Những nốt thăng trầm trong âm nhạc và cuộc đời Celine Dion

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đối với những người yêu âm nhạc, thập niên 90 ghi dấu ấn với ba giọng ca vàng là Whitney Houston, Mariah Carey và Celine Dion. Ba diva ấy đã đem đến cho thế giới những ca khúc bất hủ về tình yêu. Hơn 20 năm qua đi, dấu ấn về họ vẫn không ngừng vang dội.
Những nốt thăng trầm trong âm nhạc và cuộc đời Celine Dion ảnh 1

Chị Nguyễn Thu Trang và nhà báo Nguyễn Tuấn Anh giao lưu rất ăn ý trên sân khấu.

“Đó cũng chính là lý do tôi tổ chức xuất bản ba cuốn hồi kí về ba nữ danh ca này và Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi là cuốn sách cuối cùng được thực hiện”, chị Nguyễn Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Bản quyền và Xuất bản Tân Việt Books – chia sẻ tại sự kiện ra mắt cuốn hồi kí của Celine Dion chiều 2/12.

Trong không khí ấm cúng và sang trọng tại Salon Rossini, Hotel de l'Opera Hanoi - MGallery (Hà Nội), giữa sự thao thoa của âm nhạc, sách và hoa, người yêu âm nhạc đã có dịp cùng ngồi lại để lắng nghe những ca khúc về tình yêu, hòa chung vào đó là lời chia sẻ về ký ức tuổi trẻ khó quên bên giọng ca này.

Là một “fan cứng” chính hiệu của Celine Dion, chị Thu Trang – người trực tiếp mua bản quyền và tổ chức xuất bản cuốn sách Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi – bày tỏ niềm xúc động khi được tổ chức sự kiện ra mắt sách: “Từ năm 12 tuổi, tôi đã may mắn được nghe giọng ca Celine. Theo thời gian, tôi ngày càng yêu mến Celine và rồi, tôi muốn đưa kỉ niệm ấu thơ ấy vào trang sách”.

Những nốt thăng trầm trong âm nhạc và cuộc đời Celine Dion ảnh 2

Chương trình được tổ chức tại Khách sạn Opera Hà Nội, mang đậm dấu ấn của văn hoá Pháp. Ca sĩ Celine Dion được sinh ra ở Québec - vùng nói tiếng Pháp của Canada.

Những nốt thăng trầm trong âm nhạc và cuộc đời Celine Dion ảnh 3
Khán giả cùng xúc động nghe lại những bài hát hay nhất của Celine Dion.

Ấp ủ thực hiện cuốn sách về nữ danh ca này từ lâu, chị Thu Trang mong mỏi cuốn hồi kí sẽ là món quà tri ân đầy ý nghĩa dành tặng Celine và những người yêu âm nhạc. Phó Tổng Giám đốc phụ trách Bản quyền và Xuất bản Tân Việt Books cũng tin rằng những gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim.

Tham dự sự kiện với tư cách host của chương trình, tác giả - nhà báo Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ, đối với anh Celine Dion đã để lại dấu ấn quan trọng trong quãng đời sinh viên, đặc biệt là quá trình học tiếng Pháp tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ (nay là Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội).

“Thời gian học đại học, tôi gặp nhiều áp lực khi phần lớn bạn học trong lớp xuất thân từ các trường chuyên của tỉnh. Cho đến gần hết năm thứ hai (năm 1996), tôi mới tự tin nghe nhạc quốc tế và ca sĩ quốc tế đầu tiên khiến tôi thực sự yêu thích là Celine Dion khi cô thể hiện bài Pour que tu m’aimes encore – một ca khúc kinh điển theo phong cách Pháp: Giai điệu đẹp, lời ca lãng mạn, giọng ca sĩ hay”, nhà báo Tuấn Anh nhớ lại.

Từ yêu thích bài hát, nhiều sinh viên ngày ấy bắt đầu tìm hiểu sâu về ca sĩ thể hiện và thực sự được truyền cảm hứng từ Celine Dion, đặc biệt là chi tiết cô ca sĩ người Quebec (Canada) này quyết tâm học thêm tiếng Anh để có thể chinh phục các khán giả nói tiếng Anh. Đó cũng chính là động lực khiến nhà báo Tuấn Anh học tốt tiếng Pháp. Sau đó, anh nhận được nhiều học bổng và hiện thực hóa ước mơ sang Pháp du học.

Hiện nay, nhà báo Tuấn Anh được biết đến là người chấp bút cho những cuốn sách best-seller của những nhân vật nổi tiếng. Anh cho rằng cụm từ “best-seller” đó trước hết đến từ sự tin yêu của bạn đọc. Với cuốn hồi kí Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi, anh tin cuốn sách sẽ nhận được sự đón đọc của đông đảo độc giả, không chỉ là người yêu âm nhạc, bởi nó mang trong mình nhiều bài học giá trị về tình yêu, cuộc sống.

Những nốt thăng trầm trong âm nhạc và cuộc đời Celine Dion ảnh 4

Cùng chung suy nghĩ đó, chị Thu Trang – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Bản quyền và Xuất bản Tân Việt Books – cũng chia sẻ ban đầu khi thực hiện cuốn sách này, chị nghĩ sách sẽ chỉ phù hợp với những ai yêu âm nhạc và Celine. Nhưng sau đó, chị nhận thấy cuốn sách còn có cả những bài học yêu thương về gia đình, hôn nhân và cách con người vượt qua khó khăn.

Chị Thu Trang lý giải: “Trong hồi kí này, ta sẽ thấy Celine Dion luôn trân trọng từng phút giây mình đang có. Khi Celine viết sách, cô đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Nhưng đến một ngày Rene (người đồng hành) mắc ung thư, cô quyết định dừng lại sự nghiệp để ở bên cạnh anh bởi cô biết hạnh phúc có thể đến và đi bất cứ lúc nào”.

“Fan cứng” của Celine cũng nhận định lý do giọng ca này chiếm trọn trái tim yêu thương của mọi người là bởi cô được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương của mọi người, đón nhận tình yêu và sự hỗ trợ của Rene, cộng thêm chất giọng trời phú, nên trái ngọt mà Celine thu về là những bài ca lay động thắm thiết về tình yêu.

Và cũng bởi thế, tôn vinh và trân trọng tình yêu là chủ đề chính trong mọi bài hát của Celine Dion, từ những bản “hit” đình đám đến những ca khúc khiêm tốn hơn nằm trong mỗi album.

Bằng những câu từ gần gũi, chân thành chạm đến trái tim, cuốn sách đưa độc giả đồng hành cùng Celine Dion trên mọi nẻo đường, vào từng phòng thu, đến cả hậu trường để thấy được sự chăm chỉ và nỗ lực để tạo nên thành công của một giọng ca trời phú.

Bằng giọng văn cảm động và hài hước, hấp dẫn và thăng hoa, cuốn sách chính là bức chân dung tinh xảo đến từng chi tiết về người phụ nữ đáng ngưỡng mộ, không bao giờ lùi bước trước bất cứ thử thách nào.

Cùng với Ý nghĩa của Mariah Carey, Thương nhớ Whitney, hồi kí Celine Dion - Câu chuyện đời tôi, giấc mơ trong tôi đã làm trọn vẹn hơn bộ sách hồi kí về các diva huyền thoại của thập niên 90.

Những nốt thăng trầm trong âm nhạc và cuộc đời Celine Dion ảnh 5

Chị Nguyễn Thu Trang và bố - người đã tạo điều kiện để chị theo đuổi đam mê âm nhạc của mình.

Những nốt thăng trầm trong âm nhạc và cuộc đời Celine Dion ảnh 6

Chị Nguyễn Xuân Hồng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát hành Tân Việt Books chia vui cùng chị Nguyễn Thu Trang.

Cũng trong buổi ra mắt sách, chị Nguyễn Xuân Hồng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Phát hành Tân Việt Books – nhận xét: “Khi đi qua độ chín của nghề, Thu Trang đã làm nên cuốn sách mà cô yêu thích và ấp ủ từ lâu. Tôi không đủ tình yêu cháy bỏng như Thu Trang nhưng khi đọc cuốn hồi kí này, tôi cảm nhận được tình yêu cháy bỏng, nghị lực giữ lửa hạnh phúc của Celine Dion”.

Chị Xuân Hồng cũng tiết lộ rằng dòng sách nghệ thuật vốn kén độc giả, nhưng nó đóng vai trò đánh thức tình yêu âm nhạc, nghệ thuật bởi đôi khi trong cuộc sống bộn bề, chúng ta lại lãng quên những nốt thăng hoa làm nên màu sắc tươi đẹp cho đời.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.