại Vòng loại Olympic Tokyo 2020, theo kế hoạch cô sẽ trở về tập luyện cùng CLB nữ Hà Nội để chuẩn bị cho giải VĐQG. Tuy nhiên COVID-19 khiến kế hoạch trên phải hủy bỏ, Loan về nhà nghỉ ngơi cùng gia đình.

Những trái tim nồng trong mùa dịch ảnh 1 VĐV điền kinh Quách Thị Lan cùng đồng đội chơi Billards giải trí tại Trung tâm HLTTQG Nhổn, Hà Nội trong thời gian cấm trại chống dịch 
Những trái tim nồng trong mùa dịch ảnh 2 VĐV Muay Thái Lê Hồng Nhựt
Những trái tim nồng trong mùa dịch ảnh 3 Tuyển thủ Phạm Hải Yến

HLV Trương Minh Sang chia sẻ, anh cảm thấy mình có trách  nhiệm đóng góp một phần vào nỗ lực chung của cộng đồng. “Các y  bác sĩ đã bỏ ra nhiều công sức để bảo vệ cộng đồng, mình không góp sức được thì góp một phần vật chất”, HLV Trương Minh Sang nói.

“Dịch bệnh khiến mọi thứ trong cuộc sống đảo lộn và cá nhân em cũng vậy. Bóng đá cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Nhưng em tin sau khi hết dịch, mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường nếu tất cả cùng có sự đồng lòng và quyết tâm. Chúng em vốn quen khó khăn rồi nên thêm một chút vẫn cố gắng được”.
Hoàng Thị Loan

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.