Những 'thầy lang' mạng

0:00 / 0:00
0:00
Sản phẩm Xuyên Tâm Liên được “nổ” như thần dược
Sản phẩm Xuyên Tâm Liên được “nổ” như thần dược
TP - Lợi dụng tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, “thầy lang mạng” kê đơn bốc thuốc, quảng cáo bán máy diệt COVID-19... Để tạo niềm tin, một số đối tượng làm giả hồ sơ cơ quan chức năng, thậm chí tự tạo ra những “bệnh nhân ảo” đã điều trị thành công COVID-19…để dụ dỗ người dân.

Cảnh giác với thần y ảo trên mạng xã hội

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, trên một số trang mạng xã hội, quảng cáo nhiều loại máy diệt COVID-19, với giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Những chiếc máy này được thần thánh hoá, có công dụng phòng chống dịch bệnh, diệt COVID-19. Cụ thể như, phát hiện COVID-19 trong 10 phút và loại bỏ 99,9% tất cả các virus như vi khuẩn, cúm trong không khí, khử bào tử nấm mốc, lọc bụi mịn, chất gây ô nhiễm, dị ứng, hơi hóa chất, khử mùi hôi, mùi khói... mang lại không khí sạch, trong lành.

Ngày 20/9, trao đổi với Tiền Phong, PGS.TS. Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam chưa sản xuất loại thuốc, hoặc thiết bị nào có thể điều trị và diệt được COVID-19, có chăng chỉ là thuốc hỗ trợ trong việc điều trị mà thôi. Chính vì thế, TS. Tường khuyên, “người dân nên tiêm Vắc-xin COVID-19, đồng thời cũng cảnh báo người dân, cảnh giác đối với những thần y ảo và những thông tin về thuốc, thiết bị có tác dụng điều trị COVID-19 trên mạng xã hội hiện nay”.

Có những loại máy diệt vi khuẩn, COVID-19 trong không khí ở bán kính 3m...Máy có thể đặt trong nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ, văn phòng công ty, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, bệnh viện…rất tiện lợi. Đáng chú ý, một số trường hợp còn đưa ra các bệnh nhân ảo, quảng cáo sau khi sử dụng sản phẩm đã khỏi COVID-19.

Ngoài ra, chỉ cần nhập từ khoá “thuốc điều trị COVID-19”, Google cho ra hàng loạt kết quả, cùng với hàng loạt những bài thuốc điều trị khác nhau. Trong đó, có một vài loại thuốc như: Xuyên Tâm Liên CV19 (vỏ màu đỏ), Xuyên Tâm Liên CV19 (vỏ màu xanh), thuốc xông hơi bằng sả, dầu, một muỗng nhỏ dấm vì con COVID-19 sợ chua...

Đối với sản phẩm Xuyên Tâm Liên CV19 (vỏ màu đỏ), nổ “kháng virus, kháng COVID-19, kháng viêm, nâng cao thể trạng, giảm ho, tiêu đờm, bảo vệ gan, điều trị đau họng, cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp” và sản phẩm Xuyên Tâm Liên CV19 (vỏ màu xanh) có công dụng, “tăng cường miễn dịch, điều trị đau họng, cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp. Ngày 26/7, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cảnh báo, sản phẩm này là giả mạo.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm khẳng định, “Công ty TNHH Hằng Thu Pharma chưa đăng ký bản công bố sản phẩm cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xuyên Tâm Liên tại cục. Hình ảnh giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có số đăng ký: 01/DMP/2021, cấp ngày 2/7/2021, có dấu đỏ của Cục An toàn thực phẩm là giả mạo”.

Chia sẻ với Tiền Phong, ông Đinh Viết Tuấn, Cty TNHH…Biotech - chuyên gia về lĩnh vực thiết bị y tế cho rằng, hiện nay một số quốc gia sử dụng đèn cực tím, tia plasma để khử khuẩn, trong đó có COVID-19. Tuy nhiên, tất cả các loại máy khử khuẩn khi nhập về Việt Nam đều phải được cấp phép của Bộ Y tế mới được lưu hành, kể cả là hàng chính hãng hoặc bất cứ quốc gia nào.

Theo chuyên gia Đinh Viết Tuấn, người mua nên cẩn trọng trước những lời quảng cáo của người bán, phải tìm hiểu kỹ về nguồn gốc sản phẩm và công dụng. Không ít trường hợp, người bán lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để “thần thánh hóa” sản phẩm mình bán nhằm trục lợi. Bên cạnh đó, Bộ Y tế chưa công nhận bất kỳ máy diệt COVID nào trong không khí”, chuyên gia Tuấn nói.

Bắt nhiều đối tượng bán thuốc điều trị COVID-19 giả

Liên quan đến thầy lang băm bốc thuốc, giả điều trị COVID-19, ngày 26/8, VKSND TP HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Nguyễn Đức Thuận (SN 1975, ở Bà Rịa - Vũng Tàu), Dương Quốc Chính (SN 1960) và Nguyễn Thị Kim Tuyến (SN 1971) cùng ở TP HCM để điều tra về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh COVID-19”.

Cụ thể, cơ quan công an đã bắt quả tang Thuận chở 150 hộp thuốc điều trị COVID-19 hiệu TERPINCODEIN. Thuận khai nhận, đây là tân dược giả do Thuận tự mua nguyên liệu, đem về sản xuất rồi bán ra thị trường.

Khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm là nơi sản xuất, tàng trữ, buôn bán tân dược giả tại các quận Phú Nhuận, Tân Bình và quận 8, lực lượng chức năng tịch thu một số lượng lớn nguyên liệu, hơn 630 nghìn viên tân dược giả các loại và công cụ, phương tiện sản xuất. Ngoài ra, công an còn phát hiện 3.116 hộp thuốc chữa trị COVID-19 giả mang các nhãn hiệu Neo-Cordion, Augmentin; 2,5kg viên thuốc màu trắng không nhãn hiệu dùng để sản xuất thuốc Fugacar giả; 100 vỉ Neo-Codion; 100 lọ thuốc Staragan 500 loại 200 viên/lọ; 50 lọ thuốc Staragan đã bóc nhãn hiệu.

Tiếp đó, ngày 9/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an phối hợp Công an TP HCM phát hiện đường dây có dấu hiệu buôn lậu thuốc tân dược và các loại vật tư y tế.

Qua công tác nghiệp vụ, C03 phát hiện xe ô tô tải BKS: 51D-48390 do Trần Văn Hoàng (38 tuổi, trú tại huyện Giồng Giềng, tỉnh Kiên Giang) điều khiển, chở 400 hộp thuốc tân dược nhãn hiệu ‘‘Liên Hoa Thanh Ôn’’ từ kho của Công ty TNHH Thương mại và sản xuất TOYO (địa chỉ số 40 đường số 3, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).

Điều tra mở rộng, C03 phối hợp các lực lượng kiểm tra kho hàng của Công ty này, phát hiện 9.200 hộp thuốc ‘‘Liên Hoa Thanh Ôn’’ được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19, chưa được kiểm định, cấp phép lưu hành tại Việt Nam…

MỚI - NÓNG