Những nhân vật đình đám năm 2010

Julian Assange
Julian Assange
TP - Thế giới trong năm 2010 đã trải qua nhiều biến động, cả trong kinh tế, chính trị và xã hội. Trong những sự kiện ấy, một số gương mặt đình đám, được cho là đang (hoặc sẽ) gây ảnh hưởng đến thế giới, đã xuất hiện. Tiền Phong điểm qua một vài nhân vật.

Ông Tập Cận Bình: Lãnh đạo tương lai của Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình
Ông Tập Cận Bình.

Với việc được bầu làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đang được xem là người kế nhiệm chức Chủ tịch nước (kiêm Chủ tịch đảng) của ông Hồ Cẩm Đào sau năm 2012.

Ông Tập, 57 tuổi được nói là người có kinh nghiệm trong cải cách kinh tế, chống tham nhũng. Ông ủng hộ phát triển kinh tế thị trường, nhưng khá thận trọng về cải cách chính trị, chủ trương phát triển Trung Quốc gắn với ổn định xã hội. Giới phân tích nhận định, ông cũng sẽ cứng rắn trong các vấn đề quan hệ quốc tế không kém người tiền nhiệm.

Một nhân vật khác, được xem là người sẽ sát cánh cùng ông Tập lèo lái Trung Quốc trong thời gian tới là Phó Thủ tướng đương nhiệm Lý Khắc Cường. Ông Lý, 55 tuổi, đã kinh qua các chức vụ chủ tịch, bí thư tỉnh ủy Hà Nam, bí thư tỉnh ủy Liêu Ninh.

Khi ông Tập Cận Bình, bấy giờ là bí thư thành ủy Thượng Hải, cùng ông Lý Khắc Cường được đưa về trung ương, giới quan sát đã nhận định, đây là hai nhân vật sẽ kế nhiệm vị trí của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo.

Đại tướng Kim Jong-un: Kim Jong-un, vị đại tướng bí ẩn

Đại tướng Kim Jong Un
Đại tướng Kim Jong Un.

Ngày 28-9-2010, Kim Jong-un (27 tuổi)- con trai út của chủ tịch CHDCND Triều Tiên Kim Jong-il -đã được phong hàm cấp tướng 4 sao trước khi Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra. Hồi đầu tháng 10, Kim Jong-un tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương. Điều này có nghĩa là vị đại tướng 27 tuổi sẽ có nhiệm vụ chính là thống lĩnh quân đội CHDCND Triều Tiên.

Kim Jong-un là con trai út trong ba người con trai của ông Kim Jong-il nhưng hiện có rất ít thông tin về người thanh niên này. Có tin nói anh được cho đi học ở Bern (Thụy Sĩ), trong một trường quốc tế và trong một lớp gồm các học sinh ưu tú, nói được tiếng Anh, Đức và Pháp. Tình báo Hàn Quốc nói Jong-un học ở Thụy Sĩ từ 1996 đến đầu năm 2001. Một số nguồn khác nói rằng Jong-un học ĐH quân sự Kim Il Sung từ năm 2002-2007.

Trong ba người con trai, Chủ tịch Triều Tiên cho rằng Kim Jong-un là người giống mình nhất, nam tính nhất, mạnh mẽ nhất vì “dám uống rượu và lái chiếc Mercedes của bố khi mới bảy tuổi”. Trước những thông tin sức khỏe ông Kim Jong-il yếu đi trong thời gian gần đây và việc được thăng cấp sớm và liên tục, Kim Jong-un đang được coi là người kế nhiệm vị trí lãnh đạo quốc gia vùng Đông Bắc Á.

Julian Assange:  “Quả bom tấn” Julian Assange

Julian Assange
Julian Assange.

Hồi tháng 4-2010, trang web WikiLeaks đã công bố một đoạn video được quay từ năm 2007, cho thấy cảnh thường dân Iraq và một số nhà báo đã bị lực lượng Mỹ giết hại. Đến tháng 7, trang web này đưa lên cái gọi là Nhật ký chiến tranh Afghanistan, với gần 77.000 trang tài liệu mật về cuộc chiến tại Afghanistan, vốn không được chính phủ Mỹ cho phép công bố.

Rồi đến tháng 10, WikiLeaks công bố gần 400.000 tài liệu về cuộc chiến tại Iraq, đồng thời phối hợp với nhiều tờ báo lớn của thế giới như New York Times, Der Spiegel, Guardian, Le Monde, El Pais… cùng đăng tải.

Kèm theo đó, những bức điện mật giữa các nước Mỹ, Trung Quốc, Israel, Iran, Pháp, Anh… cũng được tung lên mạng Internet, khiến giới ngoại giao “vừa bối rối, vừa tẽn tò”.

Gương mặt đằng sau WikiLeaks được xác định là Julian Assange, 39 tuổi, công dân Australia. Ông được biết đến với vai trò người sáng lập, tổng biên tập, phát ngôn nhân của WikiLeaks, tổ chức với hàng trăm ngàn thành viên khắp thế giới. Assange không ở một nơi nào cố định và đặt máy chủ cho mạng WikiLeaks ở rất nhiều quốc gia.

Với sức mạnh của thế giới ảo, việc xóa sổ hoàn toàn WikiLeaks gần như là điều không thể, dù chính phủ Mỹ và nhiều nước muốn làm điều này. Mỹ nói những công bố của Assange là phi pháp và vô trách nhiệm. Tuy nhiên, làn sóng phản đối việc bắt giữ Julian Assange đã nổ ra nhiều nơi trên thế giới.

Vụ WikiLeaks được xem là có sức mạnh ghê gớm, thay đổi bộ mặt của ngoại giao thế giới cũng như phương thức hoạt động của ngành truyền thông. Và cho đến thời điểm này, chưa ai dám chắc mình đã đánh giá hết được tác động mà WikiLeaks gây ra đối với thế giới.

Mark Zuckerberg: “Ngài Facebook”

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg.

Ngày 15-12, Tạp chí Time của Mỹ công bố “Nhân vật của năm 2010”. Thật bất ngờ, ứng viên cho đến giờ chót Julian Assange - người sáng lập WikiLeaks không vượt qua được Giám đốc điều hành và là người đồng sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg.

“Với Facebook, hơn nửa tỷ người đã kết nối với nhau, việc thiết lập hệ thống trao đổi thông tin mới này thật đơn giản. Mark Zuckerberg đã thay đổi cuộc sống của chúng ta”, Tạp chí Time ca ngợi Mark Zuckerberg, có vẻ để biện minh cho sự lựa chọn của mình.

Vào đầu tháng 12-2010, các phương tiện thông tin đại chúng thông báo rằng, Julian Assange - người sáng lập WikiLeaks nhiều khả năng được chọn là nhân vật của năm 2010 (do độc giả bình chọn). Tuy nhiên, theo website của Time, Julian Assange chỉ dành được danh hiệu á quân. Cõ lẽ Julian Assange không được hâm mộ nhiều ở Mỹ!

Ở tuổi 25, Mark Zuckerberg đã có trong tay 1 tỷ USD và là tỷ phú trẻ nhất góp mặt trong bảng danh sách 400 tỷ phú của Forbes. Sinh năm 1984 trong một gia đình Mỹ gốc Do Thái có cha là bác sĩ nha khoa và mẹ là nhà tâm lý học, nhưng Mark Zuckerberg lại có niềm đam mê công nghệ mãnh liệt. Mark bắt đầu tự học lập trình máy tính khi vẫn còn là một cậu bé học sinh cấp hai.

Đó là người được cho là sẽ kế nhiệm Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào, đó là vị đại tướng 27 tuổi, dự kiến được bầu làm lãnh đạo quốc gia vùng Đông Bắc Á, hay ông chủ trang web WiKiLeaks làm điên đảo giới chính trị phương Tây thời gian qua...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.