Những món quà đặc biệt tiếp sức tuyến đầu: 'Cánh én' Su-30MK2

0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng Võ Văn Tuấn giới thiệu mô hình máy bay Su-30MK2 số hiệu 9370 với Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn ẢNH: Hoàng Mạnh Thắng
Thượng tướng Võ Văn Tuấn giới thiệu mô hình máy bay Su-30MK2 số hiệu 9370 với Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn ẢNH: Hoàng Mạnh Thắng
TP - Cùng cả nước hướng về miền Nam ruột thịt, tại trụ sở báo Tiền Phong, Ban tổ chức chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19” đón những vị khách đặc biệt tới trao tặng những hiện vật đặc biệt, độc đáo.

Món quà đặc biệt của Thượng tướng

Gửi tặng chương trình tiếp sức tuyến đầu chiếc mô hình máy bay chiến đấu đa năng hiện đại nhất của Không quân Việt Nam mang số hiệu 9370, Thượng tướng Võ Văn Tuấn (nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam) chia sẻ, mô hình này được ông đặt làm riêng với thiết kế tinh xảo tại Nhà máy A32 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân, với những con số đặc biệt gắn với cuộc đời binh nghiệp của ông.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn kể, trong hành trình binh nghiệp 45 năm, 27 năm ông là phi công bay trên các loại máy bay hiện đại của Không quân nhân dân Việt Nam như Mig-21, Su-22, Su-27, Su-30… Trong đó, ông có 17 năm công tác tại Trung đoàn Không quân 937 và Sư đoàn Không quân 370 (từ năm 1988 tới năm 2005).

Trước khi được bổ nhiệm giữ các trọng trách ở Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân và Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam, Thượng tướng Võ Văn Tuấn đã thực hiện khoảng 1.000 giờ bay trên các loại chiến đấu cơ hiện đại dòng Sukhoi do Liên Xô và Nga sản xuất, chủ yếu là bay thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.

Những món quà đặc biệt tiếp sức tuyến đầu: 'Cánh én' Su-30MK2 ảnh 1

Máy bay mô hình Su-30MK2 của Thượng tướng Võ Văn Tuấn gửi tặng chương trình “Cùng Tiền Phong tiếp sức tuyến đầu chống dịch COVID-19”. ẢNH: Hoàng Mạnh Thắng

“Tại sân bay của Trung đoàn 937 ở Phan Rang, Ninh Thuận, năm 1996, chúng tôi đã xây dựng một mô hình máy bay Su-27 rất lớn để giáo dục truyền thống cho các thế hệ tiếp nối, với số hiệu 937 ở đuôi máy bay. Thời gian làm chỉ huy Sư đoàn 370, tôi thường xuyên về Trung đoàn 937 để bay và kiểm tra đơn vị. Đứng ngắm nhìn mô hình ý nghĩa này, tôi nảy ra ý tưởng nếu ghép thêm số 0 vào thì rất thú vị, bởi con số 9370 tượng trưng cho hai đơn vị mà tôi gắn bó sâu đậm là 937 và 370”, Thượng tướng Võ Văn Tuấn kể.

Cũng vì lý do này mà khi về Quân chủng và Bộ Tổng tham mưu công tác, trong các hoạt động đối ngoại lớn, một trong những món quà kỷ niệm được Thượng tướng Võ Văn Tuấn ưa thích mỗi khi dành tặng các vị quan khách chính là những chiếc mô hình máy bay chiến đấu thể hiện sức mạnh Quân đội nói chung và của Không quân Việt Nam nói riêng.

Khi nghỉ hưu, ông đặt hàng Nhà máy A32 sản xuất cho mình mô hình Su-30MK2 (dòng chiến đấu cơ đa năng được người Nga thiết kế trên cơ sở dòng máy bay Su-27 mà Thượng tướng Võ Văn Tuấn là lớp phi công Su 27 đầu tiên của Việt Nam) để làm quà tặng cho những người đặc biệt và trong những dịp đặc biệt.

“Sư đoàn bộ của Sư đoàn Không quân 370 nơi tôi có nhiều năm gắn bó đặt bản doanh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Suốt thời gian qua, sư đoàn này cùng các đơn vị khác của quân đội hỗ trợ rất tích cực trong việc giúp đỡ đồng bào phòng chống đại dịch COVID-19.

Khi tặng mô hình này cho chương trình tiếp sức tuyến đầu của báo Tiền Phong, tôi thấy mình được cùng mọi người hướng về miền Nam thân yêu, với những tình cảm yêu thương nhất gửi tới đồng bào và những người lính nơi tuyến đầu”, Thượng tướng Võ Văn Tuấn chia sẻ.

Tinh xảo, kỳ công

Cùng gia nhập “biên đội” Su-30MK2 hướng về tuyến đầu giúp đồng bào là một chiếc mô hình máy bay màu xanh nước biển do Cục Chính trị Quân chủng Phòng không - Không quân gửi tặng chương trình mang số hiệu 8536 cũng được những người lính thợ A32 tài hoa chế tác. Hiện tại, những người thợ kỹ thuật tại Nhà máy A32 có thể chế tác nhiều mô hình máy bay chiến đấu như Mig-17, Su-22, Su-22M4, Su-27SK/UBK và Su-30MK2...

Theo những công nhân viên quốc phòng và nhân viên kỹ thuật của Nhà máy A32, máy bay chiến đấu đa chức năng Su-30MK2 là bản nâng cấp của Su-30MK, một thành viên trong gia đình phi cơ Su-30. Nó có khả năng tấn công các mục tiêu trên không, mặt đất và trên biển. Cùng với những vũ khí, khí tài hiện đại, máy bay chiến đấu Su-30MK2 có thể tham gia các nhiệm vụ trong mọi điều kiện thời tiết, ban ngày hoặc ban đêm. Su-30MK2 có chiều dài 21,9m, chiều cao 6,4m và sải cánh 14,7m. Trọng lượng tối đa và giới hạn cất cánh lần lượt là 34.500kg và 38.000kg, tải trọng vận chuyển 8.000kg.

“Thông qua mô hình máy bay Su-30MK2 gửi tặng chương trình, chúng tôi mong muốn đóng góp sự tri ân chân thành nhất đối với những cống hiến quên mình của đội ngũ y bác sĩ và các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch”. Anh BÙI VĂN THÀNH (Nhà máy A32, Quân chủng Phòng không - Không quân)

Anh Bùi Văn Thành - một trong những người lính thợ tham gia chế tạo mô hình Su-30MK2 cho biết, mô hình được làm bằng chất liệu nhôm với tỉ lệ 1/55, dựa trên kích thước thực tế của “cánh én” đa năng này. Máy bay mô hình Su-30MK2 được làm thủ công, do chính bàn tay của cán bộ, nhân viên kỹ thuật tại Nhà máy A32 chế tạo.

Công đoạn đầu tiên để làm máy bay mô hình là dùng máy mài thô, sau đó lấy dấu và khoan các lỗ lắp ráp các giá trên lửa, giá anten… Sau khi khoan xong, các mô hình sẽ được chà giấy nhám, rồi tiến hành sơn lại. Đặc biệt, quá trình sơn phải trải qua 5 công đoạn, mất 5 ngày với nhiều lớp sơn khác nhau thực hiện đúng theo quy trình công nghệ sơn các dòng máy bay họ Su được sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn tại Nhà máy A32.

Để hoàn chỉnh một mô hình máy bay thường mất khoảng 10-12 ngày. Bởi thế, làm ra những mô hình máy bay chiến đấu không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn thể hiện độ chuẩn xác tuyệt đối về kỹ thuật của đội ngũ những người lính thợ ở Nhà máy A32 trong sửa chữa kỹ thuật hàng không

“Máy bay mô hình chiến đấu lúc đầu được làm bằng mica, sau này chuyển sang làm bằng chất liệu nhôm vì bền và đẹp hơn. Khó khăn nhất là công đoạn gắn tên lửa lên máy bay chiến đấu. Những chi tiết nhỏ cần độ chính xác cao hơn và phải gắn đúng chủng loại của từng dòng máy bay chiến đấu. Tùy theo mẫu máy bay mà số lượng tên lửa có sự khác biệt như Su-30 có 12 giá treo vũ khí, Su-27 và Su-22 có 10 giá treo…”, anh Bùi Văn Thành chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.