Những người trẻ và bước chuyển từ cuộc sống đại học sang đi làm

0:00 / 0:00
0:00
Những người trẻ và bước chuyển từ cuộc sống đại học sang đi làm
SVVN - Các tân cử nhân tốt nghiệp từ nhiều chương trình khác nhau của Đại học RMIT đã có phần chia sẻ về hành trình và khát vọng của họ nhân Lễ tốt nghiệp của trường diễn ra trong tháng 4.

Nguyễn Hoàng Nam – mong muốn tạo ảnh hưởng trong cộng đồng

Ba năm học ngành Kinh tế và Tài chính tại Đại học RMIT là ba năm khám phá, học hỏi và tự đổi mới đối với tân cử nhân Đại học RMIT Nguyễn Hoàng Nam.

Đặt ra mục tiêu sống -- có thể đóng góp cho cộng đồng, Nam đã từng bước tiến tới mục tiêu bằng cách tạo nên ảnh hưởng trong và ngoài lớp học.

Những người trẻ và bước chuyển từ cuộc sống đại học sang đi làm ảnh 1

Tân cử nhân Kinh tế và Tài chính Đại học RMIT Nguyễn Hoàng Nam tự hào tạo nên ảnh hưởng trong và ngoài lớp học.

Trước khi được bầu vào vị trí Chủ tịch SIFE RMIT Hà Nội, Nam đã tích lũy kinh nghiệm qua một số vị trí trong câu lạc bộ gồm Trưởng nhóm Nghiên cứu và Phát triển, Trưởng nhóm Sự kiện và Trợ lý Chủ tịch câu lạc bộ. SIFE là câu lạc bộ sinh viên chuyên thực hiện các dự án phi lợi nhuận nhằm tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng.

Nam chia sẻ: “Từ lúc bắt đầu với vai trò là thành viên mới đến khi nắm giữ vị trí quản lý hơn 80 thành viên của SIFE sau hai năm, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã để lại những dấu ấn đẹp cho đồng đội của mình”.

Peak Point, cuộc thi marketing toàn quốc trên mạng xã hội nhằm tạo ảnh hưởng tích cực đến nhận thức của xã hội về cộng đồng LGBTQ+ tại Việt Nam, do Nam dẫn dắt đã nhận được “sự hưởng ứng nhiệt tình của sinh viên các trường đại học trên toàn quốc và nhận được giải ‘Sự kiện xuất sắc nhất năm 2021’ từ Bộ phận Đời sống sinh viên RMIT”.

“Tôi tự hào vì cuộc thi đã đem lại những điều tích cực cho cộng đồng thiểu số này và có thể tạo tác động đến các thành viên SIFE - giúp nhóm vượt qua những thử thách và cùng nhau đạt được thành công to lớn này”, Nam chia sẻ.

Song song với việc học tập và đảm nhận vị trí lãnh đạo, Nam còn là Trợ giảng cho chương trình Thành công trong học tập tại RMIT nơi bạn giúp nhiều sinh viên khác cải thiện kết quả học tập.

Nam mong muốn truyền lửa đam mê cho thế hệ trẻ và tin rằng, “RMIT là nơi tốt nhất để sinh viên có thể khám phá tiềm năng thực sự của mình. Các bạn hãy luôn luôn sẵn sàng tạo động lực cho những người xung quanh và lấy cảm hứng từ những người đó để tận hưởng trọn vẹn quãng đường đại học”.

Võ Phương Anh – cô gái trẻ dám chấp nhận rủi ro

Cử nhân chương trình Digital Marketing Võ Phương Anh có số điểm cao nhất trong lịch sử chương trình. Phương Anh hiện là Chuyên viên Digital Marketing tại một công ty toàn cầu về công nghệ.

Những người trẻ và bước chuyển từ cuộc sống đại học sang đi làm ảnh 2

Tân cử nhân Digital Marketing Võ Phương Anh đã tự đẩy mình ra khỏi vùng an toàn khi tích cực tìm kiếm thử thách và thắng giải trong nhiều cuộc thi.

Từng trượt ba trường đại học mơ ước trước khi trở về Việt Nam học tại RMIT, Phương Anh cảm thấy biết ơn những thất bại vì đã giúp cô học được cách trở nên kiên cường hơn và xây dựng được tư duy phát triển.

Phương Anh cho biết RMIT không chỉ dạy cho cô cách học tập mà còn cách giúp người khác học.

"Điều tuyệt vời nhất với tôi là tìm thấy niềm vui trong học tập, đặc biệt khi trình bày ý tưởng với doanh nghiệp là các khách hàng trong những môn học của ngành Digital Marketing”, cô gái trẻ chia sẻ.

“Tôi rất vui khi có cơ hội là cố vấn cho cả nhóm và chứng kiến việc cả nhóm được đại diện doanh nghiệp khen ngợi trong hai môn học sau khi dày công chuẩn bị và sau bao mâu thuẫn và tranh luận”.

Vừa học vừa cố vấn cho các bạn cùng khoá cho Phương Anh cơ hội tuyệt vời để cải thiện khả năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân.

Cô tân khoa còn đã tự đẩy mình ra khỏi vùng an toàn khi tích cực tìm kiếm thử thách trong các cuộc thi dành cho sinh viên toàn quốc. Cô cùng đội của mình đã giành được nhiều giải thưởng, trong đó có giải Quán quân quốc gia cuộc thi Nielsen Case 2019 và lọt vào nhóm 30 đội dẫn đầu cuộc thi Unilever Future Leadership League 2020.

Trải nghiệm của Phương Anh tại RMIT sẽ không trọn vẹn nếu như không kể đến đóng góp của cô trong việc tạo ra tác động tích cực cho cộng đồng RMIT.

“Tôi đã có cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội như chiến dịch chăm sóc sức khỏe, các dự án cộng đồng của CLB Thế hệ xanh và các sự kiện của Student Council (Hội sinh viên)”, Phương Anh chia sẻ thêm.

“Tôi đánh giá cao cách RMIT chào đón sinh viên mới cũng như các sáng kiến hỗ trợ đối tượng này, những điều đã tạo cơ hội cho tôi đem đến tác động tích cực cho cộng đồng, đồng thời rèn luyện kỹ năng quản lý dự án”.

Phương Anh mong muốn các thế hệ tương lai “sẽ tận dụng tối đa những trải nghiệm đại học tại RMIT và khám phá tất cả các cơ hội thú vị. Hãy chấp nhận rủi ro và mạnh dạn lên, tôi dám chắc với bạn thành quả sẽ đến sau đó”.

Phan Trung Kiên – một lãnh đạo không lùi bước

Tân cử nhân Phan Trung Kiên đã nhận ra giá trị của việc phát triển các kỹ năng sẵn sàng làm việc để có thể gia nhập lực lượng lao động sau khi ra trường.

Kiên tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ loại Giỏi, và lận lưng bộ kỹ năng nghề nghiệp và điểm IELTS 8.0 đầy ấn tượng.

Những người trẻ và bước chuyển từ cuộc sống đại học sang đi làm ảnh 3

Tân cử nhân Ngôn ngữ Phan Trung Kiên tận dụng quãng thời gian học đại học phát triển các kỹ năng sẵn sàng làm việc để đi làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Kiên là một trong những đại diện các bạn trẻ Việt Nam tham dự Hội nghị Thanh niên trẻ ASEAN 2021 để đưa ra ý tưởng và lập kế hoạch hành động cho sự phát triển của khu vực.

Khi đảm nhận vai trò lãnh đạo trong việc tổ chức TEDxRMIT, Kiên đã quản lý và phát triển chương trình phù hợp với hướng dẫn của TED quốc tế, điều hành chương trình một cách linh hoạt trong giai đoạn đầy biến động của đại dịch COVID-19 và giao tiếp chuyên nghiệp với các bên liên quan.

“Việc tham gia TEDxRMIT 2021 đã thay đổi tôi. Tôi học được một số điều, quên đi một số điều đã học, kết bạn và mất bạn. Nhưng cuối cùng, sự kiện này tạo nên con người của tôi ngày hôm nay và tôi tự hào về điều đó”, Kiên chia sẻ. “Tôi tin rằng với đồng đội tốt, bất kể thách thức là gì đều có thể giải quyết và tìm ra giải pháp”.

Cậu bạn đã tìm ra cách để phát triển bộ kỹ năng đầy giá trị cho bản thân qua việc tình nguyện tham gia các hoạt động vì những điều tốt đẹp trong suốt quãng đường đại học.

“Bản thân là người nhiệt tình và sẵn sàng thử để học hỏi, tôi luôn tìm kiếm cơ hội để hỗ trợ các sự kiện và hội thảo trong trường, quản lý các chương trình đào tạo và tuyển dụng, đồng thời giúp sinh viên tận dụng tối đa thời gian tại đây”.

“RMIT có thể cho bạn rất nhiều thứ nếu bạn lấy hết can đảm và hỏi” là lời khuyên của Kiên dành cho các tân sinh viên RMIT.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.
Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Hoàng Minh Sơn: Công tác tuyển sinh 2024 sẽ tiếp tục duy trì sự ổn định

SVVN - Phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2015 – 2023, tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, 9 năm qua, ngành giáo dục đã có những điều chỉnh mang lại lợi ích tốt hơn cho các trường đại học và cho thí sinh. Đến nay, công tác tuyển sinh đã từng bước đi vào quy củ.