Những suất ăn miễn phí, nhu yếu phẩm trao tặng thanh niên công nhân đường sắt

Những suất ăn miễn phí, nhu yếu phẩm trao tặng thanh niên công nhân đường sắt
TPO - Chương trình "San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch" vừa trao tặng những suất ăn miễn phí, nhu yếu phẩm cần thiết vừa đến tay thanh niên công nhân đường sắt khó khăn do dịch COVID-19.  
Những suất ăn miễn phí, nhu yếu phẩm trao tặng thanh niên công nhân đường sắt ảnh 1 Ngày 8/5, T.Ư Đoàn tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” hỗ trợ thanh niên công nhân đường sắt có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 tại phân xưởng đầu máy toa xe Hà Nội thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. 
Những suất ăn miễn phí, nhu yếu phẩm trao tặng thanh niên công nhân đường sắt ảnh 2 Được biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về triển khai các hoạt động ứng phó với dịch COVID-19; T.Ư Đoàn đã triển khai Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch", T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã triển khai Chương trình “triệu bữa cơm”.
Những suất ăn miễn phí, nhu yếu phẩm trao tặng thanh niên công nhân đường sắt ảnh 3 Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Hải Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng ban Quốc tế T.Ư Đoàn cho biết: Chương trình nhằm đồng hành, hỗ trợ cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức khác nhau, trong đó có nội dung hỗ trợ các nhu yếu phẩm giúp thanh niên công nhân vơi bớt phần nào những khó khăn, vất vả trong giai đoạn này. Với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”, chương trình mong muốn những món quà là tình cảm chân thành được gửi gắm giành tặng thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Những suất ăn miễn phí, nhu yếu phẩm trao tặng thanh niên công nhân đường sắt ảnh 4 Tại chương trình, T.Ư Đoàn trực tiếp hỗ trợ các nhu yếu phẩm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID -19 với tổng trị giá 100 triệu đồng. bao gồm: 3 tấn gạo, 2.000 quả trứng, 14 thùng trà lipton, 10 thùng knor, 750 suất ăn miễn phí trong chương trình Triệu bữa cơm, 1.000 khẩu trang y tế và một số nhu yếu phẩm khác.
Những suất ăn miễn phí, nhu yếu phẩm trao tặng thanh niên công nhân đường sắt ảnh 5 Chị Đặng Thị Lan Vinh là công nhân gắn bó với phân xưởng đầu máy toa xe Hà Nội gần 18 năm. Chị cho biết, chưa có thời gian nào khó khăn như những ngày dịch COVID-19 này. Do ảnh hưởng của dịch, công việc của phân xưởng giảm sút. Từ đầu tháng 4 đến nay, một nửa công nhân đi làm, một nửa nghỉ. "Hai vợ chồng nhân lương thấp, nay càng khó khăn hơn khi chồng tôi không có việc làm do dịch. Lương của tôi trước trung bình 4 - 5 triệu đồng/tháng, nay chỉ còn 3 triệu đồng không đủ tiền rau dưa cho cả nhà nên phải nhờ cậy ông bà hỗ trợ", chị Vinh nói.
Những suất ăn miễn phí, nhu yếu phẩm trao tặng thanh niên công nhân đường sắt ảnh 6 Khó khăn nhiều do dịch, nhưng chị Vinh cho rằng bản thân còn may mắn hơn so với nhiều anh chị đồng nghiệp khác phải thuê nhà. Những suất quà hỗ trựo của chương trình là niềm an ủi rất lớn với mọi người.
Những suất ăn miễn phí, nhu yếu phẩm trao tặng thanh niên công nhân đường sắt ảnh 7 Chia sẻ tại chương trình, anh Trần Ngọc Lâm - Bí thư Đoàn Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chia sẻ trong dịch bệnh COVID-19, có hơn 2.000 cán bộ, nhân viên đường sắt bị ảnh hưởng, nhiều công nhân tiếp xúc với người nghi nhiễm, vùng dịch nên cũng bị cách ly. Những suất ăn, nhu yếu phẩm sẻ chia ngày hôm nay là phần quà ý nghĩa đến với thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn
 
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.