Những quán cà phê trang trí Noel 'đốn tim' bạn trẻ Sài Gòn

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Không khí Giáng sinh đã tràn ngập giữa lòng Sài Gòn, đâu đâu cũng thấy mảng màu xanh đỏ đặc trưng. Đặc biệt, các quán cà phê đã bắt đầu trang trí cho mùa Noel từ rất sớm. Những địa điểm này thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tham quan và chụp hình.

Không khó để có bộ ảnh Noel từ bây giờ

Tình cờ xem được video trên ứng dụng TikTok, Nguyễn Thị Giang (ngành Tôn giáo học, trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) cùng những người bạn ghé check-in quán Young Coffee & Tea (Q. 10, đường Hồng Lĩnh). Giang đã tìm rất nhiều quán cà phê từ các hội nhóm review, nhưng đa số đều trang trí theo tông màu đỏ và xanh truyền thống như mọi năm. Giang mừng rỡ khi tìm thấy quán có trang trí lấy màu hồng làm chủ đạo.

“Đến Young Coffee & Tea, mình bất ngờ với sắc hồng lẫn trắng lung linh và nổi bật. Điểm đặc biệt ở năm nay, các quán đều có làm tuyết rơi theo khung giờ để tăng độ chân thật, nhằm thu hút khách. Một ấn tượng khác là bản nhạc We Wish You A Merry Christmas in bản A0 càng làm không gian thêm phần đặc sắc”, Giang ưng ý.

Những quán cà phê trang trí Noel 'đốn tim' bạn trẻ Sài Gòn ảnh 1
Young Coffee & Tea nổi bật với một góc tông màu hồng độc lạ.

Đến quán, Giang chủ yếu là tìm góc chụp hình cho album mùa Giáng sinh là chính. Nhưng Giang cũng hài lòng với các bạn nhân viên phục vụ nhiệt tình, có đa dạng bánh ngọt được trang trí bắt mắt, giá nước dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng. Quán là một trong những địa điểm check-in đáng để thử cho mùa Noel này.

Một quán khác đáng để lưu lại trong danh sách "sống ảo", đó là Vòm Coffee (Q. 10, 251 Tô Hiến Thành). Không gian quán được chăm chút tỉ mỉ cả trong nhà và ngoài trời. Đến Vòm Coffee, bạn sẽ như lạc vào một rừng thông nhưng không tạo cảm giác ngột ngạt. Buổi tối trên sân thượng quán có bố trí hiệu ứng phun tuyết chân thực.

Những quán cà phê trang trí Noel 'đốn tim' bạn trẻ Sài Gòn ảnh 2
Vòm Coffee trang trí với rất nhiều cây thông trên tầng thượng.
Những quán cà phê trang trí Noel 'đốn tim' bạn trẻ Sài Gòn ảnh 3
Góc bên trong của Vòm Coffee.

Nguyễn Đình Khải (ngành Truyền thông đa phương tiện, trường ĐH Văn Lang) đam mê chụp ảnh cho những người bạn của mình đã đến quán và trải nghiệm: “Bên trong quán được trang trí theo kiểu Âu mà mình rất thích. Mình đã có bộ ảnh dành tặng cho bạn bè của mình khi cùng nhau đến Vòm Coffee. Biết quán vì nghe danh nơi có chiếc thang màu trắng được giới trẻ ví như ‘nấc thang lên thiên đường’ một thời. Vừa rồi, có dịp đến quán, quả không làm mình thất vọng”.

Giáng sinh thu nhỏ bằng quán cafe

Đến từ lúc 10h sáng, nhóm bạn của Lê Thị Huyền Trang (ngụ tại TP. HCM) có mặt tại Tiệm Trà Tháng Tư (Q. Phú Nhuận). Nét đẹp trang trí Giáng sinh truyền thống và huyền bí với màu chủ đạo đỏ đặc trưng đã thu hút giới trẻ. Phong cách đồi thông phủ đầy tuyết được làm từ bông trắng, phía dưới có con đường được lát bằng ván gỗ nâu dẫn vào quán, không thể chân thực hơn. Vẫn là theo xu hướng bố trí tuyết rơi theo khung giờ, giúp các bạn trẻ tạo nên bức ảnh đẹp mê ly. “Đây là năm đầu tiên có kế hoạch check-in ở các điểm trang trí Giáng sinh, nên mình đầu tư khá kỹ từ quần áo, make up đến thiết bị chụp ảnh”, Huyền Trang chia sẻ.

Những quán cà phê trang trí Noel 'đốn tim' bạn trẻ Sài Gòn ảnh 4

Tiệm Trà Tháng Tư là một trong những quán được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Rời TP. HCM, Ngô Quốc Trung Anh (ngành Kiến trúc, trường ĐH Công nghệ TP. HCM) về Bình Dương để tìm thấy không gian Noel đơn giản nhưng vẫn đẹp của quán GRANDPA Coffee & Tea (55 đường D8, P. Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). “Tuy không lộng lẫy như ở Sài Gòn, nhưng không khí Giáng sinh vẫn tràn ngập trong quán. Khác với nhiều bạn, mình lại thích những quán trang trí với mảng màu dịu nhẹ mà vẫn thể hiện đúng tinh thần của mùa Noel. Tuy phải đi xa hơn 20 km, nhưng đây là quán hợp gu với mình nhất sau khi đi khắp cái Sài Gòn”, Trung Anh cho hay.

Những quán cà phê trang trí Noel 'đốn tim' bạn trẻ Sài Gòn ảnh 5
GRANDPA Coffee & Tea dành cho những tín đồ thích các trang trí Noel truyền thống.

Ngoài GRANDPA Coffee & Tea, Trung Anh còn tâm đắc khi chia sẻ về kỷ niệm check-in tại Yiyi Dessert & Coffee. “Mình cực kỳ ấn tượng bởi những cành cây khô được phủ sơn màu gỗ và treo đèn lung linh. Không gian rộng rãi, thoải mái như đang đón giáng sinh trong một căn nhà. Bánh và nước trang trí bắt mắt, nhưng giá khá cao. Quán tâm lý chuẩn bị rất nhiều góc cho các bạn sống ảo nên không cần phải đợi quá lâu”, Trung Anh háo hức mong sẽ có dịp quay lại quán.

Một số quán cà phê trang trí Noel độc đáo ở Sài Gòn:


1. Khóm Tea and Coffee (5 Trần Quý Khoách, Tân Định, Q. 1, TP. HCM).

2. De Olla Café (80/20 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TP. HCM).

3. Cafe Haru (14 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Q. 1, TP. HCM).

4. Local Saigon Café (12 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Q. 1, TP. HCM).

5. Cocobee Coffee & Kids Playground (337/2/1 Lê Văn Sỹ, P. 1, Q. Tân Bình, TP. HCM).

6. InFact Coffee (8 Đinh Tiên Hoàng, Đa Kao, Q. 1. TP. HCM).

7. Cafein (149 Độc Lập, Q. Tân Phú, TP. HCM)

8. Chiêu Café (195 Phạm Văn Chiêu, Q. Gò Vấp. TP. HCM).

9. The Seat Café (491/2 Lê Văn Sỹ, P. 12, Q. 3, TP. HCM).

10. Oromia Coffee & Lounge (85 Phan Kế Bính, Đa Kao, Q. 1, TP. HCM).

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.