Những suất ăn nghĩa tình từ “Bếp yêu thương”

0:00 / 0:00
0:00
Những suất ăn nghĩa tình từ “Bếp yêu thương”
SVVN - Thấu hiểu trước những khó nhọc mà lực lượng tuyến đầu vất vả chống dịch tại địa phương, Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện Ánh Dương (tỉnh Trà Vinh) đã tổ chức hoạt động “Bếp yêu thương” nhằm trao tặng những suất ăn nghĩa tình.

Hoạt động Bếp yêu thương do CLB thiện nguyện Ánh Dương phối hợp với Tỉnh Đoàn Trà Vinh thực hiện. Hoạt động được mở ra với mục đích trao tặng các suất ăn cho các chiến sĩ, dân quân tự vệ và các bạn tình nguyên viên hỗ trợ chống dịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh những "suất ăn ấm áp". Cùng với đó, CLB thiện nguyện Ánh Dương muốn lan toả hoạt động ý nghĩa này đến cộng đồng.

Để thực hiện những suất ăn, các bạn trẻ đã phải tất bật đi chợ từ sáng sớm mua nguyên liệu. Được một số mạnh thường quân hỗ trợ gạo, rau... nên các bạn trong nhóm chỉ cần mua thêm một số nguyên liệu còn thiếu. Đến địa điểm nấu, các tình nguyện viên thay phiên nhau sơ chế nguyên liệu rồi cùng tiến hành nấu thức ăn. Sau khi các món ăn hoàn thành, nhóm chia thành 100 phần và đi phát cho các chốt kiểm dịch.

Những suất ăn nghĩa tình từ “Bếp yêu thương” ảnh 1

Các thành viên trong nhóm chuẩn bị thực phẩm cho mỗi ngày.

Nguồn quỹ chủ yếu để CLB duy trì hoạt động này là kêu gọi từ nguồn hỗ trợ của các mạnh thường quân. Bên cạnh đó, nhóm cũng lập quỹ do mỗi thành viên tự đóng góp thêm. "Ngoài ra, các thành viên CLB còn kêu gọi sự ủng hộ từ bạn bè, người thân. Tuy nhiên, việc huy động quỹ vẫn là vấn đề nan giải, khó khăn”, chị Châu Huệ Minh - Trưởng ban hậu cần kiêm thủ quỹ CLB cho biết.

Nhằm đảm bảo an toàn cũng như tuân thủ quy tắc 5K không tụ tập mùa dịch nên mỗi ngày CLB chỉ sắp xếp một số bạn tham gia hoạt động, vì thế các bạn tình nguyện viên cũng phải di chuyển và làm việc nhiều hơn. Anh Châu Vũ Bảo - Trưởng CLB thiện nguyện Ánh Dương chia sẻ. "Động lực lớn nhất CLB muốn giúp đỡ được nhiều người, chia sẻ với sự vất vả của các bạn tình nguyện, các anh chiến sĩ tuyến đầu chống dịch. Nó như một sức mạnh tinh thần để tụi mình tiếp tục thực hiện tốt hoạt động".

Những suất ăn nghĩa tình từ “Bếp yêu thương” ảnh 2

Những phần ăn được các bạn đóng gói để chuyển đến những chốt chống dịch.

Trước hoạt động Bếp yêu thương, CLB thiện nguyện Ánh Dương cũng đã có rất nhiều chương trình thiện nguyện thành công. Thời gian gần đây, CLB có hai lần kêu gọi ủng hộ cho các khu phong toả và người dân bán vé số. “Lần thứ nhất là ở ấp Bót Chếch, xã Lương Hòa, huyện Châu Thành (Trà Vinh). Hoạt động diễn ra từ ngày 7-11/7. Lần thứ hai là kêu gọi cho hơn 20 người dân bán vé số ở khóm 6, phường 8, TP. Trà Vinh từ ngày 12 - 18/7. Nhóm đã trao tặng người dân gặp khó khăn trong mùa dịch những phần quà nhỏ nhưng đó là tấm lòng của nhiều bạn trẻ và mọi người cùng chung tay. Mỗi phần quà bao gồm gạo cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu”, anh Bảo cho biết thêm.

Những suất ăn nghĩa tình từ “Bếp yêu thương” ảnh 3
CLB còn trao tặng những phần quà đến những hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Tham gia CLB thiện nguyện Ánh Dương, các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ và trưởng thành hơn thông qua các hoạt động. Hiện tại, câu lạc bộ mong muốn hoạt động Bếp yêu thương nói riêng và CLB thiện nguyện Ánh Dương nói chung sẽ được nhiều người biết đến và ủng hộ để "tiếp lửa" cho bếp hoạt động. "Mong muốn lớn nhất của nhóm lúc này là chỉ mong dịch mau chóng qua đi để nhóm được tiếp tục thực hiện các hoạt động giúp đỡ địa phương, xa hơn nữa không chỉ trong địa bàn tỉnh mà còn ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa trên cả nước", anh Bảo chia sẻ.

Câu lạc bộ thiện nguyện Ánh Dương thành lập vào 7/5/2019. CLB gồm nhiều bạn trẻ là học sinh-sinh viên, đoàn viên thanh niên tại địa phương tham gia hoạt động. CLB thành lập với mục đích tạo ra sân chơi về các hoạt động thiện nguyện cho các bạn trẻ và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.