Những siêu xe “hàng khủng” ra mắt sớm, biến mất nhanh

Thiết kế "siêu dị" của những chiếc siêu xe này tại thời điểm mới ra mắt gây xôn xao dư luận nhưng lại nhanh đi vào lãng quên.
Những siêu xe “hàng khủng” ra mắt sớm, biến mất nhanh ảnh 1

Xuất hiện trong Top 7 mẫu siêu xe hàng khủng bị lãng quên trong lịch sử ngành công nghiệp xe hơi thế giới với cái tên đầu tiên là chiếc Isdera Imperator 108i. Chiếc xe được trang bị khối động cơ V8, công suất 414 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm tại 398 ft-lb.

Những siêu xe “hàng khủng” ra mắt sớm, biến mất nhanh ảnh 2

Xếp ở vị trí thứ 2 là chiếc GM EcoJet, xe có công suất 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 542 Nm tại 400 ft-lb.

Những siêu xe “hàng khủng” ra mắt sớm, biến mất nhanh ảnh 3

Xếp ở vị trí thứ 3 là Bugatti EB110, chiếc siêu xe cực độc thiết kế khá dị sở hữu khối động cơ V12, dung tích 3.5 lít.

Những siêu xe “hàng khủng” ra mắt sớm, biến mất nhanh ảnh 4

Tiếp theo là cái tên Ruf CTR2 có ngoại hình thiết kế khá giống với chiếc Porsche của hãng xe Anh Quốc. Xe được trang bị khối động cơ dung tích 3.6 lít, công suất 513 mã lực và mô-men xoắn cực đại và mô-men xoắn cực đại 685 Nm tại 505 lb-ft.

Những siêu xe “hàng khủng” ra mắt sớm, biến mất nhanh ảnh 5

Kế tới là chiếc Venturi 400GT với cỗ máy sức mạnh được trang bị khối động cơ V6 3.0 lít, công suất 408 mã lực và mô-men xoắn cực đại 540 Nm tại 295 lb-ft.

Những siêu xe “hàng khủng” ra mắt sớm, biến mất nhanh ảnh 6

Monteverdi Hai 450 SS là cái tên tiếp theo. Một cái tên khá lạ phải không các bạn, chiếc xế cổ được trang bị khối động cơ V8, công suất 450 mã lực và mô-men xoắn cực đại 664 Nm tại 490 lb-ft.

Những siêu xe “hàng khủng” ra mắt sớm, biến mất nhanh ảnh 7

Cuối cùng là chiếc xế cổ Yamaha OX99-11. Chiếc xe khá lạ này được trang bị khối động cơ V12, dung tích 3.5 lít.

Theo Theo Kiến Thức
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.