Những “thầy cô áo xanh”

SVVN - Dự án “Dạy học cho trẻ em tại các mái ấm nhà mở TP. HCM” đang được các bạn trong CLB HIU Heart (câu lạc bộ thiện nguyện của trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng) triển khai. Dự án thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia.

Dự án của CLB HIU Heart được triển khai tại chùa KQuang 2 (Q. Gò Vấp) bắt đầu từ ngày 19/9 vừa qua. Dự án sẽ được khai từ tháng 9 cho đến hết tháng 12/2020. Hiện tại, dự án thu hút hơn 100 bạn sinh viên tham gia và đa phần là các bạn sinh viên năm thứ nhất, năm thứ hai của trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng. “Dự án do thầy cô và các bạn sinh viên trong trường cùng quản lý nhằm tạo điều kiện để các bạn sinh viên trong trường và các bạn tân sinh viên được tham gia hoà nhập cộng đồng và qua đó các bạn thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng, xã hội”, Nguyễn Thị Thu (ngành Răng Hàm Mặt - một trong những thành viên phụ trách dự án) cho biết.

Những “thầy cô áo xanh” ảnh 1 Một số thành viên trong CLB HIU Heart tham gia dự án dạy cho trẻ em tại mái ấm chùa Kỳ Quang 2 (Q. Gò Vấp).

Dưới sự hướng dẫn của câu lạc bộ, các bạn sinh viên tình nguyện tham gia dự án chia ra làm nhiều nhóm. Mỗi nhóm nhỏ đều có nhóm trưởng phụ trách kế hoạch hoạt động của nhóm và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên. “Dự án chia ra làm nhiều nhóm: Nhóm dạy kỹ năng, nhóm tổ chức trò chơi, nhóm ôn tập bài cũ, nhóm trẻ mầm non, nhóm dạy tiếng Anh… Trong đó, nhóm truyền thông có nhiệm vụ đưa hoạt động đến các bạn sinh viên, mọi người, kêu gọi sự đóng góp, ủng hộ cho hoạt động của dự án”, Thu chia sẻ.

Những “thầy cô áo xanh” ảnh 2 Các bạn sinh viên hướng dẫn cho các bé ôn tập bài vở.

Trước đó, CLB HIU Heart đăng thông tin tuyển tình nuyện viên để tham gia dự án “Dạy học cho trẻ em tại các mái ấm nhà mở TP. HCM”. Chính Ban điều hành dự án cũng bất ngờ với sự hưởng ứng nhiệt tình từ các bạn sinh viên.

Ngoài hoạt động dạy các em nhỏ ôn bài cũ, dạy tiếng Anh, dự án còn dạy kỹ năng, tổ chức trò chơi cho các em. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn tổ chức các buổi khám sức khỏe răng miệng, khám dị tật cho trẻ khuyết tật tại mái ấm.

Những “thầy cô áo xanh” ảnh 3 Lớp học luôn rộn rã tiếng cười.

Trước khi thực hiện dự án, CLB HIU Heart cũng đã có hai đợt khảo sát tại chùa Kỳ Quang 2. “Buổi khảo sát nói về kế hoạch sẽ làm tại chùa, hỏi về những điều bên chùa cần sự giúp đỡ từ sinh viên tình nguyện. Sau đó, các bạn đi thăm các em nhỏ tại chùa để thấy được hoàn cảnh của các em và lên kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động. Khi được tiếp xúc với các em nhỏ tại đây, tụi mình nhận ra nhiều điều bất hạnh trong các em. Thấy được niềm vui từ các em, thấy được sự hiếu học của các em, những nụ cười hớn hở khi nhận được quà… Đó là những niềm vui lớn của tụi mình thu được từ dự án”, Thu tâm sự.

Những “thầy cô áo xanh” ảnh 4 Ngoài học văn hóa, các em  nhỏ tại mái ấm chùa Kỳ Quang 2 còn được các anh chị CLB HIU Heart tổ chức nhiều hoạt động vui chơi.

Với Trần Minh Duy (ngành Bác sĩ Răng Hàm Mặt) thì việc tham gia dự án cũng cho anh bạn nhiều trải nghiệm thú vị: “Trong thời gian vừa qua, mình đã có khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa khi đã dạy các em nhỏ ở chùa Kỳ Quang 2 tiếp cận gần hơn với tri thức. Mình và các bạn tình nguyện viênđã hướng dẫn các em nhỏ đọc từng con chữ, làm những phép toán cơ bản và làm quen với tiếng Anh. Nơi đây là ngôi nhà chung của hơn 246 trẻ nhỏ bao gồm các bé độ tuổi từ mầm non cho đến đại học, mỗi em có một hoàn cảnh, số phận khác nhau. Nhìn ánh mắt ngây thơ cười nói của các em mà mình và các tình nguyện viên tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để mang đến những điều tốt đẹp hơn cho các em”.

Thu cho biết, khi dự án này đạt được hiệu quả tốt đối với các em nhỏ tại chùa Kỳ Quang 2 thì CLB HIU Heart sẽ tiếp tục mở rộng dự án ra nhiều mái ấm, nhà mở tại TP. HCM.

CLB HIU Heart được thành lập ngày 20/3/2018. Với hơn 2 năm hoạt động, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Ngoài số sự ủng hộ quỹ từ các bạn sinh viên trong câu lạc bộ, thầy cô và sự hỗ trợ của nhà trường, cùng các mạnh thường quân, để có kinh phí hoạt động, các thành viên trong câu lạc bộ còn tự làm các món đồ handmade bán, bán cây cảnh mini và bán đặc sản vùng miền.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.