Những sai lầm khi chữa rôm sảy cho bé

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Tắm nước quá lạnh, lạm dụng phấn rôm, cạo tóc, mặc nhiều quần áo... là những lỗi mẹ thường mắc phải khi phòng rôm sảy cho bé.

Mùa hè nóng nực là thời điểm trẻ dễ mắc bệnh rôm sảy. Việc phòng và trị bệnh là cần thiết, song, mẹ không nên quá lo lắng mà mắc phải những sai lầm dưới đây.

Tắm nước quá lạnh

Nhiều mẹ cho rằng, tắm nước lạnh giúp bé cảm thấy bớt nóng, bớt ngứa ngáy và khó chịu. Tuy nhiên, nước lạnh sẽ làm lỗ chân lông trên da co lại, gây tắc nghẽn tuyến mồ hôi và làm rôm sảy nghiêm trọng hơn.

polyad

Mẹ nên dùngnước ấm vàsữa tắm phù hợp cho bémỗi ngày. Ảnh:Shutterstock.

Để cải thiện tình hình, mẹ nên tắm cho bé bằng nước ấm mỗi ngày, khoảng dưới 40 độ C. Mẹ nhớ sử dụng sữa tắm phù hợp cho bé, không sử dụng xà phòng hay sữa tắm của người lớn vì chúng có độ kiềm cao.

Lạm dụng phấn rôm

Nếu rôm sảy xuất hiện trên cơ thể bé, mẹ không nên sử dụng phấn rôm để thoa vào vùng da bệnh. Điều này cũng làm tắc lối ra của tuyến mồ hôi, dẫn đến việc bài tiết kém, rôm sảy tiếp tục lan rộng. Phấn rôm chỉ nên sử dụng để phòng tránh bệnh, tùy theo từng trường hợp của bé mà chọn mua loại phù hợp.

Cạo tóc của bé

Cạo tóc khiến bé cảm thấy mát mẻ và dễ chịu hơn, ngăn ngừa tình trạng mọc rôm sảy, nhưng lại khiến bé dễ bị cảm lạnh. Trên thực tế, tóc có tính đàn hồi, giúp ngăn chặn và giảm nhẹ tổn thương do tác động bên ngoài vào đầu, đồng thời giúp cơ thể tản nhiệt. Khi bé bị rôm sảy vì nóng bức, cạo tóc làm giảm chức năng tản nhiệt và không có lợi cho tình trạng rôm sảy.

Mặc nhiều quần áo

Việc ủ bé quá kỹ, mặc nhiều quần áo để phòng tránh vi khuẩn gây hại, có thể khiến rôm sảy không lành lại. Vì vậy, mẹ nên chú ý lau khô người bé mỗi khi tắm xong, mặc quần áo với chất liệu cotton mềm, thông thoáng, dễ hút ẩm. Khi ấy, bé sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn nhiều.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.