Những pha ăn mừng phản cảm trong bóng đá

Những pha ăn mừng phản cảm trong bóng đá
TPO - Cảm xúc sau khi ghi bàn thật khó kiềm chế, nhưng có những cầu thủ làm những động tác hết sức phản cảm, hoặc cố ý ám chỉ sự kiện nhạy cảm nào đó gây tranh cãi.

Sau khi trung vệ David Norris của Ipswich có một pha ăn mừng bàn thắng kiểu bị còng tay hồi tuần trước tại giải hạng nhất Anh, nhằm bày tỏ sự ủng hộ đối với người bạn của anh Luke McCormick, cựu thủ môn của Plymouth, đang bị ngồi tù, báo chí Anh đã liệt kệ một số pha ăn mừng từng gặp rắc rối trong quá khứ.

Những pha ăn mừng phản cảm trong bóng đá ảnh 1
Robbie Fowler đang “hút hít” trên sân Anfield

Đáng nhớ nhất chính là pha ăn mừng trong tư thế hít cocaine của Robbie Fowler hồi năm 1999, trong trận deby của vùng Merseyside giữa Liverpool và Everton. Anh đã bị phạt tới 60 ngàn bảng và treo giò 4 trận vì hành động đó.

Giải thích về hành động kỳ quặc đó, Fowler nói đó là lời đáp trả trước những cáo buộc vô cớ của các fan Everton rằng anh là tay chơi “hàng trắng”.

Những pha ăn mừng phản cảm trong bóng đá ảnh 2
Tim Cahill đang chứng minh mình không quên cậu em đang phải ngồi tù

Tim Cahill của Everton cũng có pha ăn mừng kiểu bị còng tay trong trận thắng Portsmouth mùa trước, nhằm nhớ tới người em trai của anh, Sean, cũng đang phải lĩnh án tù 6 năm. Trong trường hợp này Everton đã lên tiếng ủng hộ cầu thủ của mình.

Những pha ăn mừng phản cảm trong bóng đá ảnh 3
Stephen Ireland, "truyền nhân" của Superman đang khoe quần lót

Stephen Ireland, cầu thủ của Man city, sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 trước Sunderland hồi tháng 11 năm 2007 cũng có màn ăn mừng độc nhất vô nhị, ngay lập tức anh này tụt quần ra để khoe chiếc quần lót có biểu tượng của siêu nhân trên đó. 

Những pha ăn mừng phản cảm trong bóng đá ảnh 4
Paul Gascoigne với động tác ăn mừng làm anh suýt mất mạng

Còn Paul Gascoigne có lẽ nhớ đời hơn cả, năm 1998, sau khi ghi bàn cho Rangers trong trận deby kinh điển với Celtic, Gascoigne đã có pha ăn mừng gây xúc phạm tới các cổ động viên thiên chúa giáo của Celtic.

Sau trận đấu này, Gascoigne đã phải sống trong lo sợ một thời gian dài vì bị tổ chức IRA doạ giết.     

H.Nam
Theo Dailymail

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.