Những ngành 'hot' thu hút thí sinh mùa tuyển sinh 2021

0:00 / 0:00
0:00
Những ngành 'hot' thu hút thí sinh mùa tuyển sinh 2021
SVVN - Ngoài ngành đặc thù là an ninh Quốc phòng, thì Báo chí và thông tin, Nghệ thuật, Du lịch Khách sạn, dịch vụ cá nhân, Khoa học xã hội và hành vi là những ngành hot nhất, thu hút thí sinh nhiều nhất trong mùa xét tuyển 2021.

Việc thí sinh đăng ký tập trung vào một số nhóm ngành đã thể hiện xu hướng nghề nghiệp của năm. Theo Vụ Giáo dục Đại học, việc thí sinh đăng ký tập trung vào một số nhóm ngành đã thể hiện xu hướng nghề nghiệp của năm, cũng như nguyện vọng của thí sinh và đặc biệt thể hiện nhu cầu, sự dịch chuyển của thị trường lao động trong những năm tới.

Năm nay, có hơn 100.000 thí sinh đăng ký vào ngành Báo chí và Thông tin. Trong khi tổng chỉ tiêu tại các trường công lập chỉ lấy hơn 6.500 thí sinh. Điều này cho thấy sức nóng của ngành Báo chí trong mùa tuyển sinh 2021.

Du lịch Khách sạn cũng nằm trong mối quan tâm của rất nhiều thí sinh. Mặc dù đang thời kỳ dịch bệnh có thể đã làm gián đoạn hoạt động du lịch và lữ hành nhưng theo đánh giá, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, là thời kỳ của bùng nổ của ngành nghề này.

ThS Đỗ Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông, trường ĐH Mở Hà Nội lý giải về nguyên nhân trên: "Có 2 lý do có mối quan hệ chặt chẽ lẫn nhau. Thứ nhất, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều thách thức bởi dịch bệnh COVID-19, phụ huynh và thí sinh sẽ ưu tiên lựa chọn các ngành nghề có thể “tác nghiệp” trực tuyến được cũng như những ngành nghề được dự đoán là hồi phục mạnh mẽ sau dịch.

Thứ hai, theo yêu cầu của Bộ GD - ĐT, việc công khai điều kiện đảm bảo chất lượng và tỷ lệ có việc làm của sinh viên đã khiến việc lựa chọn của người học và gia đình được “trong suốt”. Trường nào, ngành nào được kiểm định chất lượng và có tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm cao sẽ được ưu tiên lựa chọn.

Đối với trường ĐH Mở Hà Nội, trong giai đoạn 1 của kỳ tuyển sinh năm nay, chúng tôi nhận được gần 10.000 câu hỏi của thí sinh và phụ huynh trên hệ thống tư vấn, tăng gần 30% so với thời điểm năm 2020. Rõ ràng, con số này cũng phù hợp với tỷ lệ đăng ký NV1, do Bộ GD - ĐT đã công bố.

Trong nhiều năm qua, nhà trường luôn giữ ổn định phương thức tuyển sinh và các ngành đào tạo, đồng thời tập trung vào việc cá nhân hóa nhu cầu và kế hoạch học tập, nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng ứng dụng. Tôi tin rằng, chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục sẽ có tác động không nhỏ tới xu hướng chọn ngành của thí sinh". ThS Đỗ Ngọc Anh nhấn mạnh.

Thí sinh ở những nhóm ngành có sức nóng của năm nay, mức độ cạnh tranh sẽ cao, khả năng trúng tuyển sẽ khó hơn các nhóm ngành khác. Đây là rủi ro, thách thức các thí sinh cần lưu ý trong khi cân nhắc ngành nghề trước mắt.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

Từ 24 - 28/4, Bộ GD - ĐT sẽ cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến

SVVN - Bộ GD-ĐT vừa ban hành kế hoạch số 299/KH-BGDĐT về việc tổ chức Hội nghị tập huấn quy chế và nghiệp vụ tổ chức Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2024. Từ 24/4 đến 28/4, Bộ sẽ tổ chức cho thí sinh là học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. Thí sinh sẽ đăng ký dự thi chính thức từ 2/5 đến 17h ngày 10/5.
Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

Chuyên gia mách nước để vượt qua áp lực thi cử

SVVN - “Giá trị con người không nằm ở điểm số, nhưng nó giúp con đường đi sau này dễ dàng hơn, nếu các bạn có mục tiêu và hoạch định được con đường đi của mình”, ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM chia sẻ tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", sáng 8/4, tại trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q. Tân Bình, TP. HCM).
Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

Ông bố của chủ nhân hàng loạt học bổng các trường Đại học uy tín ở Mỹ chia sẻ về kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ hiệu quả

SVVN - Nguyễn Chúc Khanh, học sinh lớp 12D2 Trường THPT Việt Đức, Hà Nội vừa được nhận thư báo trúng tuyển và học bổng vào nhiều trường Đại học nổi tiếng ở Mỹ như: Đại học California, Irvine; Đại học Arizona; Đại học Tulsa; Đại học Washington; Đại học George Manson … trong đó Đại học Tulsa đã đồng ý cấp học bổng Presidential Scholarship trị giá 6 tỷ đồng. Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Việt Khôi là phụ huynh của bạn Nguyễn Chúc Khanh.