Những người dễ nhiễm MERS-CoV nguy hiểm chết người nhất

Những người dễ nhiễm MERS-CoV nguy hiểm chết người nhất
Dịch bệnh MERS nguy hiểm chết người đang gây lo sợ tại nhiều nước. Những người nào dễ nhiễm MERS-CoV nhất?

Dịch bệnh MERS đang diễn biến phức tạp với số ca mắc mới và số người tử vong tăng hàng ngày. Hiện các chuyên gia y tế thế giới đang chạy đua với thời gian để tìm ra thuốc chữa đặc trị nhằm ngăn chặn loại virus tử thần này.

Theo các chuyên gia của Tổ chức y tế thế giới, sau khi thống kê về các trường hợp đã nhiễm virus MERS-CoV ở Trung Đông, Hàn Quốc và một số nước khác, WHO đã nhận thấy có một số nhóm người dễ nhiễm MERS hơn những người khác.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, những người bị bệnh thận, đang chạy thận nhân tạo, với thể trạng sức khỏe yếu, đề kháng kém nếu chẳng may tiếp xúc với người đã nhiễm MERS, hoặc tiếp xúc với loài động vật mang mầm bệnh thì dễ dàng nhiễm bệnh.

Cũng theo ghi nhận, trong số hàng ngàn người đã nhiễm MERS thì tỷ lệ người già và nam giới nhiễm virus chết người này chiếm phần nhiều.

Theo ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), những người đang bị nhiễm trùng đường hô hấp khi gặp người mang bệnh hoặc tới vùng dịch thì có thể nhiễm virus MERS ngay lập tức, hoặc dễ lây nhiễm hơn người khác.

Những người bị bệnh tiểu đường cũng nằm trong nhóm người có nguy cơ nhiễm MERS-CoV cao. Thống kê của WHO cho thấy, một tỉ lệ không nhỏ những người đang mang bệnh tiểu đường nhiễm MERS trong những ca đã phát hiện trước đây.

Bên cạnh những nhóm người trên thì một nhóm người thuộc diện sức khỏe yếu, đề kháng cơ thể kém, thường xuyên đau ốm cũng rất dễ nhiễm virus MERS- CoV.

Những người dễ nhiễm MERS-CoV nguy hiểm chết người nhất ảnh 1

Virus MERS bắt đầu bùng phát và lây lan ở khu vực Trung Đông. Chính vì lý do đó nên nhóm người từ các nước thuộc khu vực Trung Đông về Việt Nam hoặc những người có chuyến bay dừng ở sân bay thuộc khu vực Trung Đông cũng có nguy cơ nhiễm MERS rất cao.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, hơn một nửa số ca nhiễm MERS ở Hàn Quốc là do lây nhiễm từ những người mang virus tại môi trường bệnh viện. Vì lý do đó, những người đang điều trị bệnh tại các bệnh viện có bệnh nhân nhiễm MERS có nguy cơ lây virus chết người này cực cao.

Người tiếp xúc với lạc đà là những người dễ nhiễm virus MERS nhất hiện nay. Theo ghi nhận thì ổ dịch MERS vùng Trung Đông bắt nguồn từ những con lạc đà. Một người đã tiếp xúc với những con lạc đà, uống sữa lạc đà tươi thì việc nhiễm bệnh rất dễ xảy ra.

Người trở về từ Hàn Quốc dễ nhiễm MERS hoặc mang virus này về nước vì Hàn Quốc đang trong thời gian bùng phát dịch MERS - CoV.

Theo Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.