Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2

TPO - Các thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) tại Hội đồng thi TP Đà Nẵng phải bỏ khẩu trang mang từ nhà đến điểm thi, rửa tay sát khuẩn và thay khẩu trang mới trước khi vào phòng thi để đảm bảo an toàn.
Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 1

Chiều 2/9, gần 11 nghìn thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2) tại Hội đồng thi TP Đà Nẵng tham dự buổi làm thủ tục dự thi và phổ biến quy chế. Vì dịch bệnh COVID-19, Sở GD&ĐT Đà Nẵng yêu cầu tất cả thí sinh và những người làm công tác thi tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng dịch. Tại các điểm thi đều bố trí các bảng quy chế để thí sinh nắm rõ. Ảnh: Giang Thanh

Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 2

Phụ huynh được yêu cầu đưa đón con các cổng điểm thi 50m và để thí sinh tự di chuyển vào khu vực điểm thi. Nhiều điểm thi bố trí cả rào chắn và lực lượng công an để nhắc nhở phụ huynh. Ảnh: Giang Thanh

Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 3 Tại điểm thi trường THPT Phan Châu Trinh bố trí 5 bàn đặt nước rửa tay sát khuẩn và các tình nguyện viên để đo thân nhiệt tại 2 cổng điểm thi. Ảnh: Giang Thanh
Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 4 Sở Y tế thành phố đã cung cấp đầy đủ vật tư y tế, nước sát khuẩn, nước sát khuẩn bề mặt, khẩu trang… cho tất cả các điểm thi, tất cả thí sinh và những người tham gia vào các khâu của kỳ thi. Thí sinh và những người làm công tác thi khi đến cổng điểm thi phải đảm bảo giãn cách, gỡ bỏ khẩu trang mang từ nhà đến điểm thi, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang mới do điểm thi cấp, được đo thân nhiệt mới tiến hành các công việc tiếp theo. Ảnh: Giang Thanh
Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 5 Thay vì tập trung ở hành lang để chờ gọi vào phòng thi theo số báo danh, các thí sinh ngồi vào phòng thi và chờ giám thị gọi tên để kiểm tra giấy tờ và thông tin cá nhân. Ảnh: Giang Thanh
Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 6 Mỗi phòng thi được bố trí tối đa 24 thí sinh. Riêng tại điểm thi dành cho thí sinh F1, F2 và thí sinh sống trong khu cách ly y tế tại trường THPT Võ Chí Công, Sở GD&ĐT bố trí 3 khu vực riêng biệt cho 3 nhóm thí sinh này tại 1 điểm thi, mỗi phòng thi không quá 12 thí sinh; được trang bị đầy đủ phương tiện, vật tư y tế đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như dành cho điểm cách ly tập trung. Ảnh: Giang Thanh
Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 7 Các thí sinh được giám thị nhắc nhở dò kỹ thông tin cá nhân để có thể bổ sung trước khi buổi thi đầu tiên diễn ra. Ảnh: Giang Thanh
Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 8 Bên cạnh quy chế thi theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngoài các phòng thi được dán thêm nội quy phòng chống dich. Ảnh: Giang Thanh
Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 9 Thí sinh được yêu cầu khai tờ khai y tế trong buổi làm thủ tục và phổ biến quy chế. Trước đó, Sở Y tế phối hợp với Sở GD&ĐT lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các thí sinh và những người làm công tác thi. Tất cả điều cho kết quả âm tính. Cuối mỗi buổi thi, bộ phận phục vụ sẽ tiến hành lau sát khuẩn bề mặt tất cả các phòng thi, bàn ghế, các khu vực khác của điểm thi; xử lý rác thác y tế (khẩu trang, giấy lau) theo hướng dẫn của ngành môi trường. Ảnh: Giang Thanh
Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 10 Các điểm thi cũng bố trí sẵn nước đóng chai cho các thí sinh, đặt ở trước cửa phòng thi bên cạnh nước rửa tay sát khuẩn. Ngoài các vật dụng được mang vào phòng thi theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh không được mang nước uống vào khu vực điểm thi để đảm bảo an toàn, các điểm thi sẽ phụ trách chuẩn bị việc này. Ảnh: Giang Thanh
Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 11 Phụ huynh học sinh được yêu cầu chờ đợi cách điểm thi 50m, đồng thời, đảm bảo giãn cách. Theo ông Trần Quốc Anh (quận Hải Châu, phụ huynh học sinh), cho hay: "Khi cho con thi giữa lúc dịch bệnh, gia đình cũng lo lắng. Sáng nay, khi nghe thông tin tất cả các mẫu xét nghiệm đều âm tính, tôi cũng yên tâm phần nào". Ảnh: Giang Thanh
Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 12 Năm nay, Hội đồng thi TP Đà Nẵng có 1 điểm thi đặc biệt dành cho các thí sinh F1, F2 và các thí sinh sống trong vùng cách ly y tế. Theo ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, đến chiều 2/9, điểm thi này có tất cả 47 thí sinh. Ảnh: Giang Thanh
Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 13 Các thí sinh được hỗ trợ đưa đón từ nhà đến tận điểm thi. Thí sinh thuộc diện F1, F2 sẽ phải mặc đồ bảo hộ khi bắt đầu di chuyển từ nơi ở đến địa điểm dự thi và tháo đồ bảo hộ, khẩu trang trước khi vào phòng thi, bỏ vào thùng rác nguy cơ theo quy định. Trong suốt quá trình làm bài, các thí sinh này phải đeo khẩu trang N95. Ảnh: Giang Thanh
Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 14 Cán bộ coi thi tại điểm thi này cũng phải mang bảo hộ trong suốt quá trình làm nhiệm vụ. Cán bộ làm công tác làm phách bài thi tại điểm thi này sẽ được cách ly tuyệt đối theo quy định; trang bị các điều kiện phòng chống dịch; trang bị máy khử khuẩn để khử khuẩn tất cả bài thi trước khi làm phách. Ảnh: Giang Thanh
Những lưu ý đặc biệt nơi 11.000 thí sinh Đà Nẵng làm thủ tục thi tốt nghiệp đợt 2 ảnh 15 Ngoài các thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia công tác tổ chức kỳ thi, lực lượng an ninh bảo vệ vòng ngoài, những người không có phận sự sẽ không được ra vào điểm thi này trong suốt thời gian diễn ra kì thi. Ảnh: Giang Thanh
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.