Những người từ tỉnh, thành nào về TP.HCM sẽ phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Theo đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết sẽ tiến hành giám sát cách ly tại nhà, cách ly tập chung và xét nghiệm theo quy định.

Tối ngày 3/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phát thông báo mới nhất về việc hướng dẫn giám sát những người từ các tỉnh thành khác đến thành phố. Cập nhật mới nhất TP.HCM vừa mở rộng giám sát thêm người về từ một số địa phương.

Cụ thể, những người phải cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm khi đến TP.HCM từ các địa phương có ca bệnh trong thời gian giám sát, địa điểm bị phong tỏa, gồm: Hà Nam, Thái Bình, Hà Nội, Đà Nẵng, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hưng Yên...

Những người từ tỉnh, thành nào về TP.HCM sẽ phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19? ảnh 1
Những người từ tỉnh, thành nào về TP.HCM sẽ phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19? ảnh 2

Hướng dẫn giám sát người từ các tỉnh thành khác đến TP.HCM.

Ngoài ra, người dân có thể gọi trực tiếp vào số hotline của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM: (028) 39 23 46 29 để biết thêm chi tiết.

Những người từ tỉnh, thành nào về TP.HCM sẽ phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19? ảnh 5
Theo Bộ Y Tế
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?