Những món ăn cường dương kinh dị trên thế giới

Dựa trên những lời đồn đoán thiếu căn cứ khoa học, những món ăn này được các quý ông săn tìm nhằm hy vọng "sung mãn" hơn trên giường.

Dọc theo các con phố ở thủ đô Lima (Peru), trên khắp các nẻo đường từ trung tâm cho đến ngoại ô đều có những cửa hàng giải khát lớn nhỏ kinh doanh mặt hàng “độc chiêu” nước ếch tươi.

Những món ăn cường dương kinh dị trên thế giới ảnh 1

Tại đây, bạn có thể trông thấy hàng loạt đoàn khách quốc tế đặc biệt ghé thăm thủ đô này chỉ vì lời đồn: “Uống sinh tố ếch tươi nơi đây sẽ mang lại sự cường tráng và “dũng mãnh” cho các quý ông khi “lâm trận”.

Người ta truyền nhau rằng mật cá trắm còn có tác dụng bổ dương, tăng cường sinh lý. Chính vì lẽ đó, nhiều người đã không ngại mua về bắt chồng, con nuốt sống mật cá.

Những món ăn cường dương kinh dị trên thế giới ảnh 2

Mật cá trắm

Có người không nuốt sống thì uống với rượu hoặc hoà vào rượu để uống, xem như một loại “tiên dược”. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu mới đây nhất, mật cá trắm không những không mang lại tác dụng như kể trên mà thậm chí còn có tác dụng ngược, có khả năng gây ngộ độc cao đối với người sử dụng.

Chuột bao tử. Trước đây, các quý ông có nhu cầu tăng cường sinh lực rất ưa chuộng các loại trứng ung, trứng thối, động vật quý hiếm: Vọoc chà vá, trâu, hươu, ngựa, dê cho tới rượu ngâm cây thuốc phiện để tăng cường khả năng quan hệ tình dục. Gần đây nhiều “quý ông” Việt lại rỉ tai nhau một loại đặc sản mới, đó là chuột bao tử.

Bào thai động vật quý hiếm. Bào thai động vật quý hiếm cũng là lựa chọn ưa thích của các quý ông có nhu cầu tăng cường sinh lực. Hình ảnh những hũ rượu ngâm động vật như khỉ, hổ, gấu… khiến nhiều người phải rùng mình, nhưng đối với các quý ông yếu sinh lý thì đó lại là “liều thuốc tiên”. Không chỉ uống rượu ngâm bào thai, nhiều bào thai được quý ông ăn trực tiếp để tăng thêm khả năng giường chiếu cho bản thân.

Một món ăn khác được đàn ông Việt săn tìm khiến ai cũng phải lạnh sống lưng khi nhìn thấy, đó là bào thai rắn.

Những món ăn cường dương kinh dị trên thế giới ảnh 3

Bào thai rắn

Theo mô tả của một quý ông đã từng nếm thử thì bào thai rắn thực chất bao gồm một rổ trứng - rõ ràng là trứng, nhưng hơi nhỏ, lại có màu ngả sang màu xanh nhạt. Bề ngoài giống trứng cút hoặc trứng chim bồ câu nhưng có giá cắt cổ, mỗi quả lên đến vài trăm nghìn đồng. Nếu đập vỡ quả trứng ra, sẽ thấy một con rắn bé tí như đầu đũa ngo ngoe như con giun đất.

Theo mô tả của một quý ông, bào thai rắn là một bài thuốc bí truyền của người Trung Quốc, ăn một lần thì nam giới sẽ có sức khỏe gấp đôi. Món này làm cho thân thể thấy “rạo rực”, làm “chuyện ấy” thì… miễn chê. Đặc biệt, muốn món ăn này phát huy tác dụng “cường dương” thì khi đập vỡ quả trứng ra, người dùng phải ăn lúc còn nóng hổi. Thêm nữa, trước khi chế biến, bào thai rắn phải được hấp với rượu gạo thì mới có tác dụng triệt để.

Bào thai tê tê cũng được cho là có công dụng tăng cường sinh lực phái mạnh.

Đàn ông Ả Rập Saudi thích ăn thịt thằn lằn. Máu thằn lằn được cho là có khả năng chữa bệnh và tăng cường sinh lý.

Những món ăn cường dương kinh dị trên thế giới ảnh 4

Thằn lằn

Đuông dừa được phái mạnh phong là thần dược giúp tăng cường bản lĩnh đàn ông. Thân hình như những chú sâu con, da căng tròn, mũm mĩm màu trắng sữa, đuông dừa làm những ai sợ sâu không khỏi phát khiếp khi nhìn thấy chúng lúc nhúc cuộn vào nhau. Không chỉ với người dân trong nước, món sinh tố đuông dừa còn được các du khách Hàn Quốc, Đài Loan… đặt hàng mỗi khi có dịp đến nước ta.

Những món ăn cường dương kinh dị trên thế giới ảnh 5

Đuông dừa

 
Theo Kiến thức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.