Những người mắc COVID-19 sẽ lây nhiễm mạnh nhất vào thời điểm nào, và trong bao lâu?

HHT - Liệu những người nhiễm COVID-19 có thể lây cho người khác ngay cả khi họ chưa thể hiện triệu chứng? Và đến lúc nào thì nguy cơ lây nhiễm đó sẽ giảm đi?

Các nhà nghiên cứu ở Anh và Ý thấy rằng, bệnh nhân COVID-19 “có khả năng lây nhiễm cho người khác mạnh nhất trong 5 ngày đầu tiên nhiễm bệnh". Thế rồi, họ không còn là nguy cơ lớn sau ngày thứ 9.

Nghiên cứu mới này cho thấy, mặc dù virus vẫn có thể tồn tại, sinh sôi trong cơ thể người bệnh, nhưng thường thì nó không còn ở đường hô hấp trong vòng một tuần kể từ khi bắt đầu có triệu chứng.

Những người mắc COVID-19 sẽ lây nhiễm mạnh nhất vào thời điểm nào, và trong bao lâu? ảnh 1

SARS-CoV-2 thường không còn ở đường hô hấp trong vòng một tuần kể từ khi bệnh nhân có triệu chứng.

Antonio Ho, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cùng các đồng nghiệp ở Đại học Glasgow (Scotland) đã phân tích 79 nghiên cứu khác nhau có liên quan đến COVID-19 để đưa ra kết luận này. Họ thấy rằng, thời gian tìm thấy RNA của virus (axit ribonucleic, một loại axit nucleic có trong tất cả các tế bào sống) không thể được dùng để xác định rằng một người có khả năng lây cho người khác trong bao nhiêu lâu.

Trong số những nghiên cứu được phân tích, thì không nghiên cứu nào phân lập được virus sống sau 9 ngày. Các nhà khoa học cho rằng, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định các ca nhiễm càng sớm càng tốt. Đồng thời, người bệnh hoặc nghi nhiễm bệnh cũng phải cách ly thật sớm, cùng lắm là ngay khi bắt đầu có triệu chứng, dù triệu chứng nhẹ đi nữa.

Những người mắc COVID-19 sẽ lây nhiễm mạnh nhất vào thời điểm nào, và trong bao lâu? ảnh 2

Việc xác định các ca nghi nhiễm và cách ly họ thật sớm là điều rất quan trọng.

Các nhà khoa học của Chính phủ Anh thấy rằng, ở thời điểm 7-9 ngày kể từ khi bị bệnh, bệnh nhân vẫn có khả năng lây cho người khác, nhưng thấp.

Đội ngũ nghiên cứu viết: “Nhiều nghiên cứu cho thấy mức virus lên đến đỉnh điểm trong giai đoạn tiền triệu chứng hoặc thời điểm khởi phát triệu chứng, khiến virus dễ lây lan”.

Những người mắc COVID-19 sẽ lây nhiễm mạnh nhất vào thời điểm nào, và trong bao lâu? ảnh 3

Chính phủ Anh vừa yêu cầu những người có triệu chứng của COVID-19 phải cách ly 10 ngày thay vì 7 ngày như trước. Ảnh: REUTERS/Phil Noble.

Nghiên cứu này được đưa ra ngay khi Chính phủ Anh vừa tuyên bố rằng những người có triệu chứng của COVID-19 thì phải cách ly 10 ngày, tức là tăng thêm 3 ngày so với quy định trước đây (7 ngày). Ở nước ta, ngay từ thời điểm đầu dịch, những người nghi nhiễm đã phải cách ly ít nhất 14 ngày để chắc chắn không lây ra cộng đồng, đây rõ ràng là quyết định rất đúng đắn của Chính phủ.

Những người mắc COVID-19 sẽ lây nhiễm mạnh nhất vào thời điểm nào, và trong bao lâu? ảnh 4
Theo (Theo The Sun UK)
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm