Thùy Tiên và những người đẹp Việt từng ghi dấu ấn tại Thái Lan

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước Thùy Tiên, nhiều đại diện của Việt Nam từng đạt thành tích cao tại những cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại Thái Lan.

H'Hen Niê - Top 5 chung cuộc Hoa hậu Hoàn vũ 2018

H'Hen Niê sinh năm 1992, cô là người dân tộc Ê Đê và là người dân tộc thiểu số đầu tiên tại Việt Nam giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017. Sau đó, H'Hen Niê trở thành đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2018 tổ chức tại Impact Arena, Bangkok, Thái Lan.

Thùy Tiên và những người đẹp Việt từng ghi dấu ấn tại Thái Lan ảnh 1

H'Hen Niê lọt vào Top 5 chung cuộc Hoa hậu Hoàn vũ 2018.

Trong đêm chung kết, H'Hen Niê đã xuất sắc thể hiện nét cá tính cùng phong cách trình diễn tự nhiên, lần lượt đưa Việt Nam từ Top 5 của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương - Châu Phi vào Top 20 chung cuộc. Sau phần thi thuyết trình, H'Hen Niê tiếp tục được gọi tên vào Top 10 người xuất sắc nhất. Chưa dừng lại ở đó, sau phần trình diễn áo tắm và màn tung váy dạ hội chuyên nghiệp, đại diện Việt Nam được xướng tên vào Top 5 chung cuộc cùng đại diện Venezuela, Philippines, Puerto Rico, Nam Phi.

Với thành tích Top 5 chung cuộc tại Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2018, H'Hen Niê đã đánh dấu một "cột mốc lịch sử" cho nhan sắc Việt Nam trên đấu trường sắc đẹp lớn của thế giới.

Hương Giang - Hoa hậu Chuyển giới 2018

Hương Giang tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu, cô sinh năm 1990 trong một gia đình nhỏ tại Hà Nội. Năm 2012, sau hai tháng chịu nhiều cơn đau về thể xác lẫn tinh thần từ ca phẫu thuật chuyển đổi giới tính tại Thái Lan, Hương Giang quay lại chương trình Vietnam Idol và tiến vào top 4. Năm 2018, Hương Giang tham gia cuộc thi Miss International Queen - Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế. Đây là cuộc thi sắc đẹp dành cho những người chuyển giới nữ, được tổ chức thường niên tại thành phố Pattaya, Thái lan.

Thùy Tiên và những người đẹp Việt từng ghi dấu ấn tại Thái Lan ảnh 2

Hương Giang đăng quang ngôi vị cao nhất tại Miss International Queen 2018.

Trong mỗi phần thi, Hương Giang đều tự tin sải bước duyên dáng, phô diễn vẻ đẹp cơ thể và nụ cười tươi sáng. Hai phần ứng xử của nàng Hậu ngắn gọn, đúng trọng tâm và mang thông điệp ý nghĩa về bình đẳng giới cũng như kêu gọi sự tôn trọng, chống kỳ thị với cộng đồng LGBT.

Lần đầu tham gia cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới nhưng Hương Giang đã mang về giải thưởng cao nhất. Cô vượt qua 27 thí sinh để đăng quang Miss International Queen 2018.

Bên cạnh đó, Hương Giang còn nhận thêm các giải thưởng phụ của cuộc thi gồm: Người đẹp tài năng, Người đẹp truyền thông và Video tự giới thiệu được yêu thích nhất.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021

Mới đây, cuộc thi Hoa hậu Miss Grand International - Hoà bình Quốc tế 2021 cũng đã được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Đại diện Việt Nam là Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Thùy Tiên sinh năm 1998, tại TP HCM, cô từng tham gia cuộc thi Hoa khôi Nam bộ 2017 và đạt danh hiệu Á khôi 1. Danh hiệu Á khôi này cũng là tiền đề giúp Thùy Tiên có mặt trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 và đạt kết quả Top 5 chung cuộc, giải Người đẹp Nhân ái. Thùy Tiên cũng từng được chọn làm đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2018 tại Nhật Bản.

Thùy Tiên và những người đẹp Việt từng ghi dấu ấn tại Thái Lan ảnh 3

Nguyễn Thúc Thùy Tiên làm nên lịch sử sau 8 năm Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc Miss Grand.

Vừa đặt chân tới Thái Lan, Thùy Tiên đã nhận được tin vui trở thành người dẫn đầu cuộc bình chọn những thí sinh được yêu thích nhất trước thềm Miss Grand 2021. Sau đó, cô tiếp tục giành chiến thắng ở giải trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn.

Có mặt tại đêm Chung kết vào tối 4/12, Thùy Tiên gây ấn tượng với khán giả không chỉ bằng ngoại hình quyến rũ mà còn bởi sự tự tin và khả năng thuyết trình tiếng Anh và tiếng Thái lưu loát. Kết quả chung cuộc, Thùy Tiên đã vượt qua gần 70 thí sinh để đăng quang ngôi vị Miss Grand International - Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2021. Thùy Tiên cũng là đại diện Việt nam đầu tiên đăng quang tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sau 8 năm tham gia đấu trường nhan sắc này.

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.