Những lợi ích từ hiến máu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 13/8, tại Bệnh viện Nhi Trung ương chương trình hiến máu tình nguyện Giọt hồng trao em với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” thu hút nhiều người tham gia.

Trước tình trạng khan hiếm máu và nguồn máu dự trữ dần cạn kiệt, Đoàn thanh niên, CLB Thầy thuốc trẻ của Bệnh viện Nhi Trung ương đã phối hợp với nhóm Ước mơ cho em tổ chức chương trình hiến máu “Giọt hồng trao em số 35”. Chương trình được tổ chức với mục đích cung cấp nguồn máu dự trữ cho các bệnh nhi mắc các bệnh về máu, ung thư và các bệnh hiểm nghèo khác cần truyền máu.

Những lợi ích từ hiến máu ảnh 1

Chương trình hiến máu “Giọt hồng trao em số 35” thu hút nhiều người tham gia

TS.BS Lê Xuân Tùng, phó Bí thư Đoàn Thanh niên của Bệnh viện Nhi Trung ương, phụ trách CLB Thầy thuốc trẻ của bệnh viện cho biết đây là chương trình hiến máu thứ 4 trong năm 2022 và dự kiến sẽ thu về 200 đơn vị máu. Chương trình được xuất phát từ nhu cầu của những bệnh nhi cần truyền máu, giúp các bệnh nhi được điều trị và hỗ trợ máu kịp thời nên những đơn vị máu thu về sẽ được sàng lọc kỹ và phục vụ cho tất cả các bệnh nhi trong bệnh viện.

Tham gia hỗ trợ và hiến máu trong chương trình, bác sĩ Ngô Mạnh Kha, Khoa Cấp cứu và chống độc cho hay: “Sau gần 2 năm làm việc tại bệnh viện và đặc biệt là một bác sĩ làm ở khoa cấp cứu, mình biết rằng máu có vai trò rất quan trọng đối với bệnh nhân vì có những đêm trực, gặp bệnh nhân bị mất máu quá nhiều mình phải truyền đến hàng lít máu cho họ”.

Những lợi ích từ hiến máu ảnh 2

Bác sĩ Ngô Mạnh Kha tham gia hiến máu tình nguyện

Bác sĩ Kha cũng chia sẻ thêm: “Mỗi khi có cơ hội và đủ điều kiện hiến máu thì mình luôn sẵn sàng tham gia, vì cảm thấy đây là 1 việc ý nghĩa, mỗi lần hiến máu, mình chỉ hiến được từ 250ml-350ml, con số ấy không lớn nhưng tin rằng với sự đoàn kết, sự giúp đỡ của nhiều người sẽ mang lại một lượng máu lớn cho bệnh nhân”.

“Khi hiến máu mình sẽ giúp các em nhỏ cải thiện bệnh tốt hơn, bản thân mình khi cho máu cũng sẽ được tái tạo và có sức đề kháng để chống lại bệnh tật. Mình đã từng suy nghĩ, nếu chẳng may người thân trong gia đình cần tới máu thì họ cũng cần sự giúp đỡ từ người khác, cho nên mình tin rằng giúp đỡ người khác là giúp đỡ chính mình”, bạn Vũ Thị Vân Trinh, sinh viên năm cuối trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội chia sẻ trong chương trình hiến máu.

Những lợi ích từ hiến máu ảnh 3

Người tham gia hiến máu đều được khám sàng lọc trước khi hiến

Chương trình hiến máu đã thu hút rất nhiều sự tham gia của các bác sĩ, sinh viên và người nhà bệnh nhân. Trong quá trình hiến máu người tham gia hiến máu đều được khám sàng lọc, xét nghiệm máu, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe trước khi hiến máu. Sau khi hiến máu, người hiến máu được chuẩn bị bàn ghế để nghỉ ngơi, ăn đồ ăn nhẹ và nhận những phần quà kỷ niệm của chương trình.

Những lợi ích từ hiến máu ảnh 4

Mọi người nghỉ ngơi, ăn nhẹ sau khi hiến máu, được các bác sĩ và tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình

Hiến máu nhân đạo là một trong những nghĩa cử cao đẹp, mang đậm giá trị nhân văn và được tổ chức thường xuyên nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng thiếu máu, đáp ứng đủ máu cho cấp cứu và dự phòng, phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe bệnh nhân.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.