Những niềm hy vọng huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2020

0:00 / 0:00
0:00
Cung thủ Ánh Nguyệt sẽ “mở hàng” cho Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo Ảnh: Thu Sâm/Đoàn TTVN
Cung thủ Ánh Nguyệt sẽ “mở hàng” cho Thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo Ảnh: Thu Sâm/Đoàn TTVN
TP - Tham dự Olympic Tokyo 2020 với 18 vận động viên (VĐV), Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đặt kỳ vọng có huy chương ở những môn như cử tạ, bắn súng, taekwondo…

Đoàn TTVN tham dự Olympic Tokyo với 43 thành viên, trong đó 7 cán bộ, 18 VĐV, 8 HLV, 6 chuyên gia, 2 bác sỹ, 1 phóng viên, tranh tài ở 11 môn thể thao. Trong buổi lễ xuất quân của Đoàn TTVN, trưởng đoàn Trần Đức Phấn nhấn mạnh, đây là chuyến thi đấu đặc biệt nhất của TTVN trong lịch sử tham dự các kỳ Olympic từ trước tới nay. Dù Bộ VH-TT&DL không giao chỉ tiêu, nhưng Đoàn sẽ nỗ lực thi đấu hết mình, phấn đấu có huy chương.

Niềm hy vọng huy chương được đặt nhiều nhất vào bộ môn cử tạ, với trọng trách được đặt trên vai đô cử Thạch Kim Tuấn - VĐV nằm trong top đầu thế giới ở hạng 61kg nam, với kỷ lục cá nhân là 304kg tổng cử. Anh đã vượt qua vòng loại Olympic Tokyo với vị trí thứ 3, sau Li Fabin (Trung Quốc) và Eko Yuli Irawan (Indonesia). Tại các giải đấu khác, Thạch Kim Tuấn thường xuyên bảo vệ thành công vị trí trong top 5 lực sỹ hàng đầu thế giới.

Đồng nghiệp của Thạch Kim Tuấn, lực sĩ Hoàng Thị Duyên cũng sẽ là một nhân tố đáng chờ đợi. Thành tích của Duyên hiện đứng thứ 3 trong số các VĐV tham dự ở nội dung 59kg. VĐV người Lào Cai vừa giành HCV châu Á, nên rất tự tin trong lần đầu tham dự Thế vận hội. Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc tới xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, nhà đương kim vô địch Olympic nội dung 10m súng ngắn hơi nam và HCB 50m súng ngắn nam. Kinh nghiệm và bản lĩnh sẽ là chìa khoá để người hâm mộ tin tưởng vào việc xạ thủ Quân đội tái lập kỳ tích.

Ở môn takewondo, Trương Thị Kim Tuyền là gương mặt sáng giá. Kim Tuyền là VĐV Việt Nam duy nhất được tập huấn ở nước ngoài (Kazakhstan) để chuẩn bị cho Thế vận hội. Nữ võ sĩ hạng cân 49kg cùng chuyên gia Kim Kil Tae (Hàn Quốc) di chuyển thẳng từ Kazakhstan sang Tokyo ngày 19/7 và đã sẵn sàng tranh tài. Võ sĩ đàn chị của Kim Tuyền là Trần Hiếu Ngân từng là người xác lập kỳ tích cho TTVN với tấm huy chương đầu tiên ở đấu trường Thế vận hội, cũng ở môn taekwondo, khi giành HCB Olympic Sydney 2000.

Bên cạnh đó, TTVN có thể chờ đợi bất ngờ đến từ các gương mặt trẻ như Nguyễn Văn Đương (boxing), Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ)…

Bắn cung lĩnh ấn tiên phong

9h30 sáng nay (23/7) theo giờ Nhật Bản (7h30 giờ Việt Nam), nữ cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt sẽ “mở hàng” cho TTVN khi bước vào thi đấu nội dung sở trường cung 1 dây tại địa điểm thi đấu Yumenoshima Park Archery Field, cách Làng VĐV Olympic khoảng 9km. Đồng đội của Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ thi đấu vào 13h30 cùng ngày. Theo HLV Ngô Hải Nam, những ngày đầu, Ánh Nguyệt và Phi Vũ còn chưa quen được với điều kiện thời tiết, gió, khung cảnh trường bắn, nhưng việc tập luyện đã diễn ra bình thường và sẵn sàng bước vào tranh tài. Sẽ có tổng số 64 VĐV nữ và 64 VĐV nam thi đấu xếp hạng vào hôm nay. Bên cạnh nội dung cá nhân nam, nữ, thành tích của Ánh Nguyệt và Phi Vũ cũng được dùng để xét vào vòng loại trực tiếp nội dung đôi nam- nữ. Nếu tổng điểm của hai cung thủ nằm trong nhóm 16/29 đôi nam-nữ dẫn đầu, họ sẽ bước vào thi đấu vòng 1/8 nội dung đôi nam-nữ ngày 24/7.

MỚI - NÓNG