Những người Argentina trên sân Hàng Đẫy

Merlo (trái) hay Gonzalo, tiền đạo nào mới xứng đáng làm đại diện tiêu biểu cho các ngoại binh Argentina ở Eximbank V-League 2011?
Merlo (trái) hay Gonzalo, tiền đạo nào mới xứng đáng làm đại diện tiêu biểu cho các ngoại binh Argentina ở Eximbank V-League 2011?
Trong khi phần lớn các đội bóng ở V-League đều sử dụng ngoại binh Brazil hoặc châu Phi, thì HN.T&T và SHB.ĐN là 2 trong số ít CLB đặt niềm tin vào các chân sút người Argentina, và chiều mai, Hàng Đẫy sẽ là sân khấu để chứng kiến màn so tài của Gonzalo R.Marronkle (HN.T&T) và Gaston Merlo (SHB.ĐN).
Merlo (trái) hay Gonzalo, tiền đạo nào mới xứng đáng làm đại diện tiêu biểu cho các ngoại binh Argentina ở Eximbank V-League 2011?
Merlo (trái) hay Gonzalo, tiền đạo nào mới xứng đáng làm đại diện tiêu biểu cho các ngoại binh Argentina ở Eximbank V-League 2011?.

Gonzalo đến với HN.T&T từ nửa cuối mùa giải 2009, nhưng phải tới lượt về mùa giải 2010, khi Francois Endene ra đi, Công Vinh gặp chấn thương nặng, còn bộ đôi tân binh Carlos Soares và Luciano Fonseca không thể hiện được nhiều thì Gonzalo mới từ bóng tối bước ra ánh sáng và trở thành cây ghi bàn hàng đầu của HN.T&T ở mùa giải mà đội bóng Thủ đô bước lên vị trí cao nhất.

Tương tự Gonzalo, Merlo cũng chỉ thực sự được biết tới sau khi tiền đạo Almeida De Emidio (nay khoác áo N.SG) bị chấn thương nặng ở giữa mùa giải 2009 và không thể tiếp tục khoác áo SHB.ĐN. Nhờ thế, Merlo đã tận dụng thời cơ này để tỏa sáng rực rỡ và giành ngôi Vua phá lưới 2 năm liên tiếp, mà thành tích năm sau (19 bàn ở mùa giải 2010) cao hơn năm trước (15 bàn ở mùa giải 2009).

So với Gonzalo, kỹ năng chơi bóng của Merlo hoàn thiện hơn nhiều, bởi ngoài khả năng không chiến cực tốt, Merlo xử lý bóng tầm thấp cũng rất mượt mà và khéo léo, không như Gonzalo, vốn khá vụng về mỗi khi phải sử dụng bóng bằng chân. Tuy nhiên, Gonzalo lại có một ưu điểm nổi bật là luôn chọn vị trí cực tốt, nên tiền đạo này thường có mặt kịp thời để lập công cho HN.T&T ở thời điểm quyết định.

Như đã nói ở trên, vì bị che khuất dưới cái bóng của Công Vinh, Agostinho rồi Endene quá lâu, nên Gonzalo chưa bao giờ được dự trận HN.T&T-SHB.ĐN trong vai trò của một kép chính. Đến giai đoạn lượt về của mùa giải năm ngoái, khi Gonzalo đã vươn lên trở thành chân sút hàng đầu của HN.T&T, thì tiền đạo này lại phải ngồi ngoài ở trận gặp SHB.ĐN tại Chi Lăng do bị treo giò. Ở trận đấu đó, HN.T&T đã chơi như gà mắc tóc vì thiếu vắng Gonzalo. Đội bóng Thủ đô bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn cực kỳ thuận lợi và cuối cùng phải nhận thất bại 0-2 chung cuộc.

Bởi thế, trận đấu chiều mai sẽ là cơ hội để Gonzalo thử sức với người đồng hương của mình, xem trong số các tiền đạo người Argentina đang hành nghề ở Eximbank V-League 2011, cái tên nào là xuất sắc hơn cả. Hơn nữa, ở thế trận mà HN.T&T lép vế rõ rệt so với SHB.ĐN, ít nhất là xét về mặt lý thuyết, khả năng chớp thời cơ cùng cái duyên ghi bàn quyết định của Gonzalo lại càng được HN.T&T đặt nhiều kỳ vọng.

Thành tích ghi bàn

Eximbank V-League 2011

Gonzalo: 1 bàn

Merlo: 2 bàn

V-League 2010

Gonzalo: 9 bàn

Merlo: 19 bàn (Vua phá lưới)

V-League 2009

Gonzalo: 0 bàn

Merlo: 15 bàn (Đồng Vua phá lưới với Lazaro-QK4)

Theo Thể thao văn hóa
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.