Những mô hình hay, cách làm sáng tạo nâng cao công tác phát triển đảng trong học sinh

TPO - Tham luận tại diễn đàn “Nâng cao công tác phát triển đảng trong học sinh” sáng 17/5, nhiều đại biểu đã đưa ra những mô hình, cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng trong học sinh.

Sáng 17/5, Trung ương Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức diễn đàn chuyên đề “Nâng cao công tác phát triển đảng trong học sinh”.

Diễn đàn được tổ chức tại Nhà khách Nghệ An với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại điểm cầu trung tâm, kết nối tới 900 điểm cầu cấp tỉnh và cấp huyện, với 130 đại biểu tham gia trực tiếp tại điểm cầu Nghệ An và gần 11.000 đại biểu tham gia trực tuyến.

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo nâng cao công tác phát triển đảng trong học sinh ảnh 1
Toàn cảnh diễn đàn “Nâng cao công tác phát triển đảng trong học sinh”. Ảnh: TH

Phát biểu tham luận tại diễn đàn với chủ đề “Mô hình, giải pháp tham mưu, phối hợp cấp ủy nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển đảng trong học sinh”, anh Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội chia sẻ, Thành Đoàn xác định trọng tâm trong công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú là công tác triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, trong đó việc quản lý đoàn viên được xem là yếu tố quan trọng để đưa ra các căn cứ nhận xét, bình chọn đoàn viên ưu tú.

Những năm qua, Thành Đoàn đã tổ chức 10.285 buổi quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp dưới hình thức trực tuyến, thi Rung chuông vàng, thi hỏi đáp, thi hùng biện… tích cực tuyên truyền, vận động học sinh THPT tham gia cuộc thi “Tự hào Việt Nam” do Trung ương tổ chức.

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo nâng cao công tác phát triển đảng trong học sinh ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tại diễn đàn.

Nhiều mô hình, giải pháp về quản lý đoàn viên ở cơ sở được nghiên cứu, triển khai đạt kết quả bước đầu như: khuyến khích đoàn viên sinh hoạt nơi cư trú; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện của đoàn viên, học sinh trong năm học… từ đó để tiến hành bình xét đoàn viên ưu tú tại chi đoàn, liên chi đoàn và đoàn trường.

Đẩy mạnh mô hình thành lập CLB học thuật, tổ chức các buổi trao đổi phương pháp học tập. Từ đó thu hút các em vào quỹ đạo chung của Đoàn và triển khai các chương trình hành động cách mạng, các hoạt động tình nguyện.

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo nâng cao công tác phát triển đảng trong học sinh ảnh 3

Anh Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội tham luận tại diễn đàn.

“Thời gian tới, Thành Đoàn Hà Nội xác định tập trung triển khai trong các cấp bộ Đoàn khối trường THPT một số giải pháp như tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, giác ngộ lý tưởng của Đảng. Nâng cao trách nhiệm của các cơ sở Đoàn trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng trong đoàn viên, thanh niên, tạo môi trường để đoàn viên, học sinh rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, anh Nguyễn Tiến Hưng cho hay.

Cùng tham luận về chủ đề trên, chị Trần Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM chia sẻ, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp trong công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú sang Đảng xem xét kết nạp, trong đó chú trọng đến sinh viên, học sinh. Tỷ lệ đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trên tổng số đảng viên mới được kết nạp ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước và tăng đều ở các khu vực.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02/8/2017 về việc tăng cường lãnh đạo hiệu quả công tác kết nạp đảng viên trong sinh viên và học sinh các trường học trên địa bàn thành phố (Chỉ thị 14). Theo đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng ủy phường - xã, thị trấn, cấp ủy, hiệu trưởng, đảng viên trường học về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kết nạp đảng viên, công tác tạo nguồn phát triển đảng viên trong trường học.

Nhiều mô hình, giải pháp hay góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động của cơ sở đoàn có thể kể đến như hội trại truyền thống “Lá trung quân” của Đoàn Khối Dân – Chính – Đảng thành phố, giải pháp “Công tác phát triển Đảng trong học sinh trung học phổ thông”; mô hình “1 + 2” phát triển Đảng viên tại Đoàn trường Đại học Sài Gòn,…

Những mô hình hay, cách làm sáng tạo nâng cao công tác phát triển đảng trong học sinh ảnh 4

Chị Trần Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tham luận trực tuyến.

Với sự cố gắng nỗ lực, kiên trì của các cấp bộ Đoàn Thành phố, từ năm 2010 đến nay, từ 310.106 lượt đoàn viên ưu tú được giới thiệu đã có 70.698 đồng chí được kết nạp Đảng, chiếm 56.9% tổng số đảng viên được phát triển của đảng bộ Thành phố. Trong đó, đoàn viên ưu tú khu vực trường học (học sinh THPT, sinh viên trường cao đẳng, đại học,…) là 91.633 đồng chí chiếm 29.5% của toàn thành phố.

Cuộc vận động “Người Cộng sản trẻ” đã thu hút và phát huy được đông đảo các bạn trẻ trong quá trình tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên được dấn thân, thể hiện được bản lĩnh, kỹ năng, thể hiện được hình ảnh đầy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác.

Chị Trần Thu Hà cho hay, quan tâm, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú phát triển đảng ngay từ khi các em là học sinh lớp 10; phối hợp với cấp ủy chi bộ các trường tạo điều kiện cử các bạn học sinh là đoàn viên ưu tú được học lớp nhận thức về Đảng. Đồng thời, giao việc cho đoàn viên ưu tú thông qua các hoạt động Đoàn trường, tin tưởng và định hướng cho các bạn phấn đấu, ứng cử vào các vị trí quan trọng trong Ban Chấp hành Đoàn trường, có lộ trình hướng dẫn, bồi dưỡng những cán bộ giỏi công tác Đoàn và có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng.

Tin liên quan